Hất con nhỏ xuống đường rồi cầm kéo truy sát nhiều người vì va chạm giao thông

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Chỉ vì va chạm nhẹ khi tham gia giao thông, Đức “hất” luôn con gái nhỏ đang ngồi trên xe xuống đường và cầm kéo truy sát nhiều người của một gia đình.

Ngày 19/1, cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đã ra lệnh bắt tạm giữ Hoàng Minh Đức (SN 1990, ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) để điều tra hành vi “Giết người”. Xác minh nhân thân về đối tượng, cơ quan công an xác định,  Đức từng hai lần bị cơ quan chức năng xử lý về hành vi Gây thương tích.

gây án
Đối tượng Đức tại cơ quan công an

Theo cơ quan điều tra, khoảng 16h30 ngày 15/1, Đức đi xe máy chở con gái còn nhỏ (ngồi ở khung xe) trên đường Ngô Gia Tự hướng về Quốc lộ 5. 

Khi đến trước khu vực Trụ sở Đội cảnh sát PCCC số 4 thì xe máy của Đức xảy ra va chạm với xe máy do anh Trương Tiến Dũng (SN 1973, ở phường Đức Giang) chở vợ là chị Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1976). 

Sau va chạm, hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Trong lúc cãi vã, Đức lấy kéo trong cốp xe truy sát vợ chồng anh Dũng. 
Thấy bố mẹ bị người lạ đuổi đâm, Trương Tùng Lâm (SN 1996) và em trai Trương Thành Hoàng đi xe máy gần đó xuống can ngăn. 
Không dừng lại, Đức tiếp tục dùng kéo đâm trọng thương anh Dũng, chị Huyền và Lâm. Riêng Hoàng bỏ chạy được nên không bị thương tích. 

Theo kết quả khám nghiệm của cơ quan công an, anh Dũng bị thương nặng ở lưng. Chị Huyền và cháu Lâm bị Dũng đâm vào bụng, ngực gây thương tích nặng. Các nạn nhân đang được cấp cứu tích cực ở Bệnh viện Việt Đức.

Nhận tin báo, Công an quận Long Biên triệu tập Đức lên trụ sở lấy lời khai.
 
gây án
Nơi xảy ra vụ việc

Trở lại hiện trường vào sáng nay, tiếp xúc với PV, ông Trần Văn Tỉnh (làm xe ôm ở khu vực) cho biết:“Tôi vẫn chưa hết sợ hãi vì đối tượng quá hung hãn, khi dừng xe lại, anh ta bế thốc đứa con gái còn nhỏ xuống đường mặc cho nó khóc thét. Sau đó mở cốp xe lấy một vật nhọn, liên tiếp lao vào tấn công nhiều người mà không một ai dám lao vào can thiệp”, ông Tỉnh nói.

Cũng theo lời người xe ôm, dù thấy nhiều người bị thương nhưng đối tượng vẫn ung dung vừa đi vừa thách thức, sau đó mới lên xe nổ máy đi mà không có thái độ lo sợ…
 
Tại cơ quan công an, Đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 


Chia sẻ