Hé lộ nguồn cơn khiến giáo viên dạy khiêu vũ sát hại vợ trong đêm

TƯ VIỄN,
Chia sẻ

Khi vợ chồng đang nằm trên giường nói chuyện, bất ngờ nảy sinh mâu thuẫn. Trong lúc to tiếng, Phạm Ngọc Phú nảy sinh ý định giết vợ.

TAND TP.Hà Nội vừa đưa bị cáo Phạm Ngọc Phú (SN 1983, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) ra xét xử về tội "Giết người".

Hé lộ nguồn cơn khiến giáo viên dạy khiêu vũ sát hại vợ trong đêm - Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Ngọc Phú tại phiên xử sơ thẩm.

Bị hại trong vụ án này là chị C.V.A (SN 1989, ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội), vợ bị cáo Phú. May mắn là bị hại không chết.

Theo cơ quan công tố, cuộc sống hôn nhân của cặp vợ chồng trẻ không mấy êm đềm khi Phú nghiện ma túy. Không chỉ vậy, quá trình sống chung, Phú nghi ngờ chị A có quan hệ tình cảm với người khác nên 2 người thường xuyên cãi vã.

Vào 22h ngày 24/8/2019, khi vợ chồng Phú đang nằm trên giường nói chuyện thì mâu thuẫn tiếp tục xảy ra dẫn đến việc Phú nảy sinh ý định giết vợ.

Lúc này, Phú dùng tay trái cầm tay chị A, tay phải cầm chìa khóa bằng kim loại định cắm vào ổ điện với ý định cả hai vợ chồng cùng chết. Tuy nhiên, chị A phát hiện và vùng bỏ chạy.

Ngay lập tức, Phú túm tóc nạn nhân rồi lấy kéo để ở đầu giường, tấn công vào những khu vực trọng yếu trên người chị A.

Mặc cho nạn nhân van xin “chồng ơi đừng giết vợ, tha cho vợ đi”, nhưng lúc này, Phú như 1 con thú điên loạn, quyết truy sát vợ mình.

Nhờ nhanh chân, chị A. chạy sang nhà hàng xóm và được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Về phần Phú, sau khi gây án, đối tượng đến công an quận Long Biên đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Phạm Ngọc Phú đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố.

Phú khai từng là giáo viên dạy khiêu vũ. Toàn bộ số tiền kiếm được, bị cáo “nướng” hết vào “nàng tiên nâu”.

Nói về lý do gây án, Phú cho biết thời điểm đó bị cáo túng quẫn, ức chế với cuộc sống khó khăn; lại sử dụng ma túy nên không làm chủ được bản thân, hạn chế về khả năng nhận thức.

Trong lời nói sau cùng, Phú xin HĐXX cho hưởng mức án khoan hồng để sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình, làm lại cuộc đời.

HĐXX nhận định cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội. Hành vi của bị cáo là quyết liệt, thể hiện tính chất côn đồ, xâm hại trực tiếp tới tính mạng của người khác, gây hoang mang dư luận, làm mất trật tự trị an.

Trước khi lượng hình, HĐXX đã cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như: Bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu; thành khẩn khai báo; tác động gia đình bồi thường 1 phần thiệt hại cho nạn nhân. Bị hại may mắn không chết, đồng thời có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Vì các lẽ trên, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Phú 12 năm tù giam.

Chia sẻ