“Hoàng tử bé” điển trai bứt phá, giám khảo Vua đầu bếp nhí chào thua

Shindo,
Chia sẻ

Thử thách đầu tiên của vòng Kitchen ở “Vua đầu bếp nhí” chứng kiến sự tỏa sáng của 2 thí sinh nam điển trai, nấu ăn cực giỏi.

Tối 23/10, tập 4 của chương trình truyền hình Vua đầu bếp nhí 2016 đã lên sóng cùng với những diễn biến hấp dẫn, kịch tính. Ở tập này, top 12 của chương trình bước vào vòng Kitchen với thử thách Nguyên liệu bí mật. Bộ ba Alain Nguyễn, Jack Lee, Tịnh Hải tiếp tục đóng vai trò giám khảo đồng thời hướng dẫn cho các thí sinh nhí thực hiện bài thi của mình.

vua đầu bếp nhí 1
Bộ ba giám khảo Alain Nguyễn, Tịnh Hải, Jack Lee

Tập 4 Vua đầu bếp nhí: "Hoàng tử bé" Đức Hải và "hot boy" Thanh Hải khiến giám khảo bất ngờ

Ở nhiệm vụ nhỏ đầu tiên, các thí sinh nhí được nấu 1 món tự chọn trong thời gian 60 phút. Sau khi quan sát kỹ càng, các giám khảo Jack Lee – Alain Nguyễn, Tịnh Hải quyết định chọn ra 3 món ăn của Đức Hải, Gia Huy và Phương Linh để nếm thử và đánh giá. Nhờ có kỹ thuật nấu, cách trình bày đẹp, “hoàng tử bé” Đức Hải đã thuyết phục được các giám khảo. Đức Hải có được chiến thắng đầu tay trước 11 thí sinh nhí còn lại. Nhờ chiến thắng này, Đức Hải được quyền bước vào căn phòng bí mật và lựa chọn nguyên liệu cho phần thi chính thức. Sau khi cân nhắc và suy nghĩ kỹ càng, Đức Hải quyết định lựa chọn nguyên liệu thịt heo. Lý do mà cậu bé này đưa ra là: “Thịt heo thì tất cả thí sinh đều sẽ nấu được”.

vua đầu bếp nhí 3

vua đầu bếp nhí 5
"Hoàng tử bé" Đức Hải giành được chiến thắng đầu tiên và có quyền lựa chọn nguyên liệu bí mật cho tất cả các thí sinh

Nhận nguyên liệu thịt heo, 12 thí sinh mang tâm trạng vui buồn khác nhau. Thanh Hải, Quốc Huân, Bảo Anh, Phương Linh tỏ ra khá tự tin. Trong khi đó, Gia Huy, Hiền Anh, Minh Anh lại có phần lo lắng và hồi hộp. Khi thời gian thực hiện thử thách bắt đầu, top 12 nhanh chóng bắt tay nấu nướng. Vì chỉ có thời gia rất ngắn để lên kế hoạch nấu nên nhiều thí sinh đã không tránh được sai lầm. Khi thời gian chỉ còn 5 phút, Gia Huy bối rối nhờ giám khảo Tịnh Hải tìm giúp chanh dây. Trong khi đó, “công chúa thỏ” Hiền Anh lại gặp khó khăn trong việc chặt sườn, phải đợi đến lúc giám khảo Alain Nguyễn chặt thịt giúp, Hiền Anh mới có thể lao vào nấu nướng. 

vua đầu bếp nhí 4
Đức Hải công bố nguyên liệu thịt heo

vua đầu bếp nhí 6

vua đầu bếp nhí 8
Các thí sinh lao vào chế biến món ăn 

Kết quả cuối cùng, cậu bé Thanh Hải với món “Sườn nướng sốt Texas” đã thuyết phục hoàn toàn 3 vị giám khảo sành ăn. Dù tự bản thân cảm thấy chưa thật sự hài lòng khi nếm thử món ăn của mình nhưng Thanh Hải lại nhận được vô số lời khen từ giám khảo và các thí sinh khác. Giám khảo Alain Nguyễn chia sẻ: “Chú rất hài lòng về món ăn này. Nó vô cùng tuyệt vời với chú”. Trong khi đó, giám khảo Jack Lee lại bày tỏ: “Ngạc nhiên quá, món này có vị rất ngon”. Nhờ sự kỹ lưỡng trong chế biến và trang trí, Thanh Hải đã có được chiến thắng ở cả tập 4 này. Phần thưởng cho cậu bé điển trai này là được làm đội trưởng trong thử thách đồng đội ở tập 5. 

vua đầu bếp nhí 13

vua đầu bếp nhí 11
"Hot boy" Thanh Hải có được chiến thắng quyết định ở tập 4 này

Dù là người quyết định nguyên liệu, nhưng Đức Hải lại cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy các bạn khác chế biến món ăn “khá là cao cấp, còn con thì món ăn lại đơn giản”. Chính vì vậy, “là người có lợi thế nhưng con có thể ra về với món này”, Đức Hải cho biết. Thế nhưng, món “Heo chiên xù” đã mang đến thành công cho em như đánh giá của giám khảo Tịnh Hải. 

Luôn thể hiện mình là một đầu bếp giàu kỹ năng và kinh nghiệm, Quốc Huân đã chọn cho mình “Ba rọi áp chảo sốt teriyaki”. Có cách trang trí rất bắt mắt và hương vị hấp dẫn, nhưng “sốt hơi mặn” đã khiến cho món ăn chưa được thành công. Luôn chọn những món ăn được truyền cảm hứng từ bà và mẹ, ở vòng thi này, cậu bé 9 tuổi Gia Huy tiếp tục chọn món “Thịt kho kẹo” để nhớ về bà ngoại của mình và sự chăm sóc của mẹ dành cho mình. 

vua đầu bếp nhí 9

vua đầu bếp nhí 10
Quốc Huân trình bày món ăn trước các giám khảo

Bên cạnh những món ăn đặc sắc, các giám khảo cũng bày tỏ sự không hài lòng với Thuận Thành, Vân Anh, Minh Hoàng, Hiền Anh. Món ăn của Hiền Anh bị đắng, nước súp đen và cà rốt chưa chín. Món “Thịt heo áp chảo” của Minh Hoàng bị đánh giá là có nước sốt quá ngọt và không chuẩn đưa ra phục vụ. Trong khi đó, Thuận Thành và Minh Hoàng lại bị chê là món ăn chưa tròn vị, còn nhiều thiếu sót khi chế biến. Kết quả cuối cùng, các giám khảo quyết định nói lời chia tay với Vân Anh và Thuận Thành. Như vậy, Top 12 của Vua đầu bếp nhí nay chỉ còn 10 thí sinh, Thuận Thành và Vân Anh chính thức bị loại khỏi chương trình. 

vua đầu bếp nhí 14

vua đầu bếp nhí 15

vua đầu bếp nhí 16

vua đầu bếp nhí 17
Những giọt nước mắt đã rơi khi "Vua đầu bếp nhí" chia tay các thí sinh Thuận Thành, Vân Anh
Chia sẻ