Hoa hồng trên ngực trái: Bống quá láo với Bảo khiến khán giả phản ứng gay gắt

L.H,
Chia sẻ

Bống tiếp tục dùng chiêu trò ngăn cản Bảo đến với Khuê trong “Hoa hồng trên ngực trái”.

Preview tập 37 Hoa hồng trên ngực trái không chỉ gây ấn tượng với cảnh Bảo đánh Thái mà còn làm dấy lên nhiều tranh cãi bởi phân đoạn bé Bống dùng chiêu trò ngăn cản Bảo - Khuê.

Khi Bảo đang giúp Khuê một số việc ở cửa hàng mới thì Bống cũng có mặt và như mọi lần, cô bé cảm thấy khó chịu vì sự thân mật giữa mẹ và người đàn ông khác không phải bố mình. Thế nên lần này Bống tiếp tục sử dụng chiêu trò giống hệt lần cô bé đã làm với Trà.

Hoa hồng trên ngực trái: Bống quá láo với Bảo khiến khán giả phản ứng gay gắt  - Ảnh 1.

Hoa hồng trên ngực trái: Bống quá láo với Bảo khiến khán giả phản ứng gay gắt  - Ảnh 2.

Hoa hồng trên ngực trái: Bống quá láo với Bảo khiến khán giả phản ứng gay gắt  - Ảnh 3.

Theo đó, Bống giả vờ bị khó thở khiến Khuê lo lắng chạy tới còn Bảo thì nhanh nhảu định gọi cấp cứu. Nào ngờ trước sự ngỡ ngàng của Bảo, con gái Khuê chỉ thẳng vào mặt anh nói: “Chú đi đi!”, sau đó cô bé nói với mẹ mình: “Mẹ ơi mỗi lần nhìn thấy chú ấy là con lại thấy khó thở”.

Xem ra chiêu trò mà Bống sử dụng với Trà thì được khán giả ủng hộ, tung hô, nhưng với Bảo thì lại gây phẫn nộ, tranh cãi. Trên Fanpage của bộ phim, người xem bình luận sôi nổi, chia làm hai luồng ý kiến: “Bắt đầu thấy Bống khó ưa rồi đấy, thái độ với người lớn như thế là láo toét!”; “Dù lý do thế nào mình nghĩ cũng không nên xây dựng nhân vật Bống như thế, làm mất hết sự ngây thơ hồn nhiên của trẻ con”; “Một đứa trẻ gian dối như thế thấy không vừa mắt chút nào!”...

“Bống có hơi gay gắt thật nhưng phản ứng thế cũng là bình thường trong hoàn cảnh cô bé đang muốn bố mẹ quay lại với nhau”; “Đứa trẻ nào chẳng muốn bố mẹ mình ở với nhau nên Bống phản đối Bảo là đúng. Phải chăng mọi người đang thần tượng anh Bảo quá nên ai đi ngược lại Bảo cũng bị ném đá vậy?”; “Trò đời! Khi Bống làm thế này với Trà thì các anh chị tung hô, còn với Bảo thì chỉ trích? Bống nó là trẻ con, bất cứ kẻ nào muốn chen vào hạnh phúc gia đình nó thì nó đều phản ứng bản năng như vậy thôi. Nó đâu biết Bảo là người tốt còn Trà là người xấu? Ai cũng cần thời gian, Bống cũng vậy mọi người nhé! Hãy cho em thời gian để nhận ra Bảo thực sự tốt với mẹ con nó còn bố nó chỉ làm khổ mẹ nó, có như vậy phim mới hợp lý được”...

Chia sẻ