Học vấn của các công chúa trên thế giới: Người đỗ Thủ khoa ĐH nổi tiếng, người thông thạo tới 6 ngôn ngữ

THẢO VÂN - DESIGN: THÀNH ĐẠT,
Chia sẻ

Không chỉ xinh đẹp, các nàng công chúa này còn sở hữu thành tích học tập khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Sinh ra trong giới hoàng gia và mang trong mình trọng trách lớn lao từ khi còn tấm bé, cuộc sống giàu sang của những nàng công chúa thời hiện đại có lẽ là điều khiến nhiều người không khỏi tò mò. Liệu họ có thật sự "ăn sung mặc sướng", được chăm chút từng li từng tí như trong phim hay trên thực tế, họ cũng là những cô gái bình thường với tham vọng và nỗ lực chứng minh chính mình?

Câu trả lời sẽ được giải đáp ngay dưới đây:

Công chúa Nhật Bản Mako

Công chúa Mako (SN1991) là con gái đầu của Hoàng tử Fumihito, là người cháu lớn nhất của Nhật hoàng Akihito. Năm 2014, cô tốt nghiệp Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế Tokyo, chuyên ngành Nghệ thuật và Di sản văn hóa. Với sự quan tâm dành cho văn hóa và lịch sử, công chúa Mako đã đạt được chứng chỉ hành nghề giám tuyển bảo tàng trong thời gian học đại học. 

Học vấn của các công chúa trên thế giới: Người đỗ Thủ khoa ĐH nổi tiếng, người thông thạo tới 6 ngôn ngữ - Ảnh 1.

Công chúa Mako

Năm 2014-2015, công chúa Mako học ngành bảo tàng tại Đại học Leicester ở Anh. Tháng 9/2016, cô bắt đầu chương trình tiến sĩ tại trường cao học Nghệ thuật và Khoa học, Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế Tokyo.

Công chúa Nhật Bản có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu và từng tham gia hoạt động tình nguyện trợ giúp người dân sau sóng thần, động đất. Mặc dù là công chúa của một nước nhưng Mako vẫn giữ lối sống giản dị. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Mako đã giấu đi thân phận hoàng gia để dễ dàng hòa nhập cùng bạn bè trong các sự kiện tập thể.

Học vấn của các công chúa trên thế giới: Người đỗ Thủ khoa ĐH nổi tiếng, người thông thạo tới 6 ngôn ngữ - Ảnh 2.

Công chúa Italia Charlotte Casiraghi

Công chúa Charlotte Casiraghi (SN1986) là con gái của công chúa Caroline và doanh nhân người Italy Stefano Casiraghi. Bằng tài năng thiên bẩm của mình, cô đã ghi dấu ấn riêng đặc biệt trong nhiều lĩnh vực như thời trang, văn học, báo chí. Charlotte Casiraghi sử dụng thành thạo 3 thứ tiếng Pháp, Italy và Anh. Theo Hello Magazine, Charlotte Casiraghi đỗ thủ khoa trong kỳ thi tú tài ở Pháp năm 2004.

Học vấn của các công chúa trên thế giới: Người đỗ Thủ khoa ĐH nổi tiếng, người thông thạo tới 6 ngôn ngữ - Ảnh 3.

Không chỉ xinh đẹp, Charlotte Casiraghi còn sở hữu thành tích học tập khủng

Vào năm 2007, Công chúa Monaco lấy bằng cử nhân Triết học tại ĐH Paris-Sorbonne, hoàn thành hai khóa thực tập ở một nhà xuất bản tại Paris và tạp chí Sunday. 2 năm sau, cô hợp tác sáng lập tạp chí thời trang Ever Manifesto.

Tuy vậy, nhưng lĩnh vực mà cô nàng tỏa sáng nhất đó chính là mảng thời trang quốc tế. Với vẻ đẹp sắc sảo cùng khí chất vương giả hiếm có, Charlotte sớm bén duyên với thời trang từ thời thiếu nữ. Nàng công chúa đã nhanh chóng trở thành gương mặt đại diện của nhiều nhãn hiệu thời trang cao cấp như Cartier, Montblanc, Chanel, Gucci... Cô cũng thường xuyên góp mặt trên các tạp chí danh tiếng như Vogue Paris.

Nhờ gia thế hơn người mà ngay từ khi còn nhỏ Charlotte Casiraghi đã tỏa sáng và hiện đang ở trên đỉnh cao danh vọng.

Công chúa Đại công quốc Luxembourg Alexandra

Công chúa Alexandra Josephine Teresa Charlotte Marie Wilhelmine (SN1991) là con gái duy nhất của bá tước Henry và nữ bá tước Maria Teresa. Năm 2009, cô hoàn thành chương trình trung học lấy bằng Tú tài Nghệ thuật và Văn học loại ưu và đi du học. Sau khi hoàn thành chương trình Nghiên cứu tâm lý và Khoa học xã hội ở Mỹ, công chúa Luxembourg tiếp tục đến Paris để lấy bằng cử nhân Triết học. 

Học vấn của các công chúa trên thế giới: Người đỗ Thủ khoa ĐH nổi tiếng, người thông thạo tới 6 ngôn ngữ - Ảnh 5.

Cô nàng công chúa xinh đẹp Alexandra

Năm 2017, công chúa Alexandra được trao bằng thạc sĩ về Nghiên cứu liên tôn giáo tại trường Irish School of Ecumenics. Không chỉ sở hữu vẻ bề ngoài xinh đẹp, cô công chúa có cái tên dài nhất trong giới Hoàng gia châu Âu này còn rất tài giỏi. Cô có năng khiếu về ngôn ngữ khi thông thạo tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Luxembourg và có thể giao tiếp bằng tiếng Đức và Italy. Đặc biệt hơn, Alexandra còn có niềm đam mê đặc biệt với thể thao. Cô từng tham dự giải vô địch quần vợt lâu đời và danh tiếng nhất thế giới Wimbledon.

Học vấn của các công chúa trên thế giới: Người đỗ Thủ khoa ĐH nổi tiếng, người thông thạo tới 6 ngôn ngữ - Ảnh 6.

Công chúa Hy Lạp Maria Olympia

Công chúa Maria Olympia (SN 1996) là con gái duy nhất của thái tử Hy Lạp Pavlos và công nương Marie Chantal Miller - người thừa kế thế hệ đầu tiên của tỷ phú Mỹ - Warren Robert Miller.. Cô sinh ra tại thành phố New York. Từ năm 7 tuổi, cả gia đình Olympia đã chuyển tới London sinh sống để ở gần với ông bà nội là vua Constantine và hoàng hậu Anne Marie.

Học vấn của các công chúa trên thế giới: Người đỗ Thủ khoa ĐH nổi tiếng, người thông thạo tới 6 ngôn ngữ - Ảnh 7.

Công chúa xinh đẹp Maria Olympia

Khi còn theo học ở Thụy Sĩ, Maria học Lịch sử nghệ thuật và Thiết kế đồ họa. Nhờ có năng khiếu và đam mê với thời trang, cô trở thành thực tập sinh của thương hiệu thời trang Dior khi mới 17 tuổi. Năm 2016, cô tiếp tục đến New York, Mỹ, học nhiếp ảnh tại trường Parsons School of Design.

Olympia được xem là hình mẫu lý tưởng của mọi chàng trai.

Tổng hợp

Chia sẻ