Hoa hậu Thiên Ân chia sẻ sau Miss Grand International: Câu chuyện Interview 0 điểm và áp lực khi nổi tiếng

Thế Huân - Khôi Nguyên,
Chia sẻ

Trở về từ cuộc thi Miss Grand International 2022, Hoa hậu Thiên Ân áp lực vì sợ làm khán giả thất vọng nhưng lại bất ngờ nhận được sự ủng hộ quá lớn.

Dù không đạt thành tích cao như kỳ vọng tại Miss Grand International 2022, Thiên Ân vẫn là đại diện Việt Nam chiếm "spotlight" nhiều nhất trong thời gian qua.

Nhận được sự quan tâm của công chúng là điều bất cứ nàng Hậu hay người hoạt động trong showbiz nào cũng mong muốn. Nhưng việc đạt được điều đó quá nhanh cũng khiến Thiên Ân có đôi chút áp lực, đặc biệt là trong thời gian đi thi.

"EM CẢM THẤY CÓ LỖI NÊN ĐÃ KHÓC"

Hành trình Miss Grand International đã khép lại, Thiên Ân đánh giá sự thể hiện của mình trong suốt quá trình như thế nào?

Em nghĩ mỗi phần thi hay trong suốt quá trình, em đều đã cố gắng hết sức và làm hết mình rồi. Em cảm thấy vui vì điều đó.

Thiên Ân đã chia sẻ rằng mình không tệ để bị trượt khỏi Top 10. Vậy trong đêm chung kết, Ân nghĩ vị trí nào là phù hợp cho mình?

Em nhắm cho mình vị trí trong Top 10, đó là vị trí phù hợp với em. Nhưng có thể lựa chọn của ban giám khảo và em không đồng nhất với nhau. Mỗi cuộc thi sẽ có tiêu chí đánh giá riêng. Dù sao cuộc thi cũng đã kết thúc rồi, quan trọng là em đã chiến thắng trong lòng khán giả.

Hoa hậu Thiên Ân chia sẻ sau Miss Grand International: Câu chuyện Interview 0 điểm và áp lực khi nổi tiếng - Ảnh 1.

Bà Phạm Kim Dung - chủ tịch Miss Grand Vietnam có nói gì với Ân về kết quả này không?

Chị Dung nói em đừng buồn. Vì em đã làm hết sức rồi nên bây giờ về với cả nhà thôi!

Là người trực tiếp trải nghiệm, Thiên Ân nhận xét thế nào về khâu tổ chức cũng như cách đối xử với các thí sinh của ban tổ chức Miss Grand International?

Cá nhân em nhận thấy, xuyên suốt quá trình Miss Grand International thì ban tổ chức, những người quản lý thí sinh đều đối xử, chăm sóc rất tốt, ân cần với tất cả đại diện các nước. Khi có thí sinh nào đó bệnh hay gặp vấn đề, họ cũng chăm sóc rất chu đáo.

Ấn tượng của Thiên Ân về chủ tịch Nawat như thế nào?

Ân nhớ một kỷ niệm với ông Nawat là có một lần dự sự kiện thì trời mưa to, ông đã tự tay vào lấy súp cho Ân và các thí sinh khác ăn.

Sau khi về nước, Thiên Ân có còn giữ liên lạc với thí sinh nào của Miss Grand International không?

Em vẫn giữ liên lạc với bạn Miss Grand Venezuela và Miss Grand Indonesia.

Tại đêm chung kết, có một đoạn clip hậu trường Miss Grand Indonesia ôm Thiên Ân và khóc. Ân có thể chia sẻ lúc đó hai bạn đã nói gì với nhau không?

Andina (Miss Grand Indonesia) ôm em và nói: "Không sao đâu". Em bảo Andina đi chuẩn bị phần thi dạ hội cho tốt, chiến đấu thay cho phần của em nữa. Lúc đó thuyết trình xong thì cô ấy phải vào thay đồ dạ hội, nhưng Andina không chịu đi thay, cứ ôm em rồi nói: "Không sao, đừng buồn, em ở đây với chị".

Andina khuyên em đừng khóc nhưng cô ấy còn khóc to hơn em. Em thấy được tình bạn của tụi em rất chân thật, và tụi em yêu thương nhau hết lòng trong xuyên suốt cả một cuộc thi.

Hình như trong lúc trình diễn dạ hội sau đó Thiên Ân đã khóc trên sân khấu phải không?

Em có khóc. Em sợ mọi người thất vọng, sợ sự kỳ vọng của mọi người quá nhiều nhưng mình không làm được. Em cảm thấy có lỗi nên đã khóc.

Hoa hậu Thiên Ân chia sẻ sau Miss Grand International: Câu chuyện Interview 0 điểm và áp lực khi nổi tiếng - Ảnh 2.

ÁP LỰC KHI ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI ỦNG HỘ VÀ BIẾT ĐẾN 

Số người theo dõi Instagram của Thiên Ân đã đạt mốc 1 triệu chỉ sau chưa đầy 1 tháng đăng quang. Đây là điều không nhiều Hoa hậu làm được, Ân cảm thấy thế nào?

Ân thấy biết ơn tất cả mọi người đã dành tình cảm cho mình, đã yêu thương và ủng hộ Ân trong suốt hành trình từ lúc đi thi cho tới bây giờ. Em hy vọng rằng những hành trình tiếp theo mà em thực hiện cũng sẽ có sự ủng hộ, giúp đỡ, yêu thương của mọi người.

Khi được gọi là Hoa hậu gây bùng nổ truyền thông, Thiên Ân có áp lực không?

Thực ra em có áp lực về thành tích một chút khi mọi người ủng hộ và biết đến mình nhiều như vậy. Nhưng đó cũng là cơ hội để em cố gắng hết sức, chứng tỏ rằng mình có thể làm được gì đó. Hoặc ít nhất chứng minh cho mọi người thấy mình có khả năng làm việc, thực hiện các hoạt động xuyên suốt cuộc thi.

Hoa hậu Thiên Ân chia sẻ sau Miss Grand International: Câu chuyện Interview 0 điểm và áp lực khi nổi tiếng - Ảnh 3.

Trong ngày trở về Việt Nam, ba của Thiên Ân đã đứng đợi đón con gái từ khá sớm. Cảm xúc của Ân khi nhìn thấy ba như thế nào?

Em cảm thấy rất vui vì được trở về trong vòng tay yêu thương của ba, của gia đình và tất cả mọi người ở Việt Nam. Em cảm giác mình được về chính nơi mà mình muốn ở lại.

Em với ba cũng có chia sẻ với nhau. Ba khuyên em không nên buồn vì em đã cố gắng rất nhiều trong hành trình này rồi, và bây giờ mình còn nhiều kế hoạch khác. Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Ba nói em hãy tập trung luyện tập cho bản thân và hướng về phía trước nhiều hơn.

Tại sân bay hôm đó Thiên Ân cũng bật khóc khá nhiều lần, lý do là gì vậy?

Em bất ngờ khi đi ra ngoài sân bay thì thấy có rất nhiều người đón mình. Em không nghĩ mình được mọi người yêu thương nhiều đến như thế. Qua đó em mới biết tất cả những gì mình thể hiện đều được nhìn thấy.

HOA HẬU KHÔNG CHỈ ĐỂ ĐI THI QUỐC TẾ

Có một số thông tin rằng Thiên Ân không có điểm trong vòng phỏng vấn. Bạn nghĩ sao về việc này?

Như mọi người cũng biết, ban giám khảo sẽ có cách chấm điểm riêng của họ. Còn phỏng vấn năm nay là vòng thi được công khai, em đã hoàn thành tốt tất cả những câu hỏi của mình. Nó có thể không xuất sắc nhưng em nghĩ không tệ. Còn em sẽ không tự chấm điểm cho bản thân mình, mọi người có thể tìm lại phần phỏng vấn của em.

Giữa những lùm xùm sau chung kết thì Á hậu 1 Engfa cũng là cái tên bị nhắc đến nhiều. Thiên Ân có điều gì muốn chia sẻ với Engfa không?

Engfa là một người chị - người bạn mà Ân chơi chung trong cuộc thi. Chị rất ấm áp, lúc Ân buồn và áp lực thì chị là người tâm sự, chia sẻ với em rất nhiều điều.

Hoa hậu Thiên Ân chia sẻ sau Miss Grand International: Câu chuyện Interview 0 điểm và áp lực khi nổi tiếng - Ảnh 4.

Những điều này cả em và chị Engfa đều không mong muốn. Em nghĩ chị Engfa sẽ mạnh mẽ vì chị đã va chạm trong showbiz lâu rồi. Em hy vọng chị giữ vững tinh thần và làm trọn trọng trách của Á hậu 1 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022. Mong chị có nhiều sức khỏe, không nghĩ đến những điều khiến mình phải buồn. 

Nhiều khán giả Việt Nam cũng khá bức xúc vì những lùm xùm sau đêm chung kết liên quan đến Thiên Ân. Bạn có điều gì muốn nhắn gửi tới người hâm mộ của mình không?

Ân nghĩ Hoa hậu Hòa bình Việt Nam không chỉ đơn giản là đưa một cô gái ra đấu trường quốc tế "đem chuông đi đánh xứ người". Khi trở về Việt Nam, em cũng có những sứ mệnh, những dự án, những điều mà mình cần làm. Mọi người hãy theo dõi em trong tương lai. 

Khi trở về Việt Nam nghĩa là em sẽ viết tiếp một trang mới của mình ở cương vị một Hoa hậu.

Hoa hậu Thiên Ân chia sẻ sau Miss Grand International: Câu chuyện Interview 0 điểm và áp lực khi nổi tiếng - Ảnh 5.

Xin cảm ơn Thiên Ân về cuộc trò chuyện!

Chia sẻ