Hàng xóm vụ cháy nhà ở Hưng Yên khiến đôi vợ chồng cùng con nhỏ tử vong: "Nghi vấn 2 đối tượng lạ mặt, đám cháy lúc đêm nên không kịp xoay xở"

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Chiều 16/3, sau gần 1 ngày xảy ra sự việc, người dân tại thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót và bàn tán về nguyên nhân vụ việc.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện trường vẫn còn ngổn ngang, ngôi nhà cháy đen xung quanh và toàn bộ đồ đạc bên trong cũng cháy thành tro bụi. Tại đây vẫn luôn có người anh em họ hàng của gia đình nạn nhân hoặc những người đến hỏi thăm..

Ngôi nhà xảy ra vụ cháy

Ngôi nhà xảy ra vụ cháy

Kể lại vụ việc, ông Đoàn N. (63 tuổi) là một trong những người phát hiện và cũng chạy ra hô hoán người dân đến hỗ trợ chữa cháy, cho hay, thời điểm xảy ra vụ cháy đúng lúc nửa đêm nên hầu như không có ai nghe thấy tiếng kêu cứu và cũng khó xoay xở.

"Khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn như pháo kêu. Nhìn sang phía ngôi nhà nạn nhân thì thấy sáng và khói nên hô hào, nhưng bản thân tôi cũng thực sự bối rối bởi vì ngọn lửa quá lớn và trong lòng quá bàng hoàng. Quay ra lấy chiếc bình cứu hỏa chạy sang, lúc này tuy có người nữa cũng đến nhưng ngọn lửa quá kinh hoàng do nhà nạn nhân có nhiều đồ dễ cháy", người hàng xóm kể.

Nghi vấn 2 thanh niên lạ mặt

Về nguyên nhân vụ cháy hiện tại cơ quan điều tra đang làm rõ, tuy nhiên theo hàng xóm kể lại, do ở gần có một nhà dân lắp camera nên sau khi vụ việc xảy ra mọi người đã nhờ hộ gia đình cạnh đó để trích xuất camera an ninh xem lại hình ảnh. 

Ở gần khu vực có gia đình lắp camera

Ở gần khu vực có gia đình lắp camera

"Trước khi xem camera thì mọi người nghĩ là chập điện vì nhà ông ấy kinh doanh nhiều đồ dễ cháy nhưng sau thời điểm xảy ra vụ việc, mọi người kiểm tra camera an ninh thì có 2 nam thanh niên đến nhà ông ấy. 

Lúc này, một người phi vào trong rồi ngọn lửa bùng lên sáng trắng, chúng nó chạy nhanh lắm không thì có khi cũng bị lửa thiêu mất. Một người ở ngoài xe máy, lửa cháy xong thì cả 2 lên xe phi đi luôn, mọi thứ diễn ra quá nhanh", một nhân chứng kể.

Cũng theo người dân khu vực, ở địa phương, gia đình nạn nhân sống rất hòa thuận, không có mâu thuẫn với xung quanh.

Người dân hiếu kỳ đến chứng kiến

Người dân hiếu kỳ đến chứng kiến

Hàng xóm vụ cháy nhà ở Hưng Yên khiến đôi vợ chồng cùng con nhỏ tử vong: "Nghi vấn 2 đối tượng lạ mặt, đám cháy lúc đêm nên không thể kịp xoay sở" - Ảnh 4.

Nhiều người bàng hoàng sau sự việc

Trước đó, đêm 15/3 tại xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, người dân đã phát hiện một ngôi nhà 4 tầng tại thôn Lê Lợi cháy lớn, trong nhà có 4 người bị mắc kẹt.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Sơn, Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu (Hưng Yên) xác nhận, trên địa bàn xã Nhuế Dương vừa xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng làm 3 người chết, 1 người bị thương. 

3 người tử vong được xác định gồm vợ chồng anh chị M.C và một người con 13 tuổi. Một người con còn lại của anh chị bị thương tên Nguyễn Vương N. A (SN 2012) đã được đưa đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Chia sẻ