Hàng trăm người hiến máu nhân đạo bổ sung cho bệnh viện trong mùa dịch corona

Hoàng Lê,
Chia sẻ

168 tình nguyện viên đã bổ sung 222 đơn vị máu cho một bệnh viện tại TP.HCM trong bối cảnh nguồn máu hiến sụt giảm những ngày qua vì dịch bệnh do virus corona gây ra.

Sáng 11/2, Bệnh viện (BV) Quận 2 (TP.HCM) đã tổ chức buổi hiến máu nhân đạo nhằm bổ sung nguồn máu trong bối cảnh thiếu máu điều trị những ngày qua.

Theo thống kê, mỗi ngày TP.HCM cần 800-1000 túi máu nhưng ngân hàng máu chỉ tiếp nhận khoảng 500 túi.

Hàng trăm người hiến máu nhân đạo bổ sung cho bệnh viện trong mùa dịch corona - Ảnh 1.

Buổi hiến máu tình nguyện tại BV Quận 2 (TP.HCM).

Từ khi dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (nCoV) gây ra, nguồn máu càng sụt giảm thêm khi người dân mang tâm lý sợ tiếp xúc, tụ tập đám đông mà e ngại hiến máu.

Bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc BV Quận 2 cho biết, hiện nguồn máu dự trữ thường quy tại BV Q.2 đang có sẵn là khoảng 20 đơn vị máu. Nguồn máu này sử dụng cho các trường hợp cấp cứu khẩn cấp.

Trung bình mỗi ngày BV dùng hết 8-15 đơn vị máu.

Tất cả các ca bệnh phẫu thuật đều phải lấy máu từ BV Truyền máu - Huyết học TP.HCM. Tuy nhiên những ngày qua, nguồn máu dự trữ từ BV Truyền máu - Huyết học TP.HCM đang sụt giảm nên việc cấp máu cho các BV tuyến dưới cũng được sàng lọc gắt gao hơn.

Hàng trăm người hiến máu nhân đạo bổ sung cho bệnh viện trong mùa dịch corona - Ảnh 2.

Những ngày qua do ảnh hưởng của dịch bệnh corona, lượng máu hiến tại các BV ở TP.HCM sụt giảm.

Nếu tình trạng thiếu hụt nguồn máu vẫn kéo dài, chỉ vài tuần nữa có thể không đủ máu truyền cho bệnh nhân cấp cứu.

Do đó không chỉ kêu gọi người dân đến hiến máu cứu người, lãnh đạo BV quận 2 còn phát động toàn thể nhân viên tại đây hiến máu.

Ngoài ra, BV còn kêu gọi người nhà bệnh nhân nằm trong diện mổ đến hiến máu cho người nhà của mình theo diện "đổi máu" với các trường hợp bệnh nhân, thân nhân khác nhóm máu.

Hàng trăm người hiến máu nhân đạo bổ sung cho bệnh viện trong mùa dịch corona - Ảnh 3.

Nhiều nhân viên y tế tham gia hiến máu.

Chỉ trong một buổi sáng, lượng máu hiến đã vượt rất nhiều so với số lượng người đăng ký hiến máu.

Dược sĩ Thượng Công Huy, Trưởng khoa Dược, Chủ tịch Công đoàn BV Quận 2 cho biết trước ngày hiến máu diễn ra có không đầy 100 đơn đăng ký.

Tuy nhiên kết thúc sáng 11/2, có 168 tình nguyện viên đã bổ sung 222 đơn vị máu cho BV.

Ngoài BV Quận 2, nhiều BV khác trên địa bàn TP.HCM cũng đang vận động người dân đến hiến máu.

Hàng trăm người hiến máu nhân đạo bổ sung cho bệnh viện trong mùa dịch corona - Ảnh 4.

222 đơn vị máu đã được hiến trong sáng 11/2.

Trong 2 ngày 13/2 và 15/2, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (BV ĐHYD) sẽ tổ chức chương trình hiến máu với phương châm "Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại".

2 địa điểm diễn ra chương trình trên là Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM (118 Hồng Bàng, Q.5, TPHCM) và trực tiếp tại BV ĐHYD (215 Hồng Bàng, P.11, Q.5, TPHCM).

Hàng trăm người hiến máu nhân đạo bổ sung cho bệnh viện trong mùa dịch corona - Ảnh 5.

Chia sẻ