Ngựa phi ai chẳng thấy rồi, ngựa ngồi trông như thế nào mới ít người biết

JJJ,
Chia sẻ

Hóa ra ngựa được "thiết kế" để ngồi giống chó.

Bên cạnh chó, có lẽ ngựa cũng là một trong những loài vật thân thuộc nhất với con người.

Loài có vú thuộc bộ móng guốc này đã trải qua 45 - 55 triệu năm tiến hóa, từ một sinh vật cỡ nhỏ, chân nhiều ngón để trở thành con ngựa như bây giờ.

Hóa ra ngựa được "thiết kế" để ngồi giống chó - Ảnh 1.

Tùy vào giống và điều kiện ăn ở, lao động... Ngựa nói chung sống được khoảng 25 - 30 năm. Con ngựa già nhất được Sách Kỷ lục Guinness xác nhận thọ 62 tuổi.

Ngựa gắn với hình ảnh của tốc độ, sự mạnh mẽ và bền bỉ. Đó là lý do vì sao thuốc cường dương hay minh họa bằng con ngựa. Tóm lại, công việc của ngựa khá đơn giản nhưng cũng rất vất vả, đố chị em biết con ngựa lúc ngồi nghỉ trông như thế nào?

Như này này

Hóa ra ngựa được "thiết kế" để ngồi giống chó - Ảnh 2.


Chú ngựa của Thành Long trong bộ phim Thượng Hải chính Ngọ (Shanghai Noon) ngồi phịch xuống vì mệt

Hóa ra ngựa được "thiết kế" để ngồi giống chó - Ảnh 4.


Ảnh stock bị đóng logo nhưng đẹp trai quá nên vẫn cho vào đây

Hóa ra ngựa được "thiết kế" để ngồi giống chó - Ảnh 6.


"Mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh qua"

Hóa ra ngựa được "thiết kế" để ngồi giống chó - Ảnh 8.


Chú ngựa này cơ bắp ha, khúc nào ra khúc đấy

Hóa ra ngựa được "thiết kế" để ngồi giống chó - Ảnh 10.


"Dùng gì thơm thế cho hửi cái đi"

Hóa ra ngựa được "thiết kế" để ngồi giống chó - Ảnh 12.


Tóc tai điệu quá!

Hóa ra ngựa được "thiết kế" để ngồi giống chó - Ảnh 14.


Anh chàng này đang dậy thì nên chân tay hơi loằng ngoăng

Hóa ra ngựa được "thiết kế" để ngồi giống chó - Ảnh 16.


Tình sen boss bền vững là đây

Hóa ra ngựa được "thiết kế" để ngồi giống chó - Ảnh 18.


"Pose chứ đừng căng thẳng, giãn cái mặt ra xem nào"

Hóa ra ngựa được "thiết kế" để ngồi giống chó - Ảnh 20.


Đặc biệt ghê, trên người có cả hình con voi

Hóa ra ngựa được "thiết kế" để ngồi giống chó - Ảnh 22.

Ảnh nhặt từ Internet

Chia sẻ