Hiện trường vụ tai nạn hai tàu hỏa chở hàng tông nhau khiến 3 toa tàu bị lật

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Vụ tông nhau giữa 2 tàu chờ hàng vào khoảng 17h chiều nay (26/5), tại khu vực ga Núi Thành, tỉnh Quảng Nam khiến tuyến đường sắt tê liệt trong gần 1 giờ đồng hồ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, tàu hàng SY2 đang chạy từ Nam ra Bắc đang đi vào trong khu vực ga Núi Thành, bất ngờ có va chạm với tàu chở hàng mang số hiệu 2469 chạy chiều ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn làm 100m đường ray bị hư hỏng cùng 3 toa hàng lệch khỏi đường ray, nhiều tấn hàng hoá bị bật tung khỏi toa hàng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, xí nghiệp Đường sắt Nghĩa Bình đã huy động phương tiện chuyên dụng cùng hàng chục công nhân khắc phục sự cố.

Hiện trường vụ tai nạn hai tàu hỏa chở hàng tông nhau khiến 3 toa tàu bị lật - Ảnh 1.

hai tàu chở hàng tông nhau làm 3 toa rời khỏi đường ray (Ảnh Phuc Truong)

Hiện trường vụ tai nạn hai tàu hỏa chở hàng tông nhau khiến 3 toa tàu bị lật - Ảnh 2.
Hiện trường vụ tai nạn hai tàu hỏa chở hàng tông nhau khiến 3 toa tàu bị lật - Ảnh 3.
Hiện trường vụ tai nạn hai tàu hỏa chở hàng tông nhau khiến 3 toa tàu bị lật - Ảnh 4.
Hiện trường vụ tai nạn hai tàu hỏa chở hàng tông nhau khiến 3 toa tàu bị lật - Ảnh 5.
Hiện trường vụ tai nạn hai tàu hỏa chở hàng tông nhau khiến 3 toa tàu bị lật - Ảnh 6.
Hiện trường vụ tai nạn hai tàu hỏa chở hàng tông nhau khiến 3 toa tàu bị lật - Ảnh 7.

Những hình ảnh tại hiện trường (Ảnh Phuc Truong)

Chiều cùng ngày, trao đổi nhanh với PV, ông Phạm Minh Chiến - Trưởng ban An toàn giao thông đường sắt cho biết, sự cố hai tàu hàng va quệt nhau do một đầu máy vượt quá mốc va chạm trong ga dẫn đến hai tàu hàng va chạm nhau.

"Bước đầu xác định, một đầu máy bị trật bánh và 3 toa hàng bị rời ra khỏi đường ray. Hiện tại, đơn vị đã cử các lực lượng tới hiện trường kiểm tra, xác định nguyên nhân và khắc phục sự cố", ông Chiến thông tin.

Vụ tai nạn làm tuyến đường sắt Bắc Nam bị tê liệt trong gần 1 giờ đồng hồ.

Chia sẻ