Hoa hậu Trần Tiểu Vy xinh như chị Hằng trong đêm Trung thu

Zen,
Chia sẻ

Tân Hoa hậu Trần Tiểu Vy vui như trẻ nhỏ khi được trở về quê nhà và đồng hành cùng những hoạt động ý nghĩa tại Quảng Nam.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy xinh như chị Hằng trong đêm Trung thu - Ảnh 1.

Tuy chỉ hơn một tuần sau đăng quang, nhưng tân Hoa hậu Trần Tiểu Vy đã có nhiều hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng. Trở về quê nhà, cô đã đến thăm lại trường xưa, tri ân thầy cô và trao học bổng cho các học sinh giỏi của trường. Nhân dịp Tết Trung thu, Hoa hậu Trần Tiểu Vy đã cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tổ chức phát quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy xinh như chị Hằng trong đêm Trung thu - Ảnh 2.

Xuất hiện trong chương trình "Đêm rằm Trung thu 2018" Hoa hậu Trần Tiểu Vy được người dân chào đón nồng nhiệt và được lãnh đạo tỉnh trao tặng bằng khen.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy xinh như chị Hằng trong đêm Trung thu - Ảnh 3.

Các em nhỏ thích thú khi được nàng Hậu xinh như chị Hằng đến trao quà Trung thu.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy xinh như chị Hằng trong đêm Trung thu - Ảnh 4.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy xinh như chị Hằng trong đêm Trung thu - Ảnh 5.

Hoa hậu âu yếm thơm lên má một em nhỏ.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy xinh như chị Hằng trong đêm Trung thu - Ảnh 6.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy xinh như chị Hằng trong đêm Trung thu - Ảnh 7.

Nhan sắc ngọt ngào của nàng Hậu tuổi 18.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy xinh như chị Hằng trong đêm Trung thu - Ảnh 8.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy xinh như chị Hằng trong đêm Trung thu - Ảnh 9.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy xinh như chị Hằng trong đêm Trung thu - Ảnh 10.

Người đẹp luôn nở nụ cười tươi rạng rỡ.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy xinh như chị Hằng trong đêm Trung thu - Ảnh 11.

Nhân dịp này, Hoa hậu cũng dành tặng số tiền 30 triệu đồng cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của tỉnh Quảng Nam.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy xinh như chị Hằng trong đêm Trung thu - Ảnh 12.

Về đến quê nhà, tân Hoa hậu thể hiện rõ sự vui mừng và náo nức của một người con xa quê khi được trở về. Cô nhiệt tình tham gia trao quà, chơi trò chơi cùng các em thiếu nhi, đáp lại tình cảm của người dân Quảng Nam.

Chia sẻ