Hàng quán Hà Nội đông kín khách trước giờ thực hiện giãn cách

NHẬT MINH,
Chia sẻ

Hà Nội yêu cầu nhà hàng, quán cà phê thực hiện nghiêm giãn cách từ 0h đêm nay. Nhưng trước giờ thực hiện giãn cách, có vẻ như các nhà hàng chưa có động thái thực hiện giãn cách, các hàng ghế vẫn giữ nguyên và khách vẫn ngồi sát nhau trong quán.

 - Ảnh 1.

Quán trà chanh trên phố Đào Duy Từ - Hoàn Kiếm - Hà Nội, mọi người tấp nập ngồi sát nhau nói chuyện rôm rả vào trưa ngày 18/8.

 - Ảnh 2.

Trên khu phố cổ hàng quán vẫn nườm nượp khách đến ăn uống ngồi san sát nhau.

 - Ảnh 3.

Quán bia hơi vỉa hè trên phố Lê Văn Linh, nhiều người lớn tuổi ngồi sát nhau cùng uống bia hơi, không giữ khoảng cách.

 - Ảnh 4.

Đông người đến mua thịt chó trên phố Phùng Hưng không đeo khẩu trang phòng dịch.

 - Ảnh 5.

Các quán cà phê trên phố Bà Triệu mọi người vẫn vô tư ngồi không giữ khoảng cách.

 - Ảnh 6.

Quán bún đậu trên phố Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, người dân đi ăn trưa cũng vô tư ăn uống ngồi gần nhau.

 - Ảnh 7.

Tại một quán bia trên phố Ngô Thị Nhậm, quận Hại Bà Trưng, trước khi vào uống bia, nhà hàng bố trí một người đứng đo nhiệt độ và rửa tay khử khuẩn cho khách hàng.

 - Ảnh 8.

Nhân viên được nhà hàng trang bị cho khẩu trang và mặt nạ phòng dịch.

 - Ảnh 9.

Bên trong cũng rất đông người ngồi uống bia nói chuyện vô tư.

 - Ảnh 11.

Các nhà hàng ăn uống, các quán cà phê từ 0h ngày 19/8/2020 thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, cụ thể: giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 1m, khuyến khích có vách ngăn giữa các chỗ ngồi, nhân viên phục vụ phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ, tổ chức đo thân nhiệt cho khách, thực hiện sát khuẩn tay, lau rửa bề mặt các vật dụng thường xuyên tiếp xúc.

Chia sẻ