Hàn Quốc phát hiện 4 ca nhiễm virus corona, người dân đổ xô đi mua khẩu trang và nước rửa tay khiến doanh số bán ra tăng đến 7000%

Imacho,
Chia sẻ

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi Vũ Hán, người dân Hàn Quốc đã đổ xô đi tìm mua khẩu trang và nước rửa tay để bảo vệ sức khỏe.

Những ngầy gần đây, dịch viêm phổi Vũ Hán gây ra bởi virus corona chắc hẳn là từ khóa hot nhất đối với mọi người trên khắp thế giới. Ở Hàn Quốc, cơ quan chức năng đã phát hiện được 4 trường hợp nhiễm virus corona, trong đó 1 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc và 3 người còn lại là công dân Hàn Quốc vừa trở về từ "ổ dịch" Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Hàn Quốc phát hiện 4 ca nhiễm virus corona, người dân đổ xô đi mua khẩu trang và nước rửa tay khiến doanh số bán ra tăng đến 7000% - Ảnh 1.

Người Hàn Quốc trở lại làm việc với khẩu trang trên mặt vào ngày 28/1.

Hàn Quốc phát hiện 4 ca nhiễm virus corona, người dân đổ xô đi mua khẩu trang và nước rửa tay khiến doanh số bán ra tăng đến 7000% - Ảnh 2.

Trước tình hình diễn biến ngày càng khó nắm bắt của virus corona, người dân Hàn Quốc đã đổ xô nhau đi mua khẩu trang và nước rửa tay để tự bảo vệ bản thân trước bệnh dịch. Dựa theo số liệu của eBay Korea vào ngày 28/1, doanh số bán của 2 mặt hàng khẩu trang và nước rửa tay trong tuần vừa rồi (21-27/1) tăng lần lượt 4380% và 1673% so với tuần trước đó. 

Hàn Quốc phát hiện 4 ca nhiễm virus corona, người dân đổ xô đi mua khẩu trang và nước rửa tay khiến doanh số bán ra tăng đến 7000% - Ảnh 3.

Hàn Quốc phát hiện 4 ca nhiễm virus corona, người dân đổ xô đi mua khẩu trang và nước rửa tay khiến doanh số bán ra tăng đến 7000% - Ảnh 4.

Nước rửa tay bỗng dưng trở thành mặt hàng khan hiếm ở Hàn Quốc giữa tâm dịch viêm phổi Vũ Hán.

Hàn Quốc phát hiện 4 ca nhiễm virus corona, người dân đổ xô đi mua khẩu trang và nước rửa tay khiến doanh số bán ra tăng đến 7000% - Ảnh 5.

Nhiều cửa hàng thậm chí đã phải đăng thông báo không còn khẩu trang và nước rửa tay để bán.

So với sức bán thông thường thì lượng tiêu thụ khẩu trang chống bụi và virus đã đạt tăng 4437% trong khi nước rửa tay tăng đến tận 7004%. So với năm ngoài thì 2 sản phẩm này cũng tăng ở mức trên 2000%.

Mức tiêu thụ quá này này khiến cho nhiều cửa hàng cạn kiện sản phẩm, phải nhập hàng liên tục để phục vụ nhu cầu của người dân. Ngoài ra, các mặt hàng có tác dụng làm sạch cơ thể như nước súc miệnh, xà phòng... cũng ghi nhận mức tiêu thụ ấn tượng trong tuần vừa rồi. Những con số trên cho thấy người dân Hàn Quốc đang phải sống trong lo sợ, trước đây là bụi mịn và hiện tại là dịch viêm phổi đang lan rộng.

(Nguồn: Insight)

Chia sẻ