Học sinh tử vong bất thường tại sân trường ở Quảng Ninh

Phúc Hưng,
Chia sẻ

Sau tiếng động lớn, giáo viên phát hiện em Nguyễn Hải Nguyên nằm bất động dưới đất sau khu nhà 5 tầng.

Học sinh tử vong bất thường tại sân trường ở Quảng Ninh - Ảnh 1.

Trường THPT Hòn Gai (Quảng Ninh) nơi xảy ra sự việc học sinh tử vong bất thường dưới sân trường.

Khoảng 18h15' ngày 30/9, giáo viên trường Trung học phổ thông Hòn Gai (TP. Hạ Long, Quảng Ninh) bỗng nghe tiếng động lạ ở sân trường đã chạy ra xem thì bất ngờ phát hiện một học sinh nằm bất động dưới đất sau khu nhà 5 tầng, trong khuôn viên của trường.

Học sinh này được xác định là em Nguyễn Hải Nguyên (SN 2002, học sinh lớp 10A2). Ngay lập tức, nhà trường đã đưa em Nguyên đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh để cấp cứu. Tuy nhiên, khi đến đây, học sinh này đã tử vong.

Nhận được thông tin sự việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với lãnh đạo trường Trung học phổ thông Hòn Gai, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh và ngành chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, ngày 30/9, em Nguyễn Hải Nguyên đi học theo thời khóa biểu từ 14h15' đến 16h45' tại trường Trung học phổ thông Hòn Gai.

Chia sẻ