Hàng trăm học sinh mắc H1N1 chỉ sau 3 ngày tựu trường

,
Chia sẻ

Sau khi trường chuyên Lê Hồng Phong, trường Quốc Văn phải đóng cửa vì có hàng chục học sinh mắc bệnh, chiều nay, Sở Y tế TP HCM phát hiện thêm 4 trường nữa có ca dương tính H1N1.

Như vậy chỉ sau 4 ngày tựu trường, TP HCM đã có 6 trường học phổ thông phát hiện học sinh mắc bệnh, trong đó có hơn nửa là trường nội trú, bán trú với hàng trăm học sinh được điều trị.

Học sinh đang được điều trị tại bệnh viện dã chiến Trường Quốc Văn - Sài Gòn. Ảnh: Thiên Chương.

Bác sĩ Phan Văn Nghiệm, trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế TP HCM, cho hay, sáng nay, trường cấp 2-3 nội trú Hòa Bình (quận Tân Bình) là trường thứ tư trở thành bệnh viện dã chiến sau khi 3 học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính. 41 học sinh tiếp xúc gần với bệnh nhân cũng được điều trị tại bệnh viện này như các ca mắc bệnh mà không cần xét nghiệm.

Trường nội trú cấp 2-3 dân lập Duy Tân, quận 10 cũng phải ngừng giảng dạy trong một tuần bởi 18 học sinh của trường lần lượt mắc bệnh. Tuy nhiên do số học sinh mắc bệnh rải rác nên trường không điều trị tại chỗ mà một số học sinh được đưa đến bệnh viện, số khác điều trị cách ly tại nhà.

Tại quận 6, Trường THCS Lam Sơn, không có lớp nội trú, cũng có hơn 10 trường hợp mắc bệnh. Sở Y tế hiện cân nhắc xem có ngừng công tác giảng dạy của các lớp có học sinh nhiễm cúm hay không.

Cùng ngày, trường Chu Văn An, quận 11 cũng có một học sinh dương tính với H1N1. Dù là trường hợp đơn lẻ nhưng để tránh lây lan, nhà trường cũng tổ chức giám sát toàn bộ học sinh trong lớp có ca bệnh và báo cáo cơ quan y tế.

Sau một ngày trở thành bệnh viện dã chiến, số ca sốt được xem như ca bệnh và đang được điều trị tại trường Quốc Văn - Sài Gòn (quận Bình Thạnh) đã lên đến 52 ca, trong đó có 3 nhân viên và 49 học sinh. Hiện sức khỏe của các bệnh nhân hoàn toàn ổn định.

Trước hiện tượng hàng loạt trường học có học sinh mắc bệnh chỉ sau vài ngày tựu trường và tập trung chủ yếu vào các trường dân lập có nội trú, sáng nay, Sở Y tế TP HCM và Sở Giáo dục - Đạo tạo đã có buổi làm việc để đưa ra những biện pháp khống chế hiện tượng trên.

Ông Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TP HCM một lần nữa nhắc nhở tất cả các trường phải chủ động trong việc phòng bệnh. Cần phát hiện sớm học sinh bị sốt để theo dõi tại nhà nhằm chống lây cho các bạn. Riêng các trường nội trú, phải cân nhắc trong việc nhận học sinh nội trú quá đông trong khi điều kiện ăn ở chưa đảm bảo.

Ông Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y thì cho rằng, việc các em nội trú phải sống trong phòng chật hẹp, có nơi lên đến hàng trăm em trong phòng, là môi trường thuận lợi để cúm lây lan. Ngoài ra, trong điều kiện sống như thế, khi có ca mắc bệnh, việc phân loại giám sát và điều trị sẽ khó khăn hơn.

Theo điều tra dịch tễ của Sở Y tế TP HCM, trong mấy ngày qua, ca mắc bệnh trường nội trú chủ yếu là học sinh nam và hầu hết đều là học sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh khác.

Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho hay chỉ tạm đóng cửa trường khi có ca cúm khi số ca đồng loạt mắc bệnh và tiếp xúc với nhiều học sinh khác. Trường hợp mắc bệnh rải rác sẽ được điều trị tại nhà chứ không phải đóng cửa để đảm bảo hoạt động giảng dạy.
 
Theo Vnexpress
Chia sẻ