Hoa tươi tràn chợ vẫn ế, khách thích hoa “ăn được”

Trần Ngọc,
Chia sẻ

Dịp 20/10 năm nay, hoa tươi được bày bán đầy chợ, giá không đắt hơn năm ngoái nhưng vẫn vắng khách mua, nhiều người chuộng loại lẵng quả, bánh gato và những loại hoa độc, lạ…

Thị trường hoa tươi phục vụ dịp 20/10 hiện vào lúc cao điểm, nhiều loại hoa được bày bán khắp các chợ, các cửa hàng và trên “chợ mạng”. Năm nay có nhiều mẫu hoa nhập khẩu, giá cả đa dạng từ vài trăm nghìn đồng tới cả triệu đồng/bó, lẵng.

Cung vượt cầu?

Chị Hương, chủ cửa hàng hoa trên phố Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, sau mấy năm dịch bệnh, năm nay nhu cầu của người dân trong dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 có tăng nhưng thị trường vẫn khá trầm lắng, cung dường như đã vượt quá cầu.

Hoa tươi tràn chợ vẫn ế, khách thích hoa “ăn được” - Ảnh 1.

Thị trường hoa tươi bước vào thời cao điểm nhưng khách mua không đông đúc.

“Thị trường năm nay khó dự đoán nên cửa hàng chúng tôi cũng nhập hoa cầm chừng vì giá đắt đỏ, chủ yếu bán các loại hoa trồng trong nước vì giá cả phải chăng, hợp với đa số khách hàng. Tới ngày hôm nay (19/10), ngày lễ đã cận kề nhưng sức mua vẫn là ẩn số, vẫn hy vọng tối nay và ngày mai khách mua sẽ đông hơn”, chị Hương bày tỏ.

Anh Nam, một chủ shop kinh doanh hoa online chia sẻ, năm nay nhu cầu hoa tươi không lớn vì doanh nghiệp và người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu vì giá cả sinh hoạt leo thang. “Khoảng một tuần nay, giá hoa khá ổn định, không đắt hơn nhiều so với mọi năm nhưng người mua thưa thớt, khách chủ yếu mua những bó hoa hoặc lẵng hoa cỡ nhỏ. Hoa trong kho hàng của tôi còn rất nhiều, mẫu mã đa dạng, giá cả bình dân nhưng không biết có bán hết trong dịp 20/10 này không”, anh Nam tỏ ra lo lắng.

Hoa tươi tràn chợ vẫn ế, khách thích hoa “ăn được” - Ảnh 2.

Dòng hoa nhập khẩu giá “chát” trong khi các sản phẩm hoa nội địa có mức giá khá bình dân.

Trên thị trường, sản phẩm hoa tươi được thiết kế rất phong phú, thành bó hoa, giỏ hoa, hộp hoa, bình hoa, lẵng hoa… Giá cả phụ thuộc vào các loại hoa sử dụng là hàng nội địa hay nhập khẩu. Giá hoa nội địa khá “bình dân”: hoa hồng chỉ tầm chục nghìn đồng/bông, hoa cúc chỉ vài chục nghìn đồng mỗi bó, hoa ly khoảng 20-40 nghìn đồng/cành, hướng dương 10-15 nghìn đồng/bông. Bó hoa nội địa chỉ khoảng 200-300 nghìn đồng/bó, trong khi lẵng hoa thì giá cao hơn một chút, khoảng 300-500 nghìn đồng/lẵng.

Hút khách mua online

Chị Lan, chủ cửa hàng hoa trên phố Kim Ngưu, Hà Nội cho biết dịp 20/10 năm nay chị đã nhận được nhiều đơn đặt hàng, nhưng lượng hoa tại cửa hàng vẫn còn khá nhiều nên đang đẩy mạnh bán online. “Năm ngoái vì dịch bệnh nên vắng khách, còn năm nay thì đông hơn nhưng vẫn không sôi động như thời kỳ trước khi xảy ra dịch Covid-19. Chúng tôi đang tăng cường bán hàng online và ưu đãi những khách hàng đặt từ 3 sản phẩm trở lên với voucher miễn phí ship hàng”, chị Lan nói.

Hoa tươi tràn chợ vẫn ế, khách thích hoa “ăn được” - Ảnh 3.

Các loại hoa nhập khẩu năm nay được bán nhiều tại hầu hết các cửa hàng hoa lớn, với mức giá tiền triệu, thậm chí cả chục triệu đồng/lẵng. Nhiều loại hoa nhập khẩu từ Hà Lan, Nhật Bản, Ecuador như: hoa hồng, tulip, mẫu đơn, linh lan, cẩm tú cầu, thảo đường… Nhiều sản phẩm hoa tươi được bày bán rất phong phú, trang trí theo giỏ, lẵng, hộp hoa hay bó hoa để phục vụ nhu cầu khách mua làm quà tặng dịp 20/10.

Tại cửa hàng hoa tươi của thương hiệu Dalathasfarm, các giỏ hoa, bó hoa được thiết kế cho ngày 20/10 có mức phổ biến dao động 400.000-900.000 đồng/sản phẩm. Cũng có những giỏ hoa, chậu hoa, bó hoa nhỏ có giá dưới 100 nghìn đồng/sản phẩm. Ngoài ra, có một số sản phẩm cao cấp có giá tới vài triệu đồng/sản phẩm.

Đáng chú ý, có những bó hoa, bình hoa tươi cao cấp, sử dụng số lượng lớn hoa nhập khẩu có giá rất đắt đỏ, dao động từ 15 – 30 triệu đồng/sản phẩm.

Khách chuộng loại hoa “ăn được”

Theo một số tiểu thương kinh doanh, ngoài các loại hoa tươi thì năm nay các cửa hàng còn bán nhiều sản phẩm hoa lụa, hoa hồng sáp, và đặc biệt là giỏ hoa kèm… quả để phục vụ nhu cầu thiết thực của khách.

Hoa tươi tràn chợ vẫn ế, khách thích hoa “ăn được” - Ảnh 4.

Các loại hoa hồng sáp, hồng lụa… với nhiều màu sắc đa dạng được khách hàng lựa chọn bởi ưu thế thời gian để được lâu, giá cũng khá “mềm”.

Ngoài việc chú trọng đến chất lượng và loại hoa, các cửa hàng còn quan tâm đến việc tạo lẵng, hộp, các loại giấy màu hoặc túi để cắm hoa. Thay vì sử dụng các loại lẵng bằng gỗ quen thuộc, nhiều cửa hàng còn dùng các loại hộp bìa carton hoặc các loại túi giấy, hộp giấy hình lá thư, giỏ quà…

Đặc biệt, có những lẵng quả được trang trí cùng hoa tươi trông rất hấp dẫn, được nhiều khách đặt mua với giá từ vài trăm nghìn tới cả triệu đồng/sản phẩm. Các cửa hàng bánh dịp này cũng tung ra nhiều sản phẩm độc đáo, trang trí đẹp mắt để thu hút người mua.

Hoa tươi tràn chợ vẫn ế, khách thích hoa “ăn được” - Ảnh 5.

Lẵng quả rất hút khách mua.

Hoa tươi tràn chợ vẫn ế, khách thích hoa “ăn được” - Ảnh 6.

Chị Xuân Thu chia sẻ: “Được tặng hoa dịp 20/10 đã rất vui, lại còn kèm thêm cả trái cây nữa thì quá tuyệt vời. Được nhận quà tặng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam tôi rất vui bởi giá cả của món quà bao nhiêu không quan trọng bằng việc mình được mọi người quan tâm, yêu mến” chị Xuân Thu bày tỏ./.

Chia sẻ