"Hậu duệ của Mặt Trời": Có hay không phần 2?

La La,
Chia sẻ

Rất nhiều fan kêu gọi nhà sản xuất "Hậu duệ của Mặt Trời" nên nhanh chóng cho thực hiện phần 2 của bộ phim.

Mới đây, Lee Eung Bok, một trong 2 vị đạo diễn làm nên thành công của Hậu duệ của Mặt Trời - Descendants of The Sun đã trả lời phỏng vấn Yonhap về khả năng làm tiếp phần 2 của bộ phim: "Phần 2 nghe thật thú vị đấy, nhưng tôi không biết liệu nó có khả năng hay không".

"Chúng tôi muốn giữ lại tất cả những diễn viên chính, những người mà lịch trình của họ sẽ không dễ gì mà phối hợp với nhau. Bên cạnh đó chúng tôi cũng cần tập hợp 2 biên kịch một lần nữa, và điều đó rất khó thực hiện" - đạo diễn Lee cho biết.

hậu duệ của mặt trời

Vị đạo diễn này cũng nói về việc bộ phim tiền sản xuất: "Hậu duệ của Mặt Trời có thể sẽ không được lên sóng nếu như không sản xuất hoàn tần trước khi ra mắt. Chỉ riêng việc quay ở Hy Lạp đã mất 1 tháng, chúng tôi cần tới 3 take (chuỗi cảnh phim quay liền một lần không ngừng máy) để tạo nên cảnh động đất, phải xây dựng một bối cảnh quy mô lớn trên núi Taebaek và không ngừng xin phép quân đội Hàn Quốc để sử dụng thiết bị cũng như các địa điểm của họ".

"Việc tiền sản xuất không dành cho tất cả các bộ phim, nhưng đối với tác phẩm mang màu sắc lãng mạn và cả quân sự này thì là cần thiết, chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác!" - đạo diễn Lee cho hay.

hậu duệ của mặt trời

Cũng giống như người cộng sự của mình, đạo diễn Baek Kyung Soo, Lee Eung Bok cho biết anh đã không thể ngờ tới thành công ngoài sức tưởng tượng của Hậu duệ của Mặt Trời. Anh cho rằng thành công này có sự đóng góp không nhỏ của 2 biên kịch và cặp đôi Song Joong Ki - Song Hye Kyo. Nói về nhân vật đại úy Yoo Shi Jin, đạo diễn phim ca ngợi: "Ánh mắt của Yoo Ji Sin thực sự rất có sức hút. Bằng ánh mắt chết người này, nói ra những lời thoại trong phim, anh ấy giúp người xem xua tan đi mệt mỏi và có ai có thể kháng cự được để không đắm chìm vào cơ chứ?".

hậu duệ của mặt trời

Đạo diễn Lee cho rằng việc Song Joong Ki vửa trở về từ quân ngũ và lại khoác lên mình trang phục quân phục trên màn ảnh là một thách thức và thể hiện sự dũng cảm, chấp nhận thử thách của người diễn viên. 

Về phía Song Hye Kyo, anh ca ngợi nữ diễn viên ở khả năng nhanh chóng nhập tâm vào vai diễn. Đây cũng là lần đầu Song Hye Kyo thể hiện một vai diễn đầy tính chuyên môn như bác sĩ Kang Mo Yeon, nhưng bằng diễn xuất và sự chuyên cần của mình, cô thực sự đã hóa thân thành một bác sĩ lúc nào không hay. "Diễn xuất của Song Hye Kyo phải nói là biến ảo khôn lường. Chỉ cần nhìn vào cách cô ấy xử lý từ cảnh quay hài hước chuyển sang cảnh tình cảm hay gây cười bằng động tác cơ thể, tôi đã nghĩ rằng để tìm một diễn viên như thế này nữa là không có!".

Về cặp đôi diễn viên phụ Kim Ji Won và Jin Goo, đạo diễn Lee cho rằng khả năng của họ vẫn còn rất nhiều và anh thấy vui mừng nếu như họ tiếp tục tái ngộ trong các drama khác. "Không phải trước đây chúng ta từng thấy Ji Sung và Hwang Jung Eum đã thành công như thế nào khi hợp tác từ Secret đến Kill Me Heal Me hay sao?" - nam đạo diễn liên tưởng.

hậu duệ của mặt trời

hậu duệ của mặt trời

hậu duệ của mặt trời

Về việc Hậu duệ của Mặt Trời đã kết thúc chặng đường 12 tập, và bối cảnh cũng về lại Seoul, đạo diễn Lee chia sẻ rằng từ giờ trở đi "mỗi tập phim không khác gì tập cuối!".

Đứng trước thành công của đứa con tinh thần của mình, vị đạo diễn không giấu nổi vui mừng và nói rằng: "Thật tuyệt vời khi qua tác phẩm này, có thể tái khẳng định một thực tế đơn giản rằng khán giả sẽ xem những gì mà họ thấy hay mà chẳng cần quan tâm đến thể loại. Tôi hy vọng những trải nghiệm này sẽ khuyến khích các nhà sản xuất phim trong tương lai".

hậu duệ của mặt trời
Chia sẻ