Học trò tiểu học ngộ nghĩnh làm bánh, dán đèn Trung thu
Các bé học sinh vừa được trải qua một lớp học làm bánh trung thu và đèn ông sao đầy thú vị do chính cô giáo và cha mẹ hướng dẫn tại một trường tiểu học ở Hà Nội.
Trung thu là tết thiếu nhi, là dịp để các em nhỏ được vui
chơi, ăn bánh trung thu, rước đèn ông sao và ngắm trăng, phong tục đó đã tồn tại
rất lâu đời ở nước ta. Tuy nhiên, nhiều em nhỏ thậm chí người lớn cũng không hề
biết về nguồn gốc và ý nghĩa của ngày tết Trung thu.
Để giúp các em nhỏ hiểu hơn về nguồn gốc và ý nghĩa của
ngày tết Trung thu, các thầy cô của một trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội đã
tổ chức một tiết học thực nghiệm, tại đây các em đã được học cách làm bánh
trung thu, làm đèn ông sao và hiểu hơn về ý nghĩa của ngày tết này.
Khởi đầu tiết học, các em nhỏ sẽ được dạy cách nhào bột,
làm nhân bánh từ những nguyên liệu hết sức tự nhiên, gần gũi như bột mì, đỗ
xanh, quả thanh long hay rau câu…
Nhân bánh phải nặn sao cho thật tròn, thật đều và chắc
tay.
Sau đó nhân bánh sẽ được bọc trong lớp vỏ bên ngoài và
đưa vào khuôn.
Bé Hạnh Phương, lớp 1A4 được cô giáo hướng dẫn tỉ mỉ để
hoàn thành chiếc bánh yêu thích của mình.
Có rất nhiều loại khuôn, hình thù để các bạn lựa chọn, từ
hình các con vật như gấu, thỏ, cá chép cho tới ôtô hay bông hoa…
Sau vài ba chiếc bánh méo mó, dần dần các bạn nhỏ cũng đã
khéo tay hơn, những chiếc bánh cũng đã dần trở nên tròn trịa và đẹp hơn.
Một chiếc bánh dẻo Trung thu hình con gấu hoàn hảo.
Khoe thành quả với cô giáo chủ nhiệm.
Những chiếc bánh sau đó sẽ được các cô giáo đóng gói để
các em mang về nhà khoe với ông bà, cha mẹ thành quả của mình đã làm được.
Quá háo hức, nhiều bạn nhỏ còn tranh thủ khoe cho nhau
xem những chiếc bánh độc đáo do chính tay mình làm ra.
Và ‘măm măm’ luôn tại chỗ.
Nụ cười hồn nhiên của những thiên thần nhí trong giờ học
thực nghiệm tự tay làm bánh trung thu.
Ngoài làm bánh, các bạn nhỏ còn được phụ huynh và cô
giáo dạy cho cách làm đèn ông sao, một món đồ chơi không thể thiếu khi mỗi dịp
Trung thu về.
Từ khâu tạo hình, dán giấy, lắp đèn,… đều do các bé tự
tay làm hết.
Chỉ sau 20 phút, một chiếc đèn ông sao đã sắp thành
hình.
"Điều tuyệt nhất của Trung Thu là con được tự làm bánh và dán đèn", một em bé hào hứng nói.
"Chiếc bánh Trung thu cho chính tay các bé làm để tặng
ông bà, tặng bố mẹ hay chia sẻ cho những mảnh đời bất hạnh sẽ giúp các con hiểu
được cuộc sống, giá trị của văn hóa". Anh Phú, một phụ huynh chia sẻ.