Hàn Quốc trở thành ổ dịch virus corona lớn thứ 2 thế giới: 7 người chết, 763 trường hợp nhiễm bệnh

J.D,
Chia sẻ

Cuối ngày 23/2, Hàn Quốc ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong tại bệnh viện Daenam thuộc huyện Cheongdo - một trong hai nơi dịch bệnh nghiêm trọng nhất quốc gia.

Theo thông tin mới cập nhật từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) vào sáng ngày 24/2, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm một trường hợp tử vong vì bệnh do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra. Tổng cộng, đã có 7 người chết vì dịch Covid-19 trên toàn quốc gia.

Được biết, nạn nhân là một người đàn ông 62 tuổi, qua đời vào cuối ngày 23/2 theo giờ địa phương tại bệnh viện Daenam, phía đông nam của huyện Cheongdo. KCDC chưa đề cập đến tiền sử sức khỏe và các căn bệnh có sẵn của nạn nhân. Chỉ biết rằng trong số 7 trường hợp tử vong, có đến 5 ca liên quan đến bệnh viện này.

 - Ảnh 1.

Đây cũng là một trong hai nơi bùng phát dịch bệnh lớn nhất của Hàn Quốc bên cạnh thành phố Daegu, khi chiếm đến hơn 1/2 tổng số ca nhiễm bệnh trên toàn quốc gia.

Cũng theo KCDC, thống kê đầu ngày 24/2 cho thấy có thêm 161 ca nhiễm mới virus đã xuất hiện, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại Hàn Quốc lên tới 763 người. Trong đó, 142 trường hợp nhiễm mới xảy ra tại Daegu - thành phố lớn thứ 4 của Hàn Quốc, cách Seoul 300km về phía đông nam. Seoul phát hiện thêm 3 trường hợp, Busan và Gwangju có lần lượt 2 và 1 trường hợp nhiễm, trong khi tỉnh Gyeonggi có 10 trường hợp.

 - Ảnh 2.

Tổng cộng cho đến thời điểm hiện tại, có 458 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 được xác định có liên quan đến nhà thờ giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) và bệnh nhân số 31 (người được nhận định là trường hợp siêu lây nhiễm), chiếm 60% tổng số ca nhiễm bệnh. Trước đó, nhà chức trách sau khi có được danh sách thành viên của giáo phái đã quyết định đặt hơn 9334 người vào diện tự cách ly. Trong số này, 1248 trường hợp có các triệu chứng liên quan đến Covid-19.

*Tình hình dịch virus Covid-19 tại Trung Quốc đang diễn ra hết sức phức tạp. Cập nhật thêm tại đây.

Trong ngày 23/2, Hàn Quốc đã nâng cảnh báo toàn quốc lên mức "báo động đỏ" - lần đầu tiên kể từ khi dịch cúm lợn H1N1 bùng phát vào năm 2009. Với mức cảnh báo này, các trường học sẽ phải tạm thời đóng cửa, nhiều chuyến bay đến và rời khỏi Hàn Quốc phải tạm hoãn lại. Bộ giáo dục Hàn Quốc cũng đã ban hành hướng dẫn cho các trường mẫu giáo và tiểu học hoãn kỳ học mới thêm 1 tuần, nhằm ngăn chặn nguy cơ virus lây lan rộng hơn.

Tổng cộng, số người được kiểm tra và đưa vào diện cách ly tại Hàn Quốc là 8725 người. Hàn Quốc đã xét nghiệm hơn 27852 người, với hơn 19.000 trường hợp cho kết quả âm tính.

Nguồn: Korea Herald, Yonhap

 - Ảnh 4.

Chia sẻ