Hàn Quốc gia tăng các ca nhiễm mới, nguy cơ bùng phát “làn sóng dịch bệnh thứ 2”

mỹ linh,
Chia sẻ

Hôm 10/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã báo cáo thêm 34 trường hợp mắc Covid-19 trong ngày 9/5.

Đây là số lượng ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh trong ngày cao nhất kể từ đầu tháng 4 đến nay.

Hàn Quốc gia tăng các ca nhiễm mới, nguy cơ bùng phát “làn sóng dịch bệnh thứ 2” - Ảnh 1.

Hàn Quốc vệ sinh phòng dịch Covid-19. Ảnh: Los Angeles Times.

Đến nay, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 10.874 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 với số người tử vong vẫn duy trì ở mức 256 người.

Theo báo cáo  của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), hầu hết các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 mới được xác nhận có liên quan đến các câu lạc bộ và quán bar ở khu phố Itaewon, thủ đô Seoul. Hiện, các câu lạc bộ đã tạm ngừng hoạt động và tiến hành xét nghiệm Covid-19 và kiểm dịch với hơn 1.500 trường hợp đã từng đến các câu lạc bộ này.

Nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát “làn sóng dịch bệnh thứ 2”, hôm qua Chính quyền thành phố Seoul đã ra quyết định đình chỉ hoạt động của tất cả các quán bar, câu lạc bộ cũng như các cơ sở giải trí hoạt động về đêm ở nước này./.

Chuyên gia nói về Covid:

https://lotus.vn/w/board/157535047096705698.htm

Chia sẻ