Hoàng hậu Ô kê quốc trong Tây du ký 1986: Học ngành chẳng liên quan đến nghệ thuật, vì quá xinh đẹp mà trở thành phú bà

Thanh Hương,
Chia sẻ

Trong dàn diễn viên Tây du ký 1986 năm nào, Hướng Mai có cuộc sống cực kỳ hạnh phúc.

Tập 13 Tây du ký 1986 "Trừ yêu Ô Kê quốc" để lại nhiều ấn tượng cho khán giả bởi câu chuyện khá rùng rợn xảy ra tại vương quốc Ô Kê. Nhà vua vì tin lầm yêu quái mà bị hại chết. Còn yêu quái thì hóa phép, đóng giả Vua và còn suýt giết hại Hoàng hậu cùng Thái tử. Cũng may, có thầy trò Đường Tăng ứng cứu kịp thời.

Đảm nhận vai diễn Hoàng hậu trong tập này là nữ diễn viên Hướng Mai, sinh năm 1937. Thời điểm đóng Tây du ký 1986, Hướng Mai đã 49 tuổi nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, rạng rỡ, với nét đẹp đúng chuẩn Hoàng hậu. Được biết, Hướng Mai đã được công nhận là diễn viên hạng Nhất quốc gia. Tuy nhiên ít người biết rằng, cô từng tốt nghiệp một chuyên ngành chẳng liên quan đến nghệ thuật. 

Hoàng hậu Ô kê quốc trong Tây du ký 1986: Học ngành chẳng liên quan đến nghệ thuật, vì quá xinh đẹp mà trở thành phú bà - Ảnh 1.

Nữ diễn viên Hướng Mai đảm nhận vai Hoàng hậu Ô Kê quốc trong Tây du ký 1986.

Hoàng hậu Ô kê quốc trong Tây du ký 1986: Học ngành chẳng liên quan đến nghệ thuật, vì quá xinh đẹp mà trở thành phú bà - Ảnh 2.

Vẻ đẹp quý phái ngoài đời của Hướng Mai.

Nữ sinh viên ngành Kiến trúc, từng đi du học và cơ duyên đến với nghệ thuật

Hướng Mai quê quán tại huyện Củng Nghĩa, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Từ nhỏ Hướng đã đam mê nghệ thuật và tham gia đoàn kịch địa phương. Tuy nhiên sau này, bà lại thi vào Khoa Kiến trúc của Đại học Thiên Tân. Đây là một trường đại học công lập hạng A của Trung Quốc; chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ giáo dục và là trường đi đầu hiện đại hóa giáo dục.

Bên cạnh đó, Đại học Thiên Tân cũng là một trong 10 trường đại học thí điểm cải cách giáo dục kỹ thuật của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc và Bộ Giáo dục. Còn ngành Kiến trúc mà Hướng Mai theo học được xếp thứ hạng rất cao tại châu Á theo đánh giá của bảng xếp hạng The Times Higher Education. Những điều này cho thấy Hướng Mai có năng lực học tập rất tốt nên mới có thể thi đỗ vào Đại học Thiên Tân.

Hoàng hậu Ô kê quốc trong Tây du ký 1986: Học ngành chẳng liên quan đến nghệ thuật, vì quá xinh đẹp mà trở thành phú bà - Ảnh 3.

Đại học Thiên Tân.

Được biết không chỉ học tập trong nước, Hướng Mai còn từng đi du học. Khi nhận lời tham gia đóng phim Tây Du Ký, Hướng Mai vừa đi du học trở về và lúc đó còn đảm nhiệm vị trí đoàn trưởng Đoàn diễn viên kịch của Xưởng phim Thượng Hải. Trước đó khi đang học tại Đại học Thiên Tân, Hướng cũng tham gia đóng bộ phim đóng Đội bóng rổ nữ số 5. 

Sau này, bà có nhiều vai diễn nổi trội khác trên màn ảnh nhưng vì ngoại hình quá xinh đẹp, có chút lai Tây nên Hướng Mai bị đóng khung vai diễn, không phù hợp thể hiện các vai nông dân nghèo khổ. 

Có cuộc sống hạnh phúc, lấy chồng làm phó giám đốc

Trong số dàn diễn viên Tây du ký 1986, Hướng Mai là một trong những người có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nhất. Nhờ nhan sắc xinh đẹp, bà nên duyên cùng phó Giám đốc Xưởng phim Thượng Hải. Cả hai quen nhau nhờ công việc và sớm tiến tới hôn nhân. Được biết, cặp đôi có một cậu con trai và sống rất hạnh phúc. Con trai của Hướng Mai khi trưởng thành cũng rất thành đạt và là một nhà biên kịch. 

Chia sẻ