Hàng nghìn người phải sơ tán trong đám cháy rừng lớn nhất năm ở California

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

Đám cháy rừng ở khu vực phía Tây Vườn quốc gia Yosemite, bang California, Mỹ đã lan rộng trong đêm, nhanh chóng trở thành một trong những đám cháy lớn nhất trong năm.

Cháy rừng ở khu vực trên bùng phát và lan rộng nhanh chóng trong bối cảnh nhiệt độ tăng cao tại những khu rừng khô cằn và cây cối rậm rạp, buộc hàng nghìn cư dân phải sơ tán khỏi nhà của họ, lực lượng cứu hỏa sở tại cho biết.

Đám cháy Oak đe dọa phá hủy khoảng 2.000 ngôi nhà vào ngày 23/7 (theo giờ địa phương) và khoảng 3.000 người đã phải sơ tán. Đến sáng 24/7, các báo cáo truyền thông cho biết, 6.000 người đã nhận được thông báo di dời.

Nguyên nhân của đám cháy, bắt đầu bùng phát vào ngày 22/7 và đã thiêu rụi khoảng 14.281 mẫu Anh, đang được Cục Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California (CalFire) điều tra.

"Hôm nay, thời tiết dự kiến sẽ vẫn nóng với độ ẩm tối thiểu từ 5 đến 10%, điều này sẽ cản trở các nỗ lực chữa cháy", một báo cáo về hỏa hoạn được đăng vào ngày 24/7 cho biết. "Tỷ lệ cây chết cao".

Thống đốc bang California Gavin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với quận Mariposa vì đám cháy Oak, qua đó cho phép chính quyền bang tiếp cận tiền và nguồn tài nguyên, trang thiết bị liên bang để khống chế đám cháy rừng.

Vườn quốc gia Yosemite, cách quận Mariposa khoảng một giờ lái xe, là nơi có một số cây Sequoia lớn nhất và lâu đời nhất trên thế giới. Những cây gỗ đỏ đã bị đe dọa bởi một trận cháy rừng khác vào đầu tháng 7 này, nhưng các nhân viên cứu hỏa đã tìm cách cứu chúng.

Riêng tại bang Idaho, hai nhân viên cứu hỏa đã tử vong sau khi trực thăng của họ bị rơi hôm thứ 23/7 trong khi họ đang chiến đấu với đám cháy rừng Moose Fire, ở một vùng nông thôn gần biên giới với bang Montana, theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Lemhi.

Mùa cháy rừng tồi tệ nhất được ghi nhận ở bang California là vào năm 2020 xét về tổng diện tích bị thiêu rụi với hơn 4 triệu mẫu Anh (1,6 triệu ha), trên 10.000 ngôi nhà và các công trình kiến trúc khác bị phá hủy, ít nhất 33 người đã thiệt mạng.

 - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

 - Ảnh 2.

(Ảnh: AP)

 - Ảnh 3.

(Ảnh: AP)

 - Ảnh 4.

(Ảnh: AP)

 - Ảnh 5.

(Ảnh: AP)

 - Ảnh 6.

(Ảnh: AP)

 - Ảnh 7.

(Ảnh: AP)

 - Ảnh 8.

(Ảnh: AP)

 - Ảnh 9.

Hình ảnh về vụ cháy Oak và nỗ lực khống chế đám cháy rừng. (Ảnh: AP)


Chia sẻ