Hòa Bình: Nam thanh niên gặp tai nạn gia đình đưa về suýt lo hậu sự, hồi sinh nhờ bác sĩ cứu thành công

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Một bệnh nhân nam bị đa chấn thương do tai nạn giao thông, hôn mê sâu. Sau đó gia đình thấy bệnh nhân còn hấp hối nên lại đưa vào bệnh viện và đã được các bác sĩ cứu thành công.

Ngày 16/3, bác sĩ Hoàng Công Tình, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, mới đây một bệnh nhân nam bị tai nạn giao thông rất nặng đã phục hồi và xuất viện, đây được coi là sự hồi phục thần kỳ và bất ngờ đối với các y, bác sĩ. 

Bệnh nhân bị hấp hối sau vụ tai nạn

Bệnh nhân đã hấp hối sau vụ tai nạn

Bác sĩ Hoàng Công Tình bên bệnh nhân

Bác sĩ Hoàng Công Tình bên bệnh nhân

Bệnh nhân bị chấn thương gây lún xương trán, tụ máu nội sọ; vỡ xương hàm mặt gây biến dạng toàn bộ khuôn mặt; vỡ nhãn cầu mắt phải; vỡ gan, chấn thương tuỵ, chấn thương thận. 

Bệnh nhân điều trị 1 tuần ở tuyến trung ương (được phẫu thuật sọ não, phẫu thuật hàm mặt), được viết giấy chuyển về bệnh viện tỉnh Hoà Bình điều trị tiếp và đã được giải thích về tình trạng bệnh là rất nặng. 

Lúc chuyển về, bệnh nhân vẫn trong tình trạng hôn mê sâu (Glasgow 7 điểm). Gia đình thấy bệnh nhân hôn mê sâu nghĩ là không qua khỏi nên cho bệnh nhân về thẳng nhà để lo hậu sự. 

Đội ngũ bác sĩ bệnh viện

Đội ngũ bác sĩ bệnh viện

Theo bác sĩ Hoàng Công Tình, về nhà thì bệnh nhân vẫn có nhịp thở và một số cử động. Nghĩ rằng "còn nước còn tát" nên gia đình lại quyết định đưa bệnh nhân nhập bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình.

Tại bệnh viện tỉnh, bệnh nhân được thở máy, mở khí quản, dùng các thuốc để đảm bảo các chức năng sinh tồn, được nuôi dưỡng và phục hồi chức năng. Sau hơn 1 tháng điều trị, hiện tại bệnh nhân đã tỉnh táo, rút được ống mở khí quản, đi lại được, ăn uống bình thường và đã được xuất viện. 

Người nhà vui mừng đón bệnh nhân trở về

Người nhà vui mừng đón bệnh nhân trở về

Người nhà bệnh nhân đã cảm động và không cầm được nước mắt trước sự hồi sinh của người thân.

Chia sẻ