Hiện trường kinh hoàng vụ cha tẩm xăng thiêu sống 2 con khiến 3 người tử vong

NGỌC VĂN,
Chia sẻ

Sau 30 phút tổ chức cứu hỏa, ngọn lửa dữ gây cháy lớn một ngôi nhà trong đêm tại huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã được dập tắt, tại hiện trường vụ cháy, lực lượng công an phát hiện có 3 thi thể bị cháy đen, nhiều vật dụng bị lửa thiêu rụi, hoặc biến dạng với những hình thù kinh hoàng.

Hiện trường kinh hoàng vụ cha tẩm xăng thiêu sống 2 con khiến 3 người tử vong

 - Ảnh 2.

Vào khoảng 0h40 rạng sáng 8/2, người dân địa phương phát hiện căn nhà của anh P.B.T (SN 1984, trú tại thôn Đức Phú, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) bốc cháy dữ dội. Lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được tin báo đã có mặt tại hiện trường để khống chế lửa dữ, cứu hộ cứu nạn và điều tra nguyên nhân.

 - Ảnh 3.

Tại hiện trường, các vật dụng bên trong đã bị biến dạng với hình thù đáng sợ.

 - Ảnh 4.

Đây là một hàng quán, nhiều hàng hóa bên trong đã bị đốt cháy, những vật dụng còn lại đã không còn nguyên vẹn.

 - Ảnh 5.

Một can xăng được công an thu giữ.

 - Ảnh 6.

 - Ảnh 7.

Khám nghiệm hiện trường một cách tỉ mỉ để điều tra nguyên nhân.

 - Ảnh 8.

Kinh hoàng nhất là chiếc giường, nơi có 3 thi thể cháy đen, biến dạng là bố con trong một gia đình, gồm anh P.BT (bố) và hai người con là P.B.QT (10 tuổi) và P.G.T (3 tuổi, cùng ngụ xã Phong Hòa).

 - Ảnh 9.

Nguyên nhân vụ việc, ban đầu được xác định là do anh P.B.T buồn chuyện gia đình nên nghĩ quẫn đã sử dụng xăng, tự đốt cháy tại nhà ở gây ra cái chết đau lòng cho ba cha con. Lực lượng Công an cũng đã phát hiện thư tuyệt mệnh của anh Tâm.

Trước đó, như tin đã đưa, tại địa bàn huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) xảy ra một vụ cháy gây hậu quả hết sức nghiêm trọng vào lúc rạng sáng 8/2, làm 3 bố con cùng gia đình tử vong thương tâm.

Qua xác minh bước đầu, nạn nhân gồm anh P.B.T. (36 tuổi) cùng hai con trai P.B.QT (10 tuổi) và P.G.T (3 tuổi, cùng ngụ xã Phong Hòa).

Theo công an, vụ cháy xảy ra do anh P.B.T. tự tẩm xăng lên người rồi châm lửa đốt, dẫn đến cháy nhà, làm cả anh T. và 2 con (đang nằm ngủ trên giường) đều bị thiệt mạng.

Chia sẻ