Hồ Ngọc Hà phiên bản nhí làm Cẩm Ly sửng sốt

Shindo,
Chia sẻ

Cô bé đáng yêu Đào Phương Nhi làm bùng nổ sân khấu “Người hùng tí hon” khi cover lại ca khúc nổi tiếng của ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Tập 1 vòng Audition của chương trình truyền hình Người hùng tí hon vừa lên sóng vào ngày 31/10. Các thí sinh được lựa chọn từ vòng audition của 3 đội Huỳnh Anh, Hòa Minzy và Liêu Hà Trinh đã lần lượt trình diễn đối kháng, so tài ca hát, nhảy múa, biểu diễn tài năng trước bộ 3 “quyền lực” Cẩm Ly, Thanh Bạch, John Huy Trần.

người hùng tí hon 1
John Huy Trần

người hùng tí hon  2
Thanh Bạch

người hùng tí hon 3
Cẩm Ly

Đội trưởng Hòa Minzy – Biệt đội tí hon

Ở tiết mục tranh tài nhảy múa, thí sinh Đào Phương Nhi đã làm bùng nổ sân khấu khi nhảy cover lại ca khúc Xin hãy thứ tha nổi tiếng của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Xem Phương Nhi biểu diễn, cả John Huy Trần, Cẩm Ly lẫn Thanh Bạch đều không giấu được sự kinh ngạc. Giám khảo Thanh Bạch thậm chí còn thốt lên:  “Con như Hồ Ngọc Hà thu nhỏ vậy”. Tuy nhiên, không may mắn cho Phương Nhi, đối thủ của cô bé xinh xắn này lại khá “nặng ký” khi sở hữu một tài năng hoàn toàn khác biệt - biểu diễn xiếc, ảo thuật. Sự đặc biệt này giúp Minh Nhựt – Minh Quang dễ dàng đi thẳng vào phòng chờ gặp đội trưởng Hòa Minzy.

người hùng tí hon 11

người hùng tí hon 12
Phương Nhi trình diễn bài "Xin hãy thứ tha" của Hồ Ngọc Hà

người hùng tí hon 13
Sự tự tin, hoạt bát của cô bé gây ấn tượng mạnh với các giám khảo

Tập 1 Người hùng tí hon: Phương Nhi - Minh Quang - Minh Nhựt

người hùng tí hon 1
Minh Nhựt - Minh Quang

Tiếp đến, cả trường quay như vỡ òa với sự so tài quá hấp dẫn bởi Mỹ hiền, Anh Duy và Phúc Ngân. Một điều khá bất ngờ là ban giám khảo đã quyết định tách Anh Duy – thí sinh nhảy đôi với Phúc Ngân để trở thành cặp nhảy với Mỹ Hiền để tiếp tục đi tiếp vào vòng trong với đội trưởng của mình.

người hùng tí hon 7
Anh Duy - Phúc Ngân - Mỹ Hiền

Thiên Kim và Mai Anh là 2 thí sinh mà Hòa Minzy cân nhắc từ vòng audition. Trong trang phục dân quân và áo bà ba, Thiên Kim - Mai Anh đã đem đến không khí hào hùng, da diết của Sài Gòn những năm tháng máu lửa. Trước tiết mục này, bộ ba quyền lực Cẩm Ly, Thanh Bạch, John Huy Trần lại phải đối mặt với sự “khó khăn” không biết chọn ai. Cả 3 giám khảo đành yêu cầu hai bạn nhỏ hát thêm một dòng nhạc khác ngoài dòng nhạc sở trường để có thể đánh giá tổng quan hơn. Cuối cùng, Mai Anh là nhân tố được chọn vào biệt đội của Hòa Minzy.

người hùng tí hon 15
Thiên Kim và Mai Anh

Đội trưởng Huỳnh Anh – Biệt đội tinh nghịch

Trong phần thi ca hát, 3 thí sinh được chọn để trình diễn trước giám khảo chính là Nguyệt Thu, Wendy và Mẫn Nhi. Thể hiện các ca khúc về quê hương, 3 bé đã mang đến những màu sắc khác nhau khiến Cẩm Ly, Thanh Bạch, John Huy Trần rất phân vân khi đưa ra quyết định cuối cùng. Kết quả, thí sinh Nguyệt Thu là người may mắn được đi tiếp nhờ giọng hát tròn, khả năng chơi nhạc cụ dân tộc và gương mặt sáng sân khấu.

người hùng tí hon 3
Nguyệt Thu

Tiếp theo sau phần tranh tài ca hát là màn “tranh đấu” của hai cặp đôi nhảy Tuấn Phong – Phúc Nhi và 2 anh em Tô Trung Tín – Tô Anh Thư. Cả hai cặp đều so tài trên sở trường của mình là nhảy dancesport. Bằng sự tự tin, khả năng trình diễn điêu luyện và động tác chắc khỏe; Tuấn Phong – Phúc Nhi hoàn toàn chinh phục ban giám khảo, trở thành thành viên chính thức của Biệt đội tinh nghịch.

người hùng tí hon 16
Tuấn Phong - Phúc Nhi - Tô Trung Tín - Tô Anh Thư

Phần thi cuối cùng của đội Huỳnh Anh diễn ra với hai bé tài năng Ngọc Hân và Song Nhi. Trong khi Ngọc Hân thể hiện khả năng trình diễn catwalk táo bạo trên nền nhạc Sài Gòn sôi động thì Song Nhi lại hết sức đáng yêu chọn múa bụng điệu Alibaba và 40 tên cướp. Có thể thấy mỗi bé là một tính cách, một tài năng khác nhau; và Ngọc Hân là thí sinh được quyền đi tiếp.

người hùng tí hon 2
Ngọc Hân

người hùng tí hon 14
Song Nhi

Tập 1 Người hùng tí hon: Ngọc Hân - Song Nhi

Đội trưởng Liêu Hà Trinh – Biệt đội đáng yêu

Trong phần tranh tài ca hát, Hà Trinh đã lựa chọn 3 ca khúc sôi động của “nữ hoàng nhạc dance” Thu Minh cho các thí sinh mà nữ MC lựa chọn. Nhờ sự tự tin và khả năng tương tác với khán giả, Hồng Hải, đã xuất sắc được xác nhận là thành viên chính thức của đội Hà Trinh.

Đặc biệt, “cặp song sinh Kpop” Bảo Châu – Bích Châu và cặp đôi “Micheal Jackson” khiến giám khảo đau đầu với phần thể hiện của mình. Nếu như hai cô bé Bảo Châu và Bích Châu đem đến sự đáng yêu, đồng điệu khi tái hiện một ca khúc của nhóm nhạc Hàn Quốc SNSD thì cặp song sinh nam Kim Ngân – Ngọc Thủy lại thu hút từ những động tác Moonwalk đầy mạnh mẽ, lôi cuốn. Sự tranh tài này ngang tài ngang sức đến nỗi chính giám khảo Cẩm Ly cũng phải quay sang cầu cứu giám khảo Thanh Bạch: “Ca này hơi khó anh Bạch” làm khán giả thêm phần hồi hộp.

người hùng tí hon 20
“Cặp song sinh Kpop” Bảo Châu – Bích Châu và cặp đôi “Micheal Jackson” 

Tập 1 Người hùng tí hon: Bích Châu - Bảo Châu

Tiếp nối màn tranh tài nhảy múa, sân khấu dường như lắng đọng lại khi ba bé gái Bảo Nhi, Khánh Như, Cát Vy thể hiện phần thi tài năng. Cả 3 em nhỏ đều có năng khiếu và có tiềm năng trở thành nghệ sĩ lớn trong tương lai. Nhận thấy được sự nổi trội của Bảo Nhi – cô bé thích hát đờn ca tài tử có đôi mắt biết nói, Cẩm Ly, Thanh Bạch và John Huy Trần đã chọn em vào vòng trong với niềm tin rằng tài năng và khả năng của Bảo Nhi có thể giúp đội của mình tiến xa trong chương trình.

người hùng tí hon 9
Bảo Nhi - Khánh Như - Cát Vy
Chia sẻ