Hồ Gươm đông đúc ngày Tết, nhiều người thờ ơ với khẩu trang

DUY PHẠM,
Chia sẻ

Mặc dù dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trong cộng đồng, một số người dân lại quên đeo khẩu trang khi du xuân tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Ghi nhận của PV trong những ngày đầu tiên của năm mới Tân Sửu 2021, mặc dù đã dừng hoạt động phố đi bộ khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng hồ Hoàn Kiếm đón lượng khách lớn xuống phố du xuân, tại đây luôn đông đúc từ sáng đến tối, các con đường xung quanh hồ luôn trong tình trạng ken đặc xe.

Theo quan sát, xung quanh hồ Hoàn Kiếm được bố trí chốt kiểm dịch y tế, nhiều pano đứng với khẩu hiệu tuyên truyền về việc thực hiện phòng chống dịch, đeo khẩu trang, có bảo vệ hồ nhắc nhở thế nhưng một số bộ phận vẫn thờ ơ với khẩu trang từ người lớn đến trẻ em, một số chủ động tháo khẩu trang khi chụp hình khi có đông người xung quanh...

Hồ Gươm đông đúc ngày Tết, nhiều người thờ ơ với khẩu trang - Ảnh 1.

Hồ Hoàn Kiếm đón một lượng khách lớn đến du xuân trong những ngày đầu năm mới Tân Sửu 2021.

Hồ Gươm đông đúc ngày Tết, nhiều người thờ ơ với khẩu trang - Ảnh 2.

Mặc tình hình diễn biến phức tạp, một số bộ phận người dân vần thờ ơ với khẩu trang khi đến nơi công cộng.

Hồ Gươm đông đúc ngày Tết, nhiều người thờ ơ với khẩu trang - Ảnh 3.

Việc lơ là, chủ quan, thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 có để dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Hồ Gươm đông đúc ngày Tết, nhiều người thờ ơ với khẩu trang - Ảnh 4.

Một em gái tháo khẩu trang ra để chụp ảnh.

Hồ Gươm đông đúc ngày Tết, nhiều người thờ ơ với khẩu trang - Ảnh 5.

Một người đeo khẩu trang không đúng quy định.

Hồ Gươm đông đúc ngày Tết, nhiều người thờ ơ với khẩu trang - Ảnh 6.

Biển cảnh báo, nhắc nhở người dân phải đeo khẩu trang khi đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Hồ Gươm đông đúc ngày Tết, nhiều người thờ ơ với khẩu trang - Ảnh 7.

Việc không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị phạt từ 1-3 triệu đồng.

Hồ Gươm đông đúc ngày Tết, nhiều người thờ ơ với khẩu trang - Ảnh 8.

Nhiều người vô tư du xuân mà quên tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Hồ Gươm đông đúc ngày Tết, nhiều người thờ ơ với khẩu trang - Ảnh 9.

Đại gia đình bỏ khẩu trang chụp hình.

Hồ Gươm đông đúc ngày Tết, nhiều người thờ ơ với khẩu trang - Ảnh 10.

Hồ Gươm đông đúc ngày Tết, nhiều người thờ ơ với khẩu trang - Ảnh 11.

Không khó bắt gặp những người không đeo khẩu trang ở nơi công cộng trong những ngày đầu xuân năm mới.

Hồ Gươm đông đúc ngày Tết, nhiều người thờ ơ với khẩu trang - Ảnh 12.

Trước đó, để phòng chống dịch COVID-19, TP Hà Nội buộc phải dừng hoạt động phố đi bộ.

Hồ Gươm đông đúc ngày Tết, nhiều người thờ ơ với khẩu trang - Ảnh 13.

Tuy nhiên, người dân vẫn chọn hồ Hoàn Kiếm là nơi để đến du xuân.

Hồ Gươm đông đúc ngày Tết, nhiều người thờ ơ với khẩu trang - Ảnh 14.

Hồ Gươm đông đúc ngày Tết, nhiều người thờ ơ với khẩu trang - Ảnh 15.

Đường xung quanh hồ luôn trong tình trạng ken đặc người.

Hồ Gươm đông đúc ngày Tết, nhiều người thờ ơ với khẩu trang - Ảnh 16.

Hồ Gươm đông đúc ngày Tết, nhiều người thờ ơ với khẩu trang - Ảnh 17.

Hồ Gươm đông đúc ngày Tết, nhiều người thờ ơ với khẩu trang - Ảnh 18.

Hà Nội là một trong số những địa phương trên cả nước hiện đã phát hiện nhiều trường hợp bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Hồ Gươm đông đúc ngày Tết, nhiều người thờ ơ với khẩu trang - Ảnh 19.

Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ đông đúc người tham quan.

Hồ Gươm đông đúc ngày Tết, nhiều người thờ ơ với khẩu trang - Ảnh 20.

Dịch vụ gửi xe quanh hồ "hốt bạc" trong những ngày đầu năm với giá 30 nghìn đồng/xe máy.

Hồ Gươm đông đúc ngày Tết, nhiều người thờ ơ với khẩu trang - Ảnh 21.

Hồ Gươm đông đúc ngày Tết, nhiều người thờ ơ với khẩu trang - Ảnh 22.

Chia sẻ