HLV Vũ Cát Tường nói gì khi học trò trở thành Quán quân Giọng hát Việt nhí 2017?

Crissi. Ảnh: Leon Trần,
Chia sẻ

Trong buổi gặp gỡ báo chí sau đêm Chung kết "Giọng hát Việt nhí 2017", HLV Vũ Cát Tường đã có những chia sẻ chân thành về cô học trò nhỏ Ngọc Ánh vừa trở thành Quán quân mới của cuộc thi năm nay.

Tối 25/11, đêm Chung kết cuộc thi Giọng hát Việt nhí - The Voice Kids 2017 đã khép lại với chiến thắng thuyết phục thuộc về cô bé Ngọc Ánh của đội HLV Vũ Cát Tường. Ngay sau đó, HLV Vũ Cát Tường cùng học trò cưng Quán quân của mình đã có buổi gặp mặt báo chí chia sẻ cảm nghĩ về hành trình gian nan tại cuộc thi.

HLV Vũ Cát Tường: Ngọc Ánh không phải thí sinh mà tôi nhắm sẽ đi đến Chung kết Giọng hát Việt nhí 2017 - Ảnh 1.

Ngọc Ánh là thí sinh mà Vũ Cát Tường nhận thấy được rằng cô bé có tiềm năng biến hóa nhiều qua từng dòng nhạc. Và cô đã làm mọi cách để giúp Ngọc Ánh có thể bộc lộ được cá tính âm nhạc của mình. Bên cạnh đó, nữ HLV cũng bật mí thêm một số dự định cũng như là định hướng trong tương lai mà cô sẽ thực hiện cho học trò cưng của mình.

Ngay từ đầu, Ngọc Ánh có phải là thí sinh mà bạn nhắm là sẽ đi đến cuối cuộc thi hay không?

Không, Ngọc Ánh không phải thí sinh duy nhất mà tôi nhắm là sẽ đi đến cuối đoạn đường. Nếu quý vị có theo dõi cuộc thi thì sẽ nhận thấy được rằng qua mỗi vòng thi đội Vũ Cát Tường luôn có những tiết mục không chỉ nhắm vào một người. Tôi luôn làm cho các thí sinh tỏa sáng bằng nhau. Quan trọng nhất là thực lực của thí sinh đó đi được đến đâu.

HLV Vũ Cát Tường: Ngọc Ánh không phải thí sinh mà tôi nhắm sẽ đi đến Chung kết Giọng hát Việt nhí 2017 - Ảnh 2.

Còn nếu như nói Ngọc Ánh tỏa sáng ngay từ đầu thì hoàn toàn không phải. Ban đầu, đội Vũ Cát Tường có khá nhiều thí sinh mạnh. Mỗi một vòng, khán giả hầu như đều không thể đoán biết được thí sinh nào sẽ là người cuối cùng ở lại của đội. Chính vì vậy mà tất cả các bé đều được khổ luyện như nhau và được tỏa sáng như nhau.

Đến đêm Chung kết cuộc thi, có thí sinh nào khiến Vũ Cát Tường thấy hối tiếc không?

Tôi không thấy hối tiếc gì cả. Tôi nghĩ rằng tất cả sự bình chọn của khán giả cũng như thực lực của các bé, tôi đã luôn sát cánh bên các thí sinh của mình. Kết quả của đêm thi hôm nay là kết quả xứng đáng và chính xác nhất.

Ngọc Ánh chiến thắng với số lượt bình chọn áp đảo gần 40%. Vũ Cát Tường nghĩ rằng chiến thắng này đến từ thực lực của bé hay là nhờ vào lượng fan hùng hậu của bạn?

Tôi nghĩ chiến thắng mà Ngọc Ánh có được là xuất phát từ thực lực của bé. Còn nếu nói phiếu bầu chỉ đến từ fan, tôi nghĩ rằng họ ý thức được và rất thương tôi, cố gắng hết sức để bầu chọn nhưng nếu tài năng của Ngọc Ánh không đủ sức thuyết phục thì họ không thể nào bình chọn cho cô bé nhiều như vậy.

HLV Vũ Cát Tường: Ngọc Ánh không phải thí sinh mà tôi nhắm sẽ đi đến Chung kết Giọng hát Việt nhí 2017 - Ảnh 3.

Có một thế lực khác rất hùng mạnh, mạnh mẽ hơn cả fan đó chính là các khán giả trung lập và không đứng về phía thí sinh nào cả. Ngọc Ánh đã phải thể hiện hết năng lực bản thân để chinh phục được lượng khán giả trung lập kia chứ không riêng gì các fan của Vũ Cát Tường.

Cuộc thi năm nay toàn những tiết mục mà các bé gào thét quá nhiều khiến khán giả cảm thấy mệt mỏi và choáng ngợp. Vấn đề này từng được đề cập với bạn trước đây thế nhưng trong đêm Chung kết này chuyện đó lại lặp lại. Lý do là vì đâu?

Tôi không biết đội khác như thế nào nhưng đối với đội của mình, tôi chọn cho Đình Tâm ca khúc Xẩm thập ân. Đây là thể loại mà từ đầu khán giả đã quá quen thuộc và yêu mến Đình Tâm nhờ nó. Chính vì vậy mà đêm nay tôi đã cố gắng khiến tiết mục của em truyền thống hơn và đậm nét dân tộc hơn.

HLV Vũ Cát Tường: Ngọc Ánh không phải thí sinh mà tôi nhắm sẽ đi đến Chung kết Giọng hát Việt nhí 2017 - Ảnh 4.

Còn đối với Ngọc Ánh, tất cả các thể loại nhạc tôi đặt ra cô bé đều thể hiện vô cùng xuất sắc. Ải cuối cùng mà Ngọc Ánh phải đối mặt ngày hôm nay đó chính là thể loại dân ca đương đại. Tất cả các thí sinh của đội Vũ Cát Tường đều không đoán trước được tôi sẽ trao cho các bé bài hát nào. Các bé buộc phải thuyết phục được tôi và qua được bài kiểm tra mà tôi đưa ra. Và Ngọc Ánh thật sự đã hoàn thành "bài toán" dân ca đương đại một cách hoàn hảo.

HLV Vũ Cát Tường: Ngọc Ánh không phải thí sinh mà tôi nhắm sẽ đi đến Chung kết Giọng hát Việt nhí 2017 - Ảnh 5.

Nhìn vào màn trình diễn các thí sinh, khán giả có thể hiểu lầm rằng các bé đang phô diễn kỹ thuật đặc trưng của mỗi HLV và mang đậm màu sắc của người đó. Bạn nghĩ sao về vấn đề này?

Tôi nghĩ rằng đêm Chung kết là lúc mà các bé cần phải nhận được toàn bộ ánh hào quang chứ không phải là các HLV. Thí sinh đó phải sở hữu khả năng nào đó thì chúng tôi mới có thể khai thác được. Tôi không thể nào chọn một bài hát nào đó cho thí sinh của mình trong khi em ấy không đủ sức để thực hiện nó hoặc không phù hợp, điều đó sẽ làm ảnh hưởng tới phần thi của các bé và các em sẽ không tỏa sáng được. Đêm hôm nay các thí sinh nhí đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình và chiếm trọn sự chú ý của khán giả chứ không phải là 4 vị HLV ngồi trên ghế nóng.

HLV Vũ Cát Tường: Ngọc Ánh không phải thí sinh mà tôi nhắm sẽ đi đến Chung kết Giọng hát Việt nhí 2017 - Ảnh 6.

Vậy lợi thế lớn nhất của Vũ Cát Tường là gì so với 3 HLV còn lại?

Lợi thế lớn nhất của tôi đó chính là sự mạnh dạn, tự tin ở bản thân. Nếu như ở mùa trước tôi còn e sợ vì không có ekip hay bất kỳ ai hỗ trợ mà chỉ có một mình bản thân chèo lái và chinh chiến. Nhưng năm nay, tôi đã biết rằng tôi sẽ làm được và không còn nghi ngờ về việc mình có phù hợp với chiếc ghế nóng này hay là không nữa. Khi tôi tự tin vào bản thân, tôi sẽ truyền được năng lượng và sự tự tin đó cho thí sinh của mình.

Trong Giọng hát Việt nhí mùa trước, Vũ Cát Tường bị áp đảo bởi fan của HLV Đông Nhi và Noo Phước Thịnh. Nhưng mùa này bạn lại là người có fan đông nhất, đó có được xem là lợi thế không?

Thật ra thì khán giả bắt đầu gần gũi và hiểu hơn về tôi khi tôi tham gia Giọng hát Việt nhí mùa trước. Kể từ thời điểm đó fan của tôi ngày một nhiều hơn và đó là cả một quá trình dài chứ không phải ngày một ngày hai.

Nếu được mời làm HLV năm sau thì Vũ Cát Tường sẽ đồng ý tham gia chứ?

Câu hỏi này tôi xin phép không trả lời. Tôi nghĩ là tùy duyên thôi. Nếu không còn ngồi ghế nóng thì việc dạy hát cho những cô cậu bé vẫn là một việc làm truyền rất nhiều cảm hứng cho tôi.

Sau cuộc thi này, Vũ Cát Tường có kế hoạch hỗ trợ gì cho thí sinh của mình không?

Tôi sẽ luôn ở đây và hỗ trợ cho các bé khi các bé cần.

Cảm ơn Vũ Cát Tường vì cuộc trò chuyện này.

Chia sẻ