Hàn Quốc không vội tiêm vaccine ngừa Covid-19, chờ theo dõi tác dụng phụ

Trần Nga,
Chia sẻ

Hàn Quốc có cách tiếp cận khá thận trọng mặc dù nước này đang phải căng mình chống dịch và hệ thống y tế có nguy cơ bị quá tải vì bệnh nhân Covid-19.

Ngày 8/12, Hàn Quốc thông báo đã ký hợp đồng cung cấp vaccine phòng Covid-19 cho 44 triệu dân vào năm 2021 nhưng sẽ không vội vàng tiêm chủng ngay mà chờ thêm thời gian để theo dõi các tác dụng phụ.

Hàn Quốc không vội tiêm vaccine ngừa Covid-19, chờ theo dõi tác dụng phụ - Ảnh 1.

Hàn Quốc không vội tiêm vaccine ngừa Covid-19, chờ theo dõi tác dụng phụ. Ảnh: Reuters

Theo Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Park Neung-hoo, mặc dù số ca mắc gần đây tăng vọt nhưng với kinh nghiệm chống dịch khá thành công từ các làn sóng lây nhiễm trước thì nước này chưa cần thiết phải sử dụng vaccine.

“Chúng tôi đang cân nhắc tiêm chủng đợt đầu cho khoảng 36 triệu dân, trong đó có người già, người ở trong các trung tâm chăm sóc, những người có bệnh kinh niên và ở nhóm dễ tổn thương cũng như nhân viên xã hội, y tế. Chúng tôi không thấy cần thiết phải vội vã bắt đầu tiêm chủng trên diện rộng mà chưa chứng thực được các rủi ro của vaccine và vì tới thời điểm này, chúng tôi đã xử lý dịch bệnh theo cách khá ổn định”, Bộ trưởng Park Neung-hoo cho biết.

Theo các quan chức Hàn Quốc, việc vận chuyển phân phối vaccine sẽ bắt đầu, muộn nhất vào tháng 3 nhưng nhà chức trách sẽ giám sát trong vài tháng tới tính hiệu quả của vaccine ở các nước khác để đảm bảo độ an toàn cao. Việc tiêm chủng trên diện rộng ở Hàn Quốc có khả năng sẽ bắt đầu vào nửa đầu năm 2021.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đã chi bổ sung 1,2 tỷ USD trong ngân sách năm 2021 cho việc mua vaccine, đồng thời thiết lập các điểm lưu trữ mới nhằm đảm bảo vaccine được bảo quản ở nhiệt độ phù hợp. Vaccine của Hãng Pfizer đòi hỏi phải trữ lạnh ở âm 70 độ C./.

Chia sẻ