Hoa hậu Hòa bình Việt Nam gây tranh cãi về màn hô tên, BTC lên tiếng

Đỗ Quyên,
Chia sẻ

Trên các diễn đàn showbiz, fan sắc đẹp cho rằng màn hô tên là đặc sản của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, mang tới những giây phút giải trí cho khán giả. Tuy nhiên cũng không ít ý kiến nhận định màn hô tên chưa phù hợp ở một cuộc thi nhan sắc.

Tối 28/9, chung khảo toàn quốc của cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM. Cuộc thi thu hút sự quan tâm của khán giả.

Bên cạnh phần trình diễn dạ hội và bikini mãn nhãn, cuốn hút thì màn hô tên của các thí sinh ghi nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Trên các diễn đàn showbiz, fan sắc đẹp cho rằng màn hô tên là đặc sản của Miss Grand, mang tới những giây phút giải trí cho khán giả. Đây được xem là fomat yêu thích, có sự khác biệt so với những cuộc thi nhan sắc thông thường. Miss Grand giống làn gió mới và màn hô tên chính là yếu tố quyết định.

Tuy nhiên, vẫn có một số ý kiến phản ứng với quan niệm cuộc thi hoa hậu cần sự thanh lịch thay vì để các cô gái la hét trên sân khấu. Ngoài ra, việc các thí sinh cố gắng lên giọng để tạo sự khác biệt mang đến cảm giác thái quá cho người xem.

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam gây tranh cãi về màn hô tên, BTC lên tiếng - Ảnh 1.

Trao đổi với Tiền Phong về vấn đề này, bà Phạm Kim Dung - Trưởng BTC Miss Grand Vietnam 2022 cho hay fomat cuộc thi được dựng lên hoàn toàn dựa trên phiên bản gốc. Trong đó phần hô tên ở những phiên bản quốc tế còn sáng tạo và giải trí hơn.

“Nếu theo dõi tại sân khấu có lẽ cảm xúc của khán giả sẽ hoàn toàn khác bởi phần hô tên kết hợp với màn trình diễn bikini vô cùng năng lượng, sôi động. Những video cắt ghép với tần suất hô tên liên tục như thế quả thực khiến người nghe mệt mỏi và cho rằng các thí sinh làm lố, thái quá. Tại sơ duyệt đêm 29/9 và tổng duyệt phúc khảo đêm nay, BTC bắt buộc thí sinh tự giới thiệu theo phương án quy định từ BTC”, bà Phạm Kim Dung chia sẻ.

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam gây tranh cãi về màn hô tên, BTC lên tiếng - Ảnh 2.

Bà Phạm Kim Dung - Trưởng BTC Miss Grand Vietnam 2022. Ảnh: NVCC.

Bà Phạm Kim Dung nhấn mạnh cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam mang đến cho khán giả 4 cung bậc cảm xúc. Màn hô tên có tính giải trí, trình diễn dạ hội mang tới sự đằm thắm, sang trọng trong khi phần thi bikini năng lượng và sôi động. Cuối cùng phần thi thuyết trình về hòa bình sẽ lắng đọng, cảm xúc. Trước đó, các phần thi của Miss Grand Việt Nam - Hoa hậu hoà bình Việt Nam 2022 nhận được nhiều khen ngợi, đặc biệt ở đêm thi trang phục văn hoá dân tộc. Chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào tối 1/10, tại TP.HCM.

“Khán giả hãy cùng chờ đợi đêm chung kết bùng nổ và cảm xúc. Theo kịch bản đã dựng từ đầu, đêm bán kết có tiết tấu nhanh, vui nhộn và có tính giải trí. Đêm chung kết được rút ngắn lại, sang trọng và lắng đọng. Các thí sinh đơn thuần chỉ hô tên và nguyên quán. Chúng tôi hy vọng làm hài lòng số đông người xem”, bà Phạm Kim Dung nói.

Hiện tại, khâu tổ chức chung kết Miss Grand Vietnam 2022 đã hoàn tất. Trong khi đó, các thí sinh vẫn tiếp tục tập luyện để tỏa sáng trong đêm 1/10. Sau khi đăng quang, tân hoa hậu chỉ có 3 ngày chuẩn bị để lên đường sang Indonesia tham dự Miss Grand International 2022. Chính vì vậy, tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 được kỳ vọng có đầy đủ các yếu tố về ngoại hình, kỹ năng trình diễn và ngoại ngữ để sẵn sàng chinh chiến ở đấu trường quốc tế.

Chia sẻ