H'Hen Niê "mò mẫm" 2 kiểu mặc chân váy: Không chỉ nâng cao tính tiết kiệm mà còn dư dả độ hài hước

ĐẠI NGỌC,
Chia sẻ

Không chỉ "gắt" trong gu thời trang mà tính cách của Hoa hậu H'Hen Niê còn khá "mặn" nữa.

Tuy thời điểm kết thúc nhiệm kỳ đã gần kề, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê vẫn tất bật với những dự án lớn mà hiện tại chính là "Brave tour - Hành trình đi tìm trái tim dũng cảm", một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Người đẹp Ê-Đê đã xuất hiện tại Hà Nội ngay trong ngày 17/8 để quảng bá đấu trường nhan sắc mà cô từng đăng quang. Chọn diện trang phục hai màu trắng - xanh tao nhã, H'Hen Niê còn gây ấn tượng với công chúng với kiểu tóc búi củ hành trông rất Á Đông.

HHen Niê mò mẫm 2 kiểu mặc chân váy: Không chỉ nâng cao tính tiết kiệm mà còn dư dả độ hài hước - Ảnh 1.

Hình ảnh của H'Hen Niê tại sự kiện ngoài Hà Nội nhận được nhiều lời tán thưởng của giới mộ điệu.

HHen Niê mò mẫm 2 kiểu mặc chân váy: Không chỉ nâng cao tính tiết kiệm mà còn dư dả độ hài hước - Ảnh 2.

Sau nhiều bộ cánh phá cách gần đây, trang phục đầy nữ tính này là một nét chấm phá thú vị trong thời trang của người đẹp Ê-Đê.

Có điều là dù lên đồ lộng lẫy "chặt chém" là bao thì H'Hen Niê cũng chẳng bao giờ che giấu tính cách hài hước "lầy lội" của mình. Mới dăm ba ngày trước công chúng còn á ố khi thấy cô đựng chôm chôm trong túi xách Jacquemus be bé xinh xinh thì đến hôm nay, tư duy sáng tạo lẫn tinh thần tiết kiệm của người đẹp này lại khiến giới mộ điệu phải ngã ngửa.

HHen Niê mò mẫm 2 kiểu mặc chân váy: Không chỉ nâng cao tính tiết kiệm mà còn dư dả độ hài hước - Ảnh 3.

Mặc ra đời thường là một nhẽ, đến khi về đến khách sạn thì H'Hen Niê mò mẫm ra kiểu mặc mới khi biến hẳn chân váy thành váy quây - tức là vứt xó luôn cả cái áo bên trên.

HHen Niê mò mẫm 2 kiểu mặc chân váy: Không chỉ nâng cao tính tiết kiệm mà còn dư dả độ hài hước - Ảnh 4.

Nhìn tưởng vô lý mà khổ nỗi lại thuyết phục ra phết. Nhưng hy vọng đây chỉ là phút bông đùa của nàng Hậu chứ đừng mặc như thế long nhong ngoài đường kẻo xảy ra "tai nạn" thì chết dở.

Chia sẻ