Hoài Linh đi bán hội chợ khiến đường tắc nghẽn, người dân chen chúc đông nghẹt

Su,
Chia sẻ

Hoài Linh và con gái nuôi Ánh Linh lại có dịp làm hội chợ xuân tắt nghẽn.

Những ngày giáp Tết, Hoài Linh và con gái nuôi Ánh Linh đã cùng nhau đến chợ hoa Quận 7, TP.HCM để bán trầm hương. Vừa nghe tin Hoài Linh xuất hiện, khán giả đã bao vây khu vực bán hàng. Người xếp hàng đông nghẹt khiến đường đi bị tắc nghẽn.

Danh hài Hoài Linh diện trang phục bà ba giản dị thu hút sự chú ý của công chúng. Hoài Linh và con gái nuôi đã cùng nhau trò chuyện thật vui vẻ, cùng nhau livestream, ca hát và có với nhau những giây phút thật đầm ấm trước ngày Tết đang về cận kề.

Hoài Linh đi bán hội chợ khiến đường tắt nghẽn, người dân chen chúc đông nghẹt  - Ảnh 2.

Hoài Linh đi bán hội chợ khiến đường tắt nghẽn, người dân chen chúc đông nghẹt  - Ảnh 3.

Hoài Linh và con gái nuôi Ánh Linh.

Trước đó, khi được hỏi về chuyện vì sao lại ít xuất hiện trên các chương trình truyền hình, Hoài Linh nói: "Nhiều người thắc mắc mấy năm nay sao không thấy tôi xuất hiện, còn tưởng tôi đang tạm nghỉ dưỡng sức. Kỳ thực, tôi vẫn đi diễn đều đều, đặc biệt là ở các tỉnh, vì tôi mong khán giả có lại thói quen đi xem kịch, để sân khấu được sáng đèn thường xuyên hơn, và loại hình nghệ thuật này không bị mai một như nhiều bộ môn khác. Đây cũng là một tâm nguyện tôi cần thực hiện. Cách này quả thực là cực hơn nhưng tôi không có cách nào khác, và cũng cảm thấy vui, "đã" với nghề hơn".

Hoài Linh đi bán hội chợ khiến đường tắt nghẽn, người dân chen chúc đông nghẹt  - Ảnh 4.

Hoài Linh đi bán hội chợ khiến đường tắt nghẽn, người dân chen chúc đông nghẹt  - Ảnh 5.

Hoài Linh đi bán hội chợ khiến đường tắt nghẽn, người dân chen chúc đông nghẹt  - Ảnh 6.

Thời gian gần đây Hoài Linh khá hạn chế lên truyền hình.

Về phần Ánh Linh - con nuôi của Hoài Linh, cô cho biết, trong suốt thời gian qua, đôi khi cô cũng nhận được nhiều lời góp ý, thăm hỏi của khán giả rằng tại sao bản thân xinh đẹp, hát hay mà lại phải cứ mượn danh ba nuôi là Hoài Linh tiếp cận mọi người. "Sơn nữ Bolero" chia sẻ, rằng cô cực kỳ tự hào khi được là con gái nuôi của ba nên cô nghĩ mình không có lý do gì để không nhắc về chuyện đó cả. Và mọi người cũng đừng nghĩ rằng làm "con gái của Hoài Linh" chỉ toàn là thuận lợi.

Hoài Linh đi bán hội chợ khiến đường tắt nghẽn, người dân chen chúc đông nghẹt  - Ảnh 7.

Hoài Linh đi bán hội chợ khiến đường tắt nghẽn, người dân chen chúc đông nghẹt  - Ảnh 8.

"Thuận lợi thì có rất nhiều ở chỗ được ba chỉ dạy, chia sẻ, thậm chí đôi khi còn "la mắng" để mình trưởng thành hơn, nhưng cũng có cả khó khăn trong đó. Khó khăn là ở chỗ vì là con gái nuôi Hoài Linh nên tôi luôn phải tự nhủ mình phải cố gắng gấp đôi, nỗ lực 200% so với bình thường để không làm phụ lòng và hổ danh ba. Và cho đến thời điểm hiện tại, tôi luôn cảm thấy tự hào về bản thân mình với những gì mà mình đã đạt được, dù chưa phải là ngôi sao hạng A nhưng ít ra tôi đã đạt được ước mơ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, từng bước chinh phục được người nghe bằng giọng hát, phong cách và kỹ năng thực thụ của mình" - Ánh Linh nói thêm.

Chia sẻ