"Họa mi bán cổ điển" Phạm Thu Hà sau đổ vỡ hôn nhân: Âm nhạc giúp chữa lành những tổn thương

KING MI,
Chia sẻ

Ở thời điểm hiện tại, đi qua những đổ vỡ về hôn nhân, Phạm Thu Hà ngày càng thăng hoa hơn trong sự nghiệp.

Mới đây, Phạm Thu Hà cùng nhạc trưởng Lê Phi Phi, nhạc sĩ Lưu Quang Minh, Phạm Anh Tuấn đã có mặt tại buổi họp báo ra mắt chương trình Hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi 2022. Xuất hiện tại chương trình, người đẹp gây chú ý khi diện áo dài tối màu nhưng không kém phần nổi bật.

Ông Phạm Anh Tuấn - trưởng ban tổ chức cho biết, với chủ đề "Khát vọng Việt Nam", chương trình sẽ có một phần tôn vinh đội ngũ y bác sĩ và cho thấy một Việt Nam vươn lên với khát vọng được sống, hồi sinh và xây dựng đất nước trở nên hùng cường, thịnh vượng. Nhạc trưởng Lê Phi Phi, người đã đồng hành với Điều còn mãi trong nhiều năm qua, năm nay còn tham gia với vai trò cố vấn biên tập chương trình. Anh cho biết khi chỉ huy bất cứ chương trình nhạc giao hưởng nào, anh luôn chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

"Họa mi bán cổ điển" Phạm Thu Hà sau đổ vỡ hôn nhân: Âm nhạc giúp chữa lành những tổn thương - Ảnh 1.

Chia sẻ về vinh dự của mình khi được góp mặt trong chương trình, Phạm Thu Hà cho biết, đây là một điều vô cùng đặc biệt và tuyệt vời trong cuộc đời làm nghệ sĩ. Cô cũng hi vọng rằng trong tiểu sử về âm nhạc của mình sẽ được ghi tên một chương trình đặc biệt như vậy.

Điều còn mãi 2022 có sự trở lại của nhiều tên tuổi lớn trong giới âm nhạc như Thanh Lam, Tùng Dương, Đăng Dương, Vũ Thắng Lợi, Phạm Thu Hà, Đào Tố Loan, Phạm Khánh Ngọc, Đào Mác, Trần Trang, Trang Bùi, Mỹ Anh, Dàn Nhạc giao hưởng Việt Nam, Hợp xướng Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam...

Phạm Thu Hà sinh năm 1982, là nghệ sĩ thanh nhạc biểu diễn chuyên nghiệp được đào tạo tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Phạm Thu Hà 2 lần được đề cử và đạt được 1 giải Cống hiến.

"Họa mi bán cổ điển" Phạm Thu Hà sau đổ vỡ hôn nhân: Âm nhạc giúp chữa lành những tổn thương - Ảnh 2.

Phạm Thu Hà thường đi chậm rãi trên con đường nghệ thuật và cả cuộc sống. Nếu trong âm nhạc cô đi từng bước đi vững chắc thì ở cuộc sống, Phạm Thu Hà lại càng cẩn trọng hơn.

Ở thời điểm hiện tại, Phạm Thu Hà đang độc thân, một mình nuôi con trai. Sau ly hôn, Phạm Thu Hà càng trở nên mạnh mẽ. Người đẹp từng thừa nhận, đi qua những đổ vỡ chị có thêm những cảm xúc và thăng hoa hơn trong âm nhạc. 

Đặc biệt, chính âm nhạc đã giúp chị chữa lành những tổn thương. Phạm Thu Hà chia sẻ với truyền thông: "Tôi hiện độc thân, từng trải qua đổ vỡ hôn nhân. Những tổn thương, mất mát trong chuyện tình cảm giúp tôi có thêm những cảm xúc đẹp hơn, thăng hoa hơn. Âm nhạc góp phần lớn giúp tôi chữa lành những thương tổn. Tôi giờ sống an nhiên, không cưỡng không cầu, tin là mình sống thiện thì chắc chắn sẽ gặp được nhân duyên tốt đẹp".

"Họa mi bán cổ điển" Phạm Thu Hà sau đổ vỡ hôn nhân: Âm nhạc giúp chữa lành những tổn thương - Ảnh 3.

Hiện tại, Thu Hà và con trai nhỏ đang tận hưởng cuộc sống vui vẻ và an nhiên của mình. Chị cho biết mình và con trai như 2 người bạn thân, sẵn sàng chia sẻ với nhau mọi điều và thường xuyên nói chuyện để hai mẹ con có thể hiểu nhau hơn.

Điều quan trọng hơn, Phạm Thu Hà cảm thấy thoả mãn với cuộc sống hiện tại và luôn nghĩ rằng "vạn sự tuỳ duyên" chứ không hề cưỡng cầu vội vã bất kỳ điều gì, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. 

Chia sẻ