Hàn Quốc mở rộng lệnh cấm tụ tập xã hội trên toàn quốc

Phùng Kiên,
Chia sẻ

Hàn Quốc hôm nay (4/1) đã ban bố lệnh cấm tụ tập quá 4 người trên toàn quốc và mở rộng quy định về giãn cách xã hội đối với thủ đô Seoul cùng một số vùng lân cận trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tăng cao.

Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), Hàn Quốc đã ghi nhận hơn 1.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày trong 4 ngày liên tiếp vừa qua, nâng tổng số ca mắc lên 64.264 trường hợp với 981 trường hợp tử vong.

Hàn Quốc mở rộng lệnh cấm tụ tập xã hội trên toàn quốc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun yêu cầu Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc chuẩn bị tốt cho chương trình tiêm chủng, trong đó có việc đảm bảo phân phối, bảo quản và tổ chức thực hiện. Thủ tướng Hàn Quốc cũng yêu cầu các bộ, ban, ngành có liên quan như Bộ Y tế, Giao thông… cùng phối hợp để đẩy nhanh quá trình này.

Hàn Quốc đã ký hợp đồng với 4 hãng dược khác nhau để mua lượng vaccine ngừa Covid-19 cho khoảng 44 triệu dân và có kế hoạch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 vào tháng 2 năm nay với các đối tượng ưu tiên là nhân viên y tế, người cao tuổi và nhóm người có nguy cơ cao./.

Hàn Quốc mở rộng lệnh cấm tụ tập xã hội trên toàn quốc - Ảnh 2.

 

Chia sẻ