"Hoa hậu Kỳ Duyên có phải công chúa ngủ trong rừng đâu!"

Khánh Nguyễn,
Chia sẻ

Bức ảnh Hoa hậu Kỳ Duyên ngủ với tư thế “khó đỡ” được lan truyền trên các trang mạng xã hội cũng gây nên một làn sóng “bênh vực” và “chê bai”.

Mới đây, hot girl chuyển giới Minh Ngọc, một trong những người tích cực lên tiếng cho các phong trào hoặc sự kiện xã hội, đã đăng tải clip bênh vực, ủng hộ Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên với lời đề tựa: Ai trong chúng ta ngủ cũng xấu hết, đừng ném đá Kỳ Duyên như vậy.

Trong video clip, Vlog Minh Ngọc nói rằng, bản thân Minh Ngọc rất bức xúc và cảm thấy không thể không lên tiếng sau khi đọc được bài báo về tấm ảnh Hoa hậu Kỳ Duyên ngủ trên máy bay, tấm ảnh đó đã bị cư dân mạng ném đá và share rất nhiều. Vì thế, cô nàng chuyển giới này muốn quay clip và gửi tới người đã chụp tấm hình, đăng tải, gửi cho các báo… 

hoa hau
Bức ảnh Hoa hậu Kỳ Duyên ngủ với tư thế "khó đỡ" được lan truyền trên các trang mạng.

Minh Ngọc bức xúc nói: “Các bạn có não không? Các bạn có đầu óc không? Các bạn có lương tâm không? Khi các bạn chụp một tấm hình của người ta như vậy, các bạn có suy nghĩ là đặt trường hợp của các bạn như bé Kỳ Duyên đó không? Trong chúng ta, ai cũng có những lần đi xe, đi máy bay, ăn chơi nhậu nhẹt xờ rồ sau đó ngủ cùng nhau, và bị bạn bè chụp lại hại nhau những tấm hình đó và chúng ta coi cảm thấy rất là vui, cười đùa nhau. Nhưng đó chỉ là trong nội bộ. Đằng này các bạn đưa ra truyền thông tấm hình của một nghệ sĩ, của một người nổi tiếng như vậy, và các bạn cho rằng đó là cái gì mừng rỡ như các bạn bắt được vàng, các bạn trúng số. Tôi thấy điều đó hết sức lố bịch…”.

Hot girl Minh Ngọc còn dẫn chứng rằng, nếu xét về góc độ pháp luật thì đây là hành vi vi phạm pháp luật vì đã vi phạm vào đời sống riêng tư cá nhân của người khác mà chưa được sự đồng ý của người ta. 

Vlog này còn đặt câu hỏi, liệu trong chúng ta có ai nghĩ rằng mình không rơi vào những trường hợp đó không? Có ai chưa từng ngủ xấu?

Minh Ngọc cho rằng, nếu Kỳ Duyên mặc bộ đồ phản cảm, phát ngôn phản cảm thì Kỳ Duyên chịu trách nhiệm trước công chúng. Đằng này, ngủ là một trạng thái không kiểm soát được, đó là trạng thái trong tiềm thức. Điều đó không đáng bị lên án, không đáng bị cười ha hả như vậy… Trong chúng ta ai cũng có sai lầm, càng lớn tuổi càng nói nhiều, càng dạy đời nhiều càng sai lầm...

hh
“Kỳ Duyên chỉ là một người bình thường thôi, đâu phải là công chúa ngủ trong rừng mà phải nằm thẳng giò, thẳng cẳng mà chờ hoàng tử tới hôn”, Minh Ngọc nói.

Clip Hot girl chuyển giới Minh Ngọc bênh vực Hoa hậu Kỳ Duyên.

Cuối cùng, Vlog này khuyên: “Chúng ta truy cập thông tin này hàng ngày, chúng ta nên phân biệt cái nào đúng, cái nào sai, cổ vũ cho những điều tốt đẹp, và những điều xấu xa thì nên tránh đi”.

Ngay sau khi được đăng tải, video clip đã nhận được rất nhiều lượt like, share và hàng trăm bình luận. Trong đó có nhiều người đồng tình, nhưng cũng có nhiều bạn phản đối ý kiến của Minh Ngọc. Các thành viên ủng hộ thì cho rằng, Hoa hậu thì cũng là người, không nên soi mói đời tư quá đáng như vậy. Còn những bạn không ủng hộ thì cho rằng, Kỳ Duyên là Hoa hậu, là hình ảnh của phái đẹp của cả một nước, không thể không giữ ý tứ nơi công cộng như vậy được. 

hoa hậu

hoa hậu
Những lời bình luận ủng hộ và phản đối của cư dân mạng.

Một facebooker cùng chung quan điểm với Vlog Minh Ngọc bình luận rằng: “Công nhận hoa hậu nhiều người ghét thật. Nhưng mà ghét thì lơ đi, đừng quan tâm là được. Sao cứ phải soi mói, bới móc mọi thứ của người ta ra vậy? Chắc mấy người rảnh quá không việc làm. Rất ủng hộ quan điểm của chị, Vlog nào cũng có logic và dẫn chứng hợp lý”.

Một bạn khác cũng đồng tình: “Thiệt em cũng nghĩ vậy, nhiều khi mệt quá, ngủ gác chân, chứ ngủ trên ghế sao thoải mái được.”

Quá bức xúc và phẫn nộ trước những lời phản đối, một facebooker khác đã không kìm nổi lớn tiếng: “Con người mà hoàn thiện được thì lên làm thánh rồi nha bạn, nobody perfect. Đừng có ở đó mà Gato. Hoa hậu thì cũng là con người, hết show thì trở về cuộc sống họ cũng là con người bình thường như bao người khác, không phải là thần thánh. Mà cho dù họ có đem hình ảnh xấu cho du khách nước ngoài thì đó là việc của họ chưa đến việc bạn phải mở miệng dạy đời người ta. Bản thân bạn làm được gì chưa cho đất nước mà bạn mở miệng nói như đúng rồi. Học cho lắm cũng chỉ suy nghĩ theo lối mòn ích kỉ gato là chính. Ngon thì đi thi hoa hậu thử đi rồi bước vào showbiz coi cảm giác bị săm soi là thế nào? Ếch ngồi đáy giếng cũng chỉ là ếch mà thôi. Cóc ổi mía ghim mà tưởng mình bom lê xá lựu hả cưng. You are nothing cưng nhé!”.

Trong khi đó, các bạn phản đối cũng mạnh mẽ không kém. 

Nickname Duong Minh Phuc bình luận: “Hic, cái thằng chụp là thằng không đúng. Nhưng mà hoa hậu Kỳ Duyên là đại diện cho cả nước Việt Nam. Đã gọi là hoa hậu thì cái gì cũng phải đẹp! Từ cái ăn mặc, cái đi đứng, ăn uống hay là lúc ngủ. Ta nói ừ thì lúc ngủ là lúc mất kiểm soát nhất nhưng mà có mấy ai ngủ đê cái chân dạng tè he ra như thế kia? Đấy là kể cả ở nhà, chứ đừng nói là ở những nơi công cộng thì lúc nào tự ý thức của mình cũng phải hết sức cảnh giác một cách cao độ. Bây giờ nói gì thì nói, là hoa hậu thì người ta mới nhìn vào. Nếu là người bình thường thì chẳng ai để ý làm gì! Ủng hộ bênh vực cái gì cũng phải có cái chấp nhận được. Việt Nam là nước chú trọng lễ nghĩa nên là người mang trên mình cái hình ảnh của cả dân tộc mà lại không duyên dáng tí nào thì cũng phải biết mà sửa, để mà rút kinh nghiệm. Chứ lần sau đi đâu tham dự những buổi họp lớn mang tầm quốc tế, bà ý lại ngủ kiểu thế này nữa mấy người chịu được không?”.

Một bạn khác cũng cho rằng, đã hưởng quyền lợi của hoa hậu thì phải chịu những trách nhiệm kèm theo, không thể nào lúc xinh phải được tung hô xong có lỗi gì thì lại bảo còn trẻ còn dại, đòi thông cảm được. Hoa hậu đa phần giành vương miện từ khi còn trẻ cả, có ai già rồi mới làm hoa hậu đâu.

Một bạn khác (có thể là thành viên của Vietnam Airline) đã bình luận khi Minh Ngọc có ý "đổ lỗi" cho nhân viên hãng hàng không này chụp hình: “Gửi bạn Ngọc. Tôi đồng ý với bạn về việc tấm hình của Kỳ Duyên bị tung lên mạng như thế là hoàn toàn sai và không nên. 

Nhưng bạn nói sự việc trên do những đồng nghiệp của tôi làm là không chính xác. Vì hạng Thương Gia cũng có nhiều khách khác nữa mà bạn. Người ta đi vệ sinh, phòng vệ sinh hạng Thương gia ở đằng trước của máy bay là sẽ đi ngang qua Kỳ Duyên mà. Nên chuyện hành khách khác chụp hình được là điều rất khả thi!

Bạn quy chụp chúng tôi và còn kêu gọi tẩy chay Hãng Vietnam Airlines như thế là bạn cũng sai rồi. Và nếu bạn nói xét về mặt pháp luật thì bạn cũng đang vi phạm về việc xúc phạm và làm ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như uy tín của công ty chúng tôi mà không có bằng chứng chính xác đấy. Mong bạn lần sau hãy suy nghĩ thấu đáo và tìm hiểu kĩ hơn trước khi quay Vblog để không còn quy chụp người khác như thế này nữa! Thân!”.

Và cuối cùng, cho đến giờ, vụ việc về Hoa hậu Kỳ Duyên vẫn đang là tâm điểm chú ý của cư dân mạng, cuộc tranh cãi vẫn chưa đến hồi kết. 

Chia sẻ