Góp ý cho Kiều Khanh trước khi "đem chuông đi đánh xứ người"

,
Chia sẻ

Người đẹp nên tươi cười thế nào? Đi đứng, tạo dáng ra sao? Đâu là trang phục phù hợp?

"To nhỏ" trong "nhà ảo" của người đẹp

Sau khi trở thành Á hậu 1 HHTGNV 2010 và được lựa chọn cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới tại Trung Quốc, trang facebook cá nhân của Nguyễn Ngọc Kiều Khanh đã có sự tăng đột biến về số lượng bạn bè.

Dù vẫn hàng ngày cập nhật thông tin qua các phương tiện truyền thông, thế nhưng có lẽ, với nhiều người, việc được ghé thăm "nhà ảo" của Kiều Khanh, thi thoảng để lại trên "tường" đôi dòng nhắn gửi vẫn mang đến cho họ cảm giác gần gũi với người đẹp hơn.

Không chỉ động viên, cổ vũ và chúc Khanh thi tốt, một số người còn tranh thủ mách nước cho nhan sắc 19 tuổi để có được một kết quả cao tại Trung Quốc.
 
 
 
Vốn rất "kết" nụ cười nàng Á hậu, thế nên facebook Pretty Crystal đã nhắn nhủ Kiều Khanh rằng cô không nên cười hết cỡ bởi lúc đó mắt sẽ bị bé đi, làm mất đi lợi thế.

"Nếu bạn chỉ cười mỉm thật tươi thì khuôn mặt bạn sẽ hài hòa hơn và đôi mắt sẽ nổi bật hơn. Thỉnh thoảng lúc nào vui quá thì cứ cười hết cỡ, nhưng sau đấy lại cười mỉm nhé." Pretty Crystal viết.

Không nhận xét về nụ cười, hai dân "face" khác là Thiên Hương và Quy Dam lại để ý đến vấn đề trang phục. Theo họ, Kiều Khanh nên chọn những bộ đồ có thiết kế đơn giản nhưng sang trọng, như vậy sẽ tôn được nét trong sáng của cô hơn. Đặc biệt tránh những bộ váy áo diêm dúa, rườm rà.

Trước những gợi ý của các fan hâm mộ, dân mạng có nick TheVu Nguyen đã khuyên người đẹp rằng cô nên chuẩn bị một cuốn sổ tay để ghi lại những ý kiến đóng góp này đồng thời đừng quên tham khảo trong suốt cuộc thi.
 
TheVu Nguyen cũng trích lời bà Julia Morley (chủ tịch của cuộc thi HHTG) để trấn an tinh thần cho Kiều Khanh rằng:“HHTG không phải là một cuộc thi sắc đẹp. Đó là một festival cho các cô gái ở khắp nơi trên thế giới cùng tới và giao lưu học hỏi lẫn nhau.”
 

Xôn xao khắp ngõ ngách mạng

Hai diễn đàn sắc đẹp lớn là WB và VNB đều vô cùng quan tâm tới các bước chuẩn bị của Kiều Khanh trước ngày lên đường. Tất cả những hình ảnh, bài viết liên quan đến người đẹp đều được cập nhật đầy đủ và chi tiết.
 

Không chỉ có vậy, các thành viên của hai diễn đàn này còn có những bài phân tích dày và công phu về nàng Á hậu. Từ việc make up, làm tóc... cho đến cách tạo dáng với từng loại trang phục khác nhau.

Sau khi cho đăng tải một loạt hình của Kiều Khanh với những kiểu đầu khác nhau, các member của diễn đàn VNB đều cho rằng cô hợp nhất với mái tóc uốn nhẹ phần đuôi và xõa bồng bềnh hoặc làm xoăn nhẹ, để lệch một bên.
 
Họ cũng mong người đẹp sinh ra và lớn lên từ nước Đức nên chú ý nhiều hơn đến phần trang điểm. Bởi đây cũng là một lý do khiến cô bớt... đẹp đi trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Người Việt vừa rồi.
 
 
 

Theo Prince, một thành viên gạo cội của diễn đàn này thì khi trình diễn, Khanh nên đi thẳng người và ngẩng cao đầu. Hãy tạo dáng đứng nghiêng mình về phía người xem để che khuyết điểm vòng eo to về bề ngang và show được eo thon bề dọc.

"Ngoài ra, thi Beach Beauty của Miss World thường phải đi chân không nên khi đi, Kiều Khanh nhớ nhón chân, và đi trên đầu ngón chân. Vừa tạo được cảm giác nhẹ nhàng mà vừa rất quyến rũ." Thành viên này chia sẻ.

Dù bận trăm công nghìn việc, thế nhưng đây cũng là sự kiện được các mẹ trẻ của diễn đàn WTT quan tâm đặc biệt. Sau khi được xem những mẫu áo dài mà Kiều Khanh dự định sẽ mặc tại cuộc thi, tất cả đều tỏ ra thất vọng. Họ cho rằng những bộ trang phục cách điệu này qua già và không cần thiết phải cầu kỳ đến thế.
 
Mặc dù vậy, các "mẹ" đều mong Kiều Khanh sẽ thể hiện được hết bản thân mình, con người mình trước bạn bè thế giới. Đó mới là điều quan trọng nhất chứ không phải danh hiệu.
 
 


 Bộ áo dài này của Kiều Khanh bị chê già
 
 
Trong khi đó, diễn đàn WB lại mổ xẻ khá kỹ về phong cách tạo dáng của Kiều Khanh khi mặc bikini bởi đây cũng là một lợi thế lớn của cô.
 
 
Theo Vietnamnet

 

 
Chia sẻ