Hoa tươi Đà Lạt tăng giá gấp 5 lần trước lễ 20/10

Theo Vietnamplus ,
Chia sẻ

Các nhà vườn trồng hoa tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bắt đầu thu hoạch hoa cung cấp cho dịp lễ 20/10, nhiều loại hoa đã tăng giá mạnh so với ngày thường.

Từ hai ngày qua, nhiều nhà vườn trồng hoa tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bắt đầu thu hoạch hoa cung cấp cho dịp lễ ngày kỷ niệm thành lập Liên hội Phụ nữ Việt Nam 20/10 sắp tới. Dù chưa tới lễ nhưng nhiều loại hoa đã tăng giá mạnh so với ngày thường.

Tại làng hoa Vạn Thành (vùng trồng hoa hồng lớn nhất Đà Lạt), giá hồng đỏ hiện được bán từ 3.500-4.000 đồng/cành, trong khi thời điểm trước đó chỉ ở mức 600 đồng/cành. Ngoài hồng đỏ, các loại hồng màu khác (vàng, cánh sen, trắng, hồng phớt) cũng tăng lên từ 2.500-3.000 đồng/cành.

Hoa tươi Đà Lạt tăng giá gấp 5 lần trước lễ 20/10 1
Ảnh minh họa. 

Khác với Lễ Tình nhân 14/2 hay 8/3 trước đó chỉ có hoa hồng tăng giá mạnh thì thị trường hoa dịp 20/10 lần này nhiều loại hoa khác của Đà Lạt cũng đội giá lên cao. Chẳng hạn hoa đồng tiền ngày thường khoảng 400 đồng/cành nhưng hiện đã tăng lên 2.000 đồng/cành, hoa hồng môn đỏ tăng từ 6.000 đồng lên 8.000 đồng/cành. Một số loại hoa khác như salem, cẩm chướng, cẩm tú cầu, lyly… cũng tăng giá nhẹ. 

Hiện nay, các loại hoa Đà Lạt chủ yếu được nhà vườn đóng hàng đi các địa bàn xa như Nha Trang, Đà Nẵng, Hà Nội… Đối với thị trường lớn là TP.HCM thì hai, ba ngày nữa mới vào cao điểm xuất hàng đi. 

Chủ vựa hoa tươi Khánh Tuyết (làng hoa Vạn Thành) cho biết, trong mấy ngày tới sẽ vào cao điểm nhà vườn cắt hoa chuyển đi các tỉnh phục vụ cho dịp lễ 20/10 nên có thể giá hoa các loại sẽ tiếp tục biến động so với hiện nay.
Chia sẻ