Học sinh lớp 11 chích điện, ném gạch thầy giáo ngất xỉu

Theo Soha/Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Bị thầy giáo nhắc nhở vì để đầu trọc, nam sinh rút kích điện lao lên chích thầy. Một tháng sau đó, Nghĩa lại cầm gạch đánh một thầy giáo khác ngất xỉu.

Nam sinh ngỗ ngược đó là Trần Công Chính Nghĩa, học sinh lớp 11A1 và Tôn Thất Danh, học sinh lớp 11A2 (cùng học Trung tâm giáo dục Thường xuyên Đồng Phú).

Nghĩa vốn là con trai của bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, hiệu Phó trường Tiểu học Tân Lập A (xã Tân Lập, huyện Đồng Phú), nhưng lại không chuyên tâm học hành mà tỏ ra là một học sinh ngỗ ngược.

Sự việc xảy ra vào khoảng tháng 10, khi đó Nghĩa đang là học sinh trường THPT Đồng Phú. Trong một tiết Ngữ Văn, nhìn thấy học sinh này cạo trọc đầu trông không phù hợp với môi trường học đường nên thầy Đinh Kỳ Xa đã lên tiếng nhắc nhở.

Nghe thầy giáo nhắc, Nghĩa không những không tiếp thu mà học sinh này còn tỏ thái độ ngông nghênh, rút trong cặp sách ra một chiếc kích điện, lao lên bục giảng định chích thầy giáo. May mắn, thầy Xa đã nhanh chân chạy thoát.

Đối tượng Nghĩa và Danh (Ảnh: CAND)
Đối tượng Nghĩa và Danh (Ảnh: CAND)

Sau lần hành hung thầy giáo ngay trên bục giảng bất thành, Nghĩa được gia đình chuyển đến học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Đồng Phú.

Tuy nhiên, mới học ở đây chưa lâu thì đến ngày 27/11, Phú lại kéo nhóm bạn quay về trường cũ để hành hung thầy giáo.

Lần này, nạn nhân của đối tượng là thầy thầy Nguyễn Văn Tân, giáo viên dạy môn vật lý của trường THPT Đồng Phú.

Đánh thầy giáo ngất xỉu ngay giữa đường

Cụ thể, khoảng 6h30 ngày 27/11, Nghĩa và bạn là Tôn Thất Danh (18 tuổi, học sinh lớp 11A2, ngụ ấp Minh Tân, xã Tân Tiến) đang ngồi ăn sáng tại ngã 3 khu vực tổ 2, khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú thì thấy thầy Tân đi xe máy chạy ngang qua.

Nghĩa lao ra gọi lớn “Tân, Tân…!”. Thầy Tân thấy có người gọi nên quay lại, bỏ mũ bảo hiểm ra hỏi thì bị Nghĩa cầm ổ bánh mỳ đang ăn ném vào mặt.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn cầm gạch ống đánh liên tiếp vào đầu thầy Tân khiến giáo viên này gục tại chỗ và bất tỉnh.

hoc sinh vac gach danh thay giao trong thuong hinh anh 1 Thầy Tân đang điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Tiền Phong)
Thầy Tân đang điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Tiền Phong)

“Công tác tuyên truyền giáo dục các em là trách nhiệm của giáo dục, thường xuyên nhắc nhở, không sử dụng áp lực nào cho các em, những em nào có hành vi sai thì giáo viên thông báo với gia đình, thứ hai là sinh hoạt dưới cờ thì nhắc khéo, tránh tự ái của các em”.

Ông Lê Văn Hùng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đồng Phú

Sau khi gây án, bọn chúng nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường còn nạn nhân được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Phú, sau đó chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, TP.Hồ Chí Minh trong tình trạng đa chấn thương ở vùng đầu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an thị trấn Tân Phú lập tức có mặt tại hiện trường.

Sự việc xảy ra đã khiến nhiều giáo viên trong trường hoang mang, lo sợ.

“ Mấy hôm nay tôi nghe tin thầy Tân bị đánh mà tay chân rụng rời. Đáng nói hơn nữa là đối tượng hành hung thầy Tân lại là học trò cũ của trường này và chính học sinh này cũng đã từng đánh tôi bằng kích điện khi tôi nhắc nhở đi học mà cạo trọc đầu.

Giờ nghĩ lại thấy mình may mắn hơn thầy Tân, vì nếu lúc đó tôi không nhanh chân chạy thoát thì không biết bây giờ hậu quả sẽ ra sao nữa ”, thầy Xa bàng hoàng kể lại trên trang Công an TPHCM.

Sáng 1/12, Thiếu tá Hoàng Văn Thương, Trưởng Công an thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú (Bình Phước) cho biết vẫn đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ đánh người gây thương tích này.

Chia sẻ