Hơn 500.000 người đòi công lý cho Johnny Depp, ký đơn ủng hộ trở lại làm "cướp biển"

TÚ OANH,
Chia sẻ

"Thắng thế" trong phiên tòa với vợ cũ Amber Heard, Johnny Depp dần lấy lại được lòng tin từ người hâm mộ, bằng chứng là hơn 500.000 người đã ký đơn ủng hộ tài tử U60 trở lại với loạt phim "Cướp biển vùng Caribbean".

Trên trang web Change.org có một bản kiến nghị với tiêu đề "Justice for Johnny Depp" (Công lý cho Johnny Depp) để tạo cơ hội cho tài tử sinh năm 1963 trở lại với tư cách thuyền trưởng Jack Sparrow trong loạt phim ăn khách của Disney "Cướp biển vùng Caribbean".

"Amber Heard đã hủy hoại cuộc đời cũng như sự nghiệp của Johnny Depp. Johnny Depp xứng đáng được trở lại cuộc sống như trước khi Amber Heard xuất hiện bởi vì không đồng nghiệp nào có thể nói rằng người đàn ông này không phải là một diễn viên tuyệt vời. Nếu bạn bị buộc tội vì điều gì đó bạn không làm, sau đó có bằng chứng chứng minh bạn không làm điều đó và bạn vẫn bị đối xử như một người xấu, có chắc bạn sẽ không muốn đòi lại công bằng không? Johnny Depp xứng đáng được tiếp tục đóng vai Sparrow. Tôi tin rằng việc loại bỏ anh ấy là một sai lầm từ phía các bạn...", Kimberly Giles kêu gọi.

Hơn 500.000 người đòi công lý cho Johnny Depp, ký đơn ủng hộ trở lại làm cướp biển - Ảnh 1.

Người hâm mộ muốn Johnny Depp tiếp tục đóng thuyền trưởng Jack Sparrow trong "Cướp biển vùng Caribbean".

Bản kiến nghị được Kimberly Giles tạo ra cách đây hai năm, với mục tiêu đạt 500.000 chữ ký. Tuy nhiên, phải đến gần đây, khi phiên tòa xét xử vụ phỉ báng giữa Johnny Depp và Amber Heard diễn ra công khai, làn sóng ủng hộ nam diễn viên đình đám mới thực sự "bùng" lên và bản kiến nghị nhận được sự chú ý lớn. Tính đến thứ Hai (9/5), "Justice for Johnny Depp" đạt hơn 570.000 chữ ký, vượt qua con số kỳ vọng.

"Amber Heard đã hủy hoại cuộc đời cũng như sự nghiệp của Johnny Depp. Johnny Depp xứng đáng được trở lại cuộc sống như trước khi Amber Heard xuất hiện bởi vì không đồng nghiệp nào có thể nói rằng người đàn ông này không phải là một diễn viên tuyệt vời. Nếu bạn bị buộc tội vì điều gì đó bạn không làm, sau đó có bằng chứng chứng minh bạn không làm điều đó và bạn vẫn bị đối xử như một người xấu, có chắc bạn sẽ không muốn đòi lại công bằng không? Johnny Depp xứng đáng được tiếp tục đóng vai Sparrow. Tôi tin rằng việc loại bỏ anh ấy là một sai lầm từ phía các bạn...", Kimberly Giles chia sẻ.

Không chỉ lá đơn của Kimberly Giles, một bản kiến nghị khác yêu cầu Johnny tiếp tục vào vai "cướp biển" xuất hiện từ hơn 4 năm trước. Tính đến ngày 7/5, bản nghị đó có hơn 778.000 chữ ký.

Hơn 500.000 người đòi công lý cho Johnny Depp, ký đơn ủng hộ trở lại làm cướp biển - Ảnh 2.

Johnny Depp nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng khi phiên tòa với Amber Heard xét xử công khai.

Đầu tháng này, Jack Whigham, quản lý của Depp, đã làm chứng rằng, ngôi sao Hollywood mất 22,5 triệu USD sau khi phần thứ 6 của "Cướp biển vùng Caribbean" bị hủy bỏ do những cáo buộc bạo hành từ Amber Heard. Depp cũng bị buộc rút khỏi vai diễn trong loạt phim tiền truyện của "Harry Potter" - "Fantastic Beasts" vào năm 2020 sau khi thua trong phiên tòa xử vụ kiện tố tờ The Sun của Anh phỉ báng vì gọi Depp là "kẻ đánh vợ".

Whigham nhấn mạnh, bài báo trên The Washington Post của Amber Heard, tự nhận bản thân là nạn nhân của bạo hành gia đình, có ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sự nghiệp của Johnny Depp.

Bên cạnh kêu gọi đưa Johnny Depp trở lại, năm 2020, một người tên Jeanne Larson đã tạo bản kiến nghị trên Change.org để yêu cầu loại bỏ Amber Heard khỏi dự án "Aquaman 2". Tính đến ngày 7/5, bản kiến nghị đã đạt hơn 3,7 triệu chữ ký, vượt mục tiêu đặt ra là 3 triệu chữ ký.

Hiện tại, phiên tòa giữa Johnny Depp và Amber Heard vẫn đang diễn ra. Các chuyên gia nói với Insider, dù bị yếu thế hơn so với chồng cũ, nữ diễn viên sinh năm 1986 vẫn có cơ hội thắng kiện. Nguyên nhân do cáo buộc phỉ báng mà Depp đưa ra khá mơ hồ, bởi trong bài báo năm 2018 Amber không hề nhắc đến tên anh.

Tuy nhiên, với diễn biến hiện tại, dù thua kiện, Johnny Depp đã đạt được mục tiêu lớn hơn, là giành lại được sự yêu mến và ủng hộ của truyền thông và người hâm mộ toàn cầu.

Hơn 500.000 người đòi công lý cho Johnny Depp, ký đơn ủng hộ trở lại làm cướp biển - Ảnh 3.

Dù thắng hay thua, Johnny Depp vẫn được nhiều hơn mất, trong khi Amber Heard trở thành "con ghẻ" của công chúng toàn cầu.

Chia sẻ