Hàn Quốc bồi thường 3.000 USD cho khách du lịch nhiễm MERS

Thùy Dung (Theo www.haniwww3.nhk.or.jp).co.kr và ,
Chia sẻ

Chính sách bồi thường 3.000 USD cho du khách đến Hàn Quốc bị nhiễm MERS để kích cầu du lịch đang gây tranh cãi ở nước sở tại.

Ngay khi số lượng du khách nước ngoài giảm đi đáng kể do cơn dịch hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS), Chính phủ Hàn Quốc công bố phương án hỗ trợ toàn bộ chi phí du lịch và điều trị trong trường hợp du khách nước ngoài nhiễm dịch MERS khi đến Hàn Quốc du lịch, và đã gây ra nhiều tranh cãi.

Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch đã đưa ra tài liệu báo cáo có tiêu đề ‘Lập và thực hiện phương án đối phó và hỗ trợ ngành du lịch đối với dịch MERS’, đồng thời cho biết “Dịch MERS kéo dài, ngành du lịch đang gặp phải khó khăn lớn do khách du lịch đến Hàn Quốc hủy hoặc hoãn tour”.

Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch  cho biết sẽ “tiến hành cho vay tài chính đặc biệt cho các đối tượng như ngành du lịch và khách sạn nhằm có thể giúp ích một cách thiết thực cho nhành du lịch đang gặp khó khăn trong việc kinh doanh”. Ngoài ra bộ cũng công bố “sẽ phát triển và quảng bá gói bảo hiểm an tâm, hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị, chi phí du lịch và các khoản bồi thường khác dành cho đối tượng là khách du lịch nước ngoài (trừ visa xin việc) trong trường hợp bị xác nhận nhiễm MERS trong thời gian lưu trú tại Hàn Quốc, nhằm giải tỏa sự lo lắng của khách du lịch nước ngoài đến thăm Hàn Quốc”.
 
Theo đó, từ ngày 22 sắp tới, khách du lịch nước ngoài đến Hàn Quốc nếu bị nhiễm MERS hiển nhiên có thể nhận được mức bồi thường là 3.000 USD (khoảng 3.350.000 won) chưa tính chi phí du lịch và  phí điều trị. Trong trường hợp tử vong, khách du lịch có thể nhận được bồi thường tối đa lên đến 100 triệu won. Ngay cả trường hợp khách du lịch được xác nhận là nhiễm MERS sau khi về nước cũng được bao gồm trong đối tượng hỗ trợ.
 
dịch MERS
Người nước ngoài đến Hàn Quốc vào ngày 4/6 vừa qua, tiến vào trạm tàu tuyến ra sân bay tại trung tâm, ga Seoul trong tình trạng mang khẩu trang.

Chính phủ còn cho biết sẽ đẩy mạnh việc quảng bá phù hợp với tình hình để thu hút khách du lịch trong thời điểm dịch MERS được xóa sổ. Nếu xem thêm tài liệu báo cáo của bộ Văn hóa thể thao và Du lịch, Chính phủ cho biết “sẽ xúc tiến tiếp thị phát triển sản phẩm du lịch Hanlyu cùng với các ngôi sao Hanlyu” để tạo thêm nhu cầu du lịch trong và ngoài nước. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng công bố các đối sách như tập trung quảng bá cho các sự kiện và lệ hội tại các địa phương sẽ được tổ chức trong tháng 7~8 tới, đồng thời sẽ hướng đến việc nhanh chóng tổ chức lại các sự kiện lễ hội bị trì hoãn ở các địa phương. 

dịch MERS
Tài liệu báo cáo "Phương án đối phó và hỗ trợ ngành du lịch đối với dịch MERS" của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch Hàn Quốc vào ngày 15/6.

Cư dân mạng khi nghe được những tin tức này đã có phản ứng “không biết nói thế nào”. Cư dân mạng đã để lại những bình luận như “Dân trong nước đang bị cách ly, đang phải chịu đau khổ, mà lại đưa ra chính sách như thế này vì hiện tại khách du lịch không đến Hàn Quốc, Chính phủ thật sự không biết việc gì cần ưu tiên trước sao?” (Lullu***) “Trả phí điều trị hay chi phí du lịch rồi định phát tán MERS ra toàn thế giới luôn sao? Đúng là buồn cưới hơn cả phim hài” (baebureun***) “Hãy dùng tiền hỗ trợ hoặc đầu tư nhân lực vào việc xóa sổ MERS trước đi. Nếu không kiểm soát được MERS trước thời điểm đông khách vào mùa hè thì đến lúc đó sẽ có báo cáo rằng tất cả mọi đối sách đều vô dụng cả. Chỉ hỗ trợ tiền và thu hút khách du lịch thôi thì làm được gì. Số người nhiễm MERS ngày càng tăng kia kìa” (qosk***) “Đang lấy tính mạng con người ra đùa đấy ư? Chắc là đang đăng quảng cáo ‘Hàn Quốc rất nguy hiểm’ đây mà”.


Hình 2:

Chia sẻ