Hoa hậu Áo dài Hoàng Dung catwalk mở màn tại Vietnam International Fashion Week 2021

Quang Vũ,
Chia sẻ

Người đẹp bất ngờ xuất hiện ở vai trò First Face cho bộ sưu tập ‘Sillage’ của NTK Ivan Trần vào tối 23/12.

Trong đêm bế mạc của Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam 2021 diễn ra vào tối qua (23/12) tại TP HCM, Hoa hậu Áo dài Hoàng Dung khiến nhiều khán giả bất ngờ khi được nhà thiết kế Ivan Trần ưu ái vị trí mở màn cho show thời trang của anh. Trên nền nhạc ‘Barbie Girl’ được remix nhẹ nhàng của nhóm Aqua, người đẹp hoá thân thành nàng tiên sải bước trong bộ đầm dạ hội dạ hội cùng đôi cánh thiên thần.

Theo tiết lộ của NTK Ivan Trần, hình ảnh thiên thần với màu áo thiên thanh rất nên thơ, bay bổng đã dẫn khán giả bước vào câu chuyện của bộ sưu tập ‘Sillage’ cùng các thiết kế tôn vinh nét đẹp kiêu sa gợi cảm của phụ nữ hiện đại. Nét dịu dàng của Hoa hậu Hoàng Dung gần như đối lập hoàn toàn với hình ảnh sexy, táo bạo mà Ivan Trần thể hiện xuyên suốt 30 mẫu trang phục trình làng lần này.

Hoa hậu Áo dài Hoàng Dung catwalk mở màn tại Vietnam International Fashion Week 2021 - Ảnh 1.

"Hoa hậu Hoàng Dung là gương mặt quen thuộc trên sàn diễn của Vietnam International Fashion Week nhiều năm qua. Tôi ấn tượng với chị bởi kiến thức sâu rộng về thời trang cao cấp cùng style rất riêng của chị. Thiết kế mở màn rất quan trọng vì sẽ tạo cho người xem cảm giác muốn tiếp tục xem Collection hay không.

Do đó không phải ngẫu nhiên tôi ‘chọn mặt gửi vàng’ và giao cho Hoa hậu Hoàng Dung bộ trang phục mở màn show diễn. Tôi rất mong lần kết hợp này sẽ cùng giúp cho cả hai lan toả tinh thần thời trang đến đông đảo khán giả trẻ", NTK Ivan Trần cho biết.

Mỗi lần xuất hiện trên sàn catwalk, công chúng dường như đã quen thuộc với hình ảnh Hoàng Dung thướt tha trong tà áo dài truyền thống, đúng như danh hiệu Hoa hậu Áo dài của cô. Tuy nhiên khi tái xuất vào tối qua (23/12), người đẹp lần đầu thử sức trình diễn trang phục dạ hội.

Hoa hậu Áo dài Hoàng Dung catwalk mở màn tại Vietnam International Fashion Week 2021 - Ảnh 2.

"Ivan Trần là một nhà thiết kế trẻ và tài năng. Các trang phục của Ivan rất hiện đại, nữ tính, tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ và giúp họ toả sáng dưới ánh đèn sân khấu cũng như ở ngoài đời thường. Khi Ivan ngỏ lời mời diễn mở màn, bạn ấy cho tôi xem bản vẽ trang phục và giải thích rất tâm huyết về bộ sưu tập. Thấy được sự trân trọng của nhà thiết kế trẻ dành cho mình nên tôi đã không từ chối", Hoa hậu Hoàng Dung chia sẻ.

Mặc dù chỉ xuất hiện ít phút trên sân khấu nhưng Hoa hậu Hoàng Dung làm việc rất chuyên nghiệp khi dành cả ngày để thử trang phục, tham gia tổng duyệt cùng các model. Cô thậm chí make-up và có mặt ở hậu trường từ buổi chiều dù bộ sưu tập của Ivan Trần diễn ra vào lúc gần 22h đêm.

Hoa hậu Áo dài Hoàng Dung catwalk mở màn tại Vietnam International Fashion Week 2021 - Ảnh 3.

Khi được hỏi về áp lực sải bước trên sàn catwalk với đôi cánh nặng 5kg, Hoa hậu Hoàng Dung thổ lộ, cô không lo lắng bất cứ điều gì ngoại trừ đôi cánh thiên thần của bộ đồ nặng trên 5kg, rất cồng kềnh khiến việc di chuyển của cô gặp khó khăn. Với bản lĩnh sân khấu trong nhiều năm tích luỹ được, tối qua cô tự tin làm chủ tình huống hoàn thành phần catwalk trọn vẹn và không để xảy ra sự cố nào.

Vào đầu năm 2021, dự án thời trang cá nhân ‘100 ngày 100 Outfits’ của cô gây được tiếng vang trong cộng đồng những người yêu hàng hiệu. Tuy nhiên do dịch Covid-19 nên sau 80 ngày thực hiện, cô đành phải tạm hoãn vì giãn cách xã hội.

Dự án ‘100 ngày 100 Outfits’ là một thử thách cho Hoàng Dung khi cô trổ tài tự mix 100 outfits không ‘trùng lặp’ trong 100 ngày từ những trang phục, phụ kiện có sẵn trong tủ đồ hàng hiệu của mình. Không chỉ đầu tư chỉn chu về hình ảnh, cô còn khiến khán giả ngưỡng mộ về kiến thức sâu rộng khi chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về các thương hiệu nổi tiếng.

Hoàng Dung không tham gia quá nhiều hoạt động showbiz mà chọn lọc các sự kiện phù hợp với mình để xuất hiện. Phần lớn thời gian cô dồn sức phát triển sự nghiệp kinh doanh. Tuy nhiên, cô rất vui bởi có những khán giả vẫn ủng hộ và bày tỏ sự yêu mến dành cho mình. 

Không chỉ là doanh nhân thành đạt, Hoàng Dung còn nổi tiếng trong giới sành độ hiệu. Cô sở hữu nhiều món đồ đắt đỏ, hàng hiếm. Cô gần như chỉ mặc 1-2 lần mỗi trang phục, chứ hiếm khi dùng nhiều lần. Do đó mỗi lần thanh lý kho đồ hiệu, không chỉ nghệ sĩ mà những tín đồ thời trang ở Hà Nội đều ngỏ ý muốn mua từ Hoàng Dung với giá ‘mềm’. Căn phòng chứa trang phục của cô lúc nào cũng có trên 500 món đồ, là sản phẩm của nhiều thương hiệu nổi tiếng như: Versace, Channel, Fendi, Dior, Prada, Balmain, Saint Laurent... Với phụ kiện, cô dành ưu ái hơn cả cho túi Hermes size nhỏ để thường xuyên sử dụng hàng ngày. 

Chia sẻ