Con trai nổi tiếng "gái gú" Thành Long vẫn khen hết lời

Đặng Nam,
Chia sẻ

Anh hy vọng Phùng Tổ Danh sẽ sớm gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực âm nhạc.

Thành Long chia sẻ với báo giới con trai anh hiện đang bận rộn với dự án âm nhạc của mình, sản phẩm mới dự kiến được phát hành trong năm nay.
 
Gần đây, nam diễn viên hành động hàng đầu vừa tham gia một sự kiện từ thiện. Ông đã dành tặng 370 áo khoác cho người cao tuổi được phân phối bởi Salvation Army. Không giống như khoảng thời gian trước, Phùng Tổ Danh làm người đại diện cho anh, năm nay anh phải tham dự sự kiện một mình bởi vì con trai bận rộn với công việc cá nhân. Nam diễn viên cho biết: “Tổ Danh hiện giờ đang ở Bắc Kinh để thu âm cho album mới, dự định phát hành vào giữa năm. Cậu ấy nói rằng sẽ có một bài dành cho tôi. Tôi cũng thấy hào hứng và thú vị lắm.”

Con trai nổi tiếng
 
Mặc dù luôn luôn nghiêm khắc với con trai của mình nhưng Thành Long thừa nhận Tổ Danh giỏi nhạc lý hơn anh rất nhiều: "Xét về khoản âm nhạc, cậu ấy tài năng hơn tôi. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào con trai, dĩ nhiên mối quan hệ của chúng tôi sẽ không bị ảnh hưởng. Tôi hoàn toàn ủng hộ Tổ Danh, thật tuyệt nếu chúng tôi hát một bản song ca với nhau.”
 
Con trai nổi tiếng
 
Con trai Thành Long, nam diễn viên Phùng Tổ Danh ít khi được báo chí Đại lục nhắc đến chuyện tài năng mà thường xuyến "tố" anh chàng cặp kè với nhiều cô gái. Trong số những người tình của anh chàng có cả các nữ nghệ sĩ nổi tiếng như Lương Tịnh Như, Tiết Khải Kỳ, Lý Dục Phấn. Một thời gian báo chí còn rộ lên tin đồn anh và ông bố nổi tiếng cùng “cảm nắng” trước Chương Tử Di.

Được biết, kể từ khi mới gia nhập làng giải trí đến nay, Phùng Tổ Danh đã hẹn hò hơn 20 cô gái trẻ đẹp. Anh thậm chí còn bị chỉ trích lăng nhăng và đa tình hơn ông bố Thành Long. Mặc dù về khoản tài năng, Phòng Tổ Danh dù có hỗ trợ của bố nhưng mãi vẫn không thể nổi tiếng.

Nguồn tin cho biết: “Cặp kè gái gú và đi bar đêm, Phòng Tổ Danh là khách mời thường xuyên của các câu lạc bộ. Khác hẳn với thành tích kém cỏi của anh chàng trong ngành điện ảnh”.
Chia sẻ