Hoa hậu Cao Thùy Dương bất ngờ trở lại showbiz sau 5 năm "biệt tăm", tiết lộ chuyện "cạch mặt" được đồ hiệu

Chan Soo,
Chia sẻ

Sau hơn 5 năm vắng bóng hoàn toàn khỏi showbiz, Cao Thùy Dương gây bất ngờ trở lại với vai trò người mẫu.

Cao Thùy Dương được biết đến từ khi đại diện Việt Nam tham dự Miss International 2008 và đoạt giải 'Hoa hậu được yêu thích nhất'. 

Sau cuộc thi, Cao Thùy Dương chủ yếu đóng phim, thỉnh thoảng trình diễn thời trang. Không những thế, cô còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống giàu sang phủ đầy hàng hiệu, xe sang, nhà cửa trị giá triệu đô. Cô thường được báo chí gọi là "Hoa hậu được yêu thích nhất 2008". 

Hoa hậu Cao Thùy Dương bất ngờ trở lại showbiz sau 5 năm "biệt tăm", tiết lộ chuyện "cạch mặt" được đồ hiệu - Ảnh 1.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Cao Thuỳ Dương đột ngột mất hút khỏi showbiz từ cuối năm 2014, để lại sự khó hiểu trong lòng đồng nghiệp và người hâm mộ.

Sau hơn 5 năm vắng bóng hoàn toàn khỏi showbiz, Cao Thuỳ Dương gây bất ngờ trở lại với vai trò người mẫu trong bộ ảnh đặc biệt. 

Nói về quãng thời gian rời xa showbiz, Cao Thuỳ Dương cho biết, cô đã dành thời gian chu du khắp thế giới để theo đuổi những tư tưởng về cuộc sống. Đi nhiều nơi, gặp nhiều người, lắng nghe các câu chuyện bình dị, cuộc sống của cô cũng trở nên bình dị hơn. Thay vì đổ tiền vào rất nhiều hàng hiệu như trước đây, cô chọn phong cách tối giản. Nữ diễn viên cũng ăn chay trường nhiều năm nay.

Cao Thùy Dương sinh năm 1987, quê Yên Bái. Cô từng đoạt giải tài năng với bài tập thể dục đẹp nhất tại cuộc thi Hoa hậu Thể thao 2007 và Hoa hậu thân thiện tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế tổ chức ở Macau năm 2008. Người đẹp từng được yêu thích trong các phim truyền hình đình đám như Chuyện tình đảo ngọc, Định mệnh, Cha và con, Nữ sát thủ, Ranh giới thiện ác, Về đất Thăng Long… 

Hoa hậu Cao Thùy Dương bất ngờ trở lại showbiz sau 5 năm "biệt tăm", tiết lộ chuyện "cạch mặt" được đồ hiệu - Ảnh 4.

Hoa hậu Cao Thùy Dương bất ngờ trở lại showbiz sau 5 năm "biệt tăm", tiết lộ chuyện "cạch mặt" được đồ hiệu - Ảnh 5.
Chia sẻ