The Voice

Hoàng Dũng The Voice nói về việc bị Thu Phương "lấn át"

Leslie,
Chia sẻ

Trước đêm Gala The Voice, thí sinh đội Thu Phương đã có những chia sẻ về cuộc thi, cũng như huấn luyện viên của mình.

Là thí sinh cuối cùng của đội Thu Phương, Hoàng Dũng ngày càng chứng tỏ bản lĩnh và tài năng trên sân khấu. Đặc biệt, trong đêm Chung kết The Voice 2015 - Giọng hát Việt mùa 3 vừa qua, biểu hiện của Hoàng Dũng còn được không ít khán giả cho là "nhỉnh" hơn các "đối thủ". 

Chỉ còn vài ngày nữa là đến đêm Gala The Voice, kết quả sẽ được công bố. Dù đăng quang hay không thì Hoàng Dũng vẫn khá bình tĩnh và tự hào với quá trình học tập, "chiến đấu" trong suốt chặng đường cuộc thi. 

Hoàng Dũng The Voice
Hoàng Dũng

Đêm Gala đã gần kề, cảm xúc của bạn hiện tại thế nào?

Dũng khá hào hứng vì đêm Gala sắp diễn ra, và mọi người sẽ biết ngôi vị Quán quân thuộc về thí sinh nào. Bản thân Dũng đã yên tâm vì cuộc thi gần kết thúc, và hài lòng vì những gì mình đã làm trên sân khấu.

Bạn nghĩ sao về những nhận định rằng: Hoàng Dũng tuy giỏi nhưng khó trở thành Quán quân?

Nếu họ nhận định là Dũng giỏi thì Dũng đã thấy hạnh phúc rồi. Còn nếu một ai đó trở thành Quán quân mà không được khán giả công nhận thì như vậy còn buồn hơn. 

Đến thời điểm này, khán giả đã thấy rõ cá tính của từng thí sinh, biết được mình yêu thích, phù hợp và muốn theo dõi ai sau cuộc thi. Dũng nghĩ ngôi vị Quán quân không còn quá quan trọng vì mỗi người đều đã có cho mình một lượng khán giả riêng.

Trong đêm Chung kết, tại sao bạn không chọn những ca khúc quen thuộc để khán giả dễ "thấm" mà lại chọn "Yếu đuối" - một nhạc phẩm do mình tự sáng tác?

Đêm Chung kết là thời điểm thích hợp để khán giả thấy những gì đúng nhất với Dũng, rằng Dũng là một người tự sáng tác và tự hát. Biểu diễn một ca khúc hoàn toàn mới sẽ có bất lợi, nhưng cũng sẽ có lợi thế riêng vì mình sẽ thấy chủ động hơn. Mỗi ca khúc đều có cái hay và chọn hát Yếu Đuối là quyết định đúng đắn.

Hoàng Dũng The Voice

Đêm Chung kết The Voice - Hoàng Dũng biểu diễn "Yếu đuối".

Không ít ý kiến cho rằng Thu Phương đã lấn át Hoàng Dũng trong phần song ca thầy trò. Bạn nghĩ sao về những nhận định này?

Dũng nghĩ đó cũng chỉ là nhận định của một số cá nhân. Công bằng mà nói, chị Phương đã đi hát lâu năm, sự biết đến cũng như ấn tượng của mọi người với chị sẽ lớn hơn với Dũng, một thí sinh đang tham gia cuộc thi. Việc một huấn luyện viên thể hiện, biểu diễn tốt hơn trên sân khấu không phải là đang lấn át học trò, mà như đang nói rằng: "Tôi đủ khả năng để huấn luyện học trò, đủ tư cách để trở thành một huấn luyện viên". 

Hơn nữa, được song ca với một người tuyệt vời, hát hay như chị Phương là vinh dự đối với Dũng.

Hoàng Dũng The Voice

Chung kết The Voice - Song ca thầy trò Thu Phương & Hoàng Dũng.

Bạn có thể chia sẻ về huấn luyện viên Thu Phương?

Chị Phương là người đã mở ra cánh cửa mới trong con đường âm nhạc của mình. Nếu không gặp chị thì có lẽ đã không có Hoàng Dũng của ngày hôm nay. Về tính cách, chị Phương rất quyết đoán, cứng rắn và tin tưởng vào những gì mình và học trò đang làm. Chị cũng là người sống rất tình cảm nữa!

Sau cuộc thi, huấn luyện viên Thu Phương sẽ về Mỹ. Bạn có sợ bản thân sẽ mờ nhạt nếu không có người đỡ đầu trong thị trường?

Trong cuộc thi The Voice, chị Phương là thầy của Dũng. Chị tạo cho Dũng bước đệm, chuẩn bị hành trang, nền tảng cơ bản nhất giúp mình phát triển. Sau đó, Dũng sẽ bước trên con đường âm nhạc với tư cách là một nghệ sĩ trẻ. Chị Thu Phương sẽ không còn là huấn luyện viên mà là một đồng nghiệp. Cả hai vẫn có thể sẻ chia, giúp đỡ và biết đâu còn hợp tác với nhau nữa.

Chị đã cho Dũng nhiều hành trang vững chắc và mình có thể tự đứng trên đôi chân của mình.

Hoàng Dũng The Voice
"Chị Thu Phương quyết đoán, cứng rắn... nhưng tình cảm!".

Bạn có thể chia sẻ cảm nhận của mình về 3 "đối thủ" còn lại?

Dũng rất ấn tượng với chị Yến Lê (đội Tuấn Hưng) nhất, vì chị ấy đi theo con đường khá giống với mình là sáng tác và hát. Yến Lê là một người có nghị lực, luôn cố gắng và học hỏi không ngừng. Đức Phúc (đội Mỹ Tâm) cũng có rất nhiều tiềm năng, nếu tìm được một người dẫn đường tốt thì em ấy sẽ thành công. Còn chị Tố Ny (đội Đàm Vĩnh Hưng), chị đã tham gia nhiều cuộc thi và sở hữu các yếu tố để trở thành ca sĩ như giọng hát, ngoại hình, kĩ năng trên sân khấu. Vì thế, dù kết quả thế nào thì Dũng tin chị vẫn có thể thành công.

Bạn nghĩ thế nào về dự đoán của khán giả và truyền thông rằng Đức Phúc sẽ đăng quang?

Nhận định nào cũng có cơ sở, và việc khán giả và truyền thông tin tưởng Đức Phúc cũng vậy. Dũng hoàn toàn tôn trọng ý kiến của họ.

The Voice chung kết
Thu Phương nắm chặt tay học trò trong đêm Chung kết.

Từ khi tham gia chương trình, cuộc sống lẫn tính cách của bạn có thay đổi không?

Có lẽ không chỉ Dũng mà tất cả các thí sinh đều tự thấy bản thân có chút thay đổi. Cuộc sống cá nhân của Dũng bị xáo trộn một chút, vì mình được nhiều người biết đến và sẽ phải thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là cảm giác ban đầu thôi, bây giờ Dũng cũng đã quen dần rồi. Nhờ tham gia cuộc thi, Dũng đã trưởng thành hơn, học được thêm kĩ năng và kinh nghiệm đứng trên sân khấu, đồng thời biết nhiều hơn về Vbiz. Đây là những hành trang tốt cho mình trên con đường âm nhạc sau này.

Bạn có thể chia sẻ về dự tính của mình trong tương lai gần?

Sắp tới, Dũng sẽ có một số sản phẩm liên quan đến chương trình như một lời tri ân, cảm ơn khán giả đã đồng hành, ủng hộ mình suốt thời gian qua. Tiếp theo đó thì sẽ có những ca khúc mang đậm dấu ấn Hoàng Dũng.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian trò chuyện.
Chia sẻ