Hàn Quốc cân nhắc ban hành Luật bồi thường nạn nhân vụ giẫm đạp

Quỳnh Chi ,
Chia sẻ

Chính quyền Hàn Quốc cân nhắc khả năng thân nhân nạn nhân và người bị thương trong thảm kịch Itaewon sẽ giành phần thắng trong vụ kiện đòi Chính phủ bồi thường thiệt hại.

Theo Thông tấn xã Việt Nam, một quan chức chủ chốt của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc xác nhận, hiện nội bộ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đang có ý kiến về việc ban hành luật đặc biệt về vấn đề nêu trên. Theo đó, sau khi có kết quả điều tra làm rõ trách nhiệm liên quan trong thảm họa giẫm đạp ở khu phố Itaewon, thủ đô Seoul, Chính phủ Hàn Quốc sẽ phải có biện pháp xử lý theo đúng pháp luật hiện hành, ban hành pháp lệnh cần thiết (như luật đặc biệt) để hoàn thiện những điểm còn thiếu sót.

Nếu luật đặc biệt có hiệu lực, thân nhân của các nạn nhân thiệt mạng và những người bị thương sẽ được bồi thường một cách nhất quán, thông qua Ủy ban thẩm định bồi thường mà không cần phải tiến hành các vụ kiện riêng lẻ. 

Về vấn đề trên, trong cuộc họp với Thủ tướng Han Duck-soo trước đây, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã từng nhấn mạnh cần phải làm sáng tỏ sự việc để có thể bồi thường một cách thỏa đáng cho gia quyến các nạn nhân. 

Hàn Quốc cân nhắc ban hành Luật bồi thường nạn nhân vụ giẫm đạp - Ảnh 1.

Thân nhân của các nạn nhân thiệt mạng và những người bị thương có thể sẽ được bồi thường một cách nhất quán. (Ảnh: Yonhap)

Bên cạnh đó, trong cuộc họp Nội các cùng ngày, Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng nhấn mạnh về việc hỗ trợ đầy đủ cho thân nhân và người bị thương trong vụ giẫm đạp, yêu cầu Ủy ban điều tra đặc biệt (thuộc Cơ quan Cảnh sát) dốc toàn lực để làm sáng tỏ sự thật nguyên nhân dẫn đến thảm họa Itaewon.

Nhiều khả năng ngay trong tuần này, Ủy ban điều tra đặc biệt sẽ xác định rõ các nghi phạm trong thảm họa.

Sau đó, Chính phủ Hàn Quốc và đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền sẽ chủ động đứng ra thảo luận về việc ban hành luật đặc biệt thay vì Văn phòng Tổng thống.

Chính phủ Hàn Quốc hôm 31/10 đã thông báo mức bồi thường tài chính cho các nạn nhân trong vụ giẫm đạp ở phố Itaewon. Theo quy tắc cứu trợ của Bộ An toàn Nội vụ Hàn Quốc, mỗi gia đình có người thân thiệt mạng trong thảm họa quốc gia sẽ nhận được khoản bồi thường lên tới 20 triệu Won (khoảng 14.100 USD). Những người bị thương nhận được từ 5 triệu Won (khoảng 3.520 USD) tới 10 triệu Won (khoảng 7.000 USD).

Bộ An toàn Nội vụ Hàn Quốc thông báo sẽ hỗ trợ thêm những gia đình có người thiệt mạng chi phí tổ chức tang lễ cùng phương tiện di chuyển, với khoản tiền lên tới 15 triệu Won (khoảng 10.500 USD) cho mỗi nạn nhân.

Chia sẻ