Hình ảnh nghi phạm gây ra 2 vụ nổ súng làm 4 người thương vong ở Quảng Nam

Sơn Tùng,
Chia sẻ

Chiều 27/11, Công an tỉnh Quảng Nam vẫn đang nỗ lực truy bắt đối tượng nổ súng giải quyết mâu thuẫn ở xã Trà Dương và thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My) làm 4 người thương vong.

Nghi phạm của vụ án được xác định là Đỗ Xuân Hải (SN 1981, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương).

Hình ảnh nghi phạm gây ra 2 vụ nổ súng làm 4 người thương vong ở Quảng Nam - Ảnh 1.

Hiện trường nghi phạm Hải (ảnh nhỏ) dùng súng bắn ông T. tử vong.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo xã Trà Dương cho hay, Hải và ông Nguyễn Thành T. (SN 1971) không chỉ là hàng xóm, mà trước đây họ còn là bạn bè thân thiết. Sau này, do có xảy ra mâu thuẫn nên hai bên ít qua lại với nhau.

Chiều 26/11, Hải đi đám giỗ nhà người quen và tiếp tục đi hát karaoke. Tối cùng ngày, đối tượng về nhà lấy cây súng tự chế đi giải quyết mâu thuẫn và xảy ra án mạng.

Hình ảnh nghi phạm gây ra 2 vụ nổ súng làm 4 người thương vong ở Quảng Nam - Ảnh 2.

Cây súng mà Hải bỏ lại hiện trường.

Liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, trong ngày 27/11, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra và truy bắt nghi phạm. Theo ông Dũng, Hải là lao động phổ thông, thường ngày đi làm rẫy và săn bắt.

Như đã đưa tin, khoảng 19h tối 26/11, một kẻ lạ mặt (nghi là Đỗ Xuân Hải) mang súng tự chế và dao đến nhà bà Trần Thị L. (SN 1965, trú thị trấn Trà My). Đối tượng nổ súng bắn vào ngực của chị Trần Thị Ly N. (SN 1982, con gái bà L.) và dùng dao chém cháu Trần Đình H. (SN 2008, con trai chị N.).

Sau khi gây án, đối tượng bỏ lại cây súng rồi rời khỏi hiện trường, còn mẹ con chị N. và bà L. được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau đó Hải tiếp tục lấy một cây súng tự chế khác quay về xã Trà Dương, xông vào nhà bắn ông Nguyễn Thành T. tử vong tại chỗ. Nghi phạm tiếp tục bỏ lại cây súng này và xe máy rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Chia sẻ