Hàn Quốc bắt giáo chủ Tân Thiên Địa vì ổ dịch COVID-19

BÌNH GIANG,
Chia sẻ

Hôm nay, giới chức Hàn Quốc bắt người sáng lập Tân Thiên Địa, một giáo phái bí mật đã trở thành ổ dịch COVID-19 lớn nhất nước này.

Lee Man-hee bị bắt với cáo buộc che giấu những thông tin quan trọng để ngăn giới chức truy vết các tín đồ của giáo phái này và những tội danh khác.

Lee là người đứng đầu của giáo phái phái sinh từ Cơ đốc giáo có liên quan đến hơn 5.200 ca mắc COVID-19, chiếm 36% số ca bệnh của Hàn Quốc.

Các công tố viên cáo buộc giáo chủ 89 tuổi tội thông đồng với các giáo chủ khác để che giấu thông tin của hơn 200.000 tín đồ với chính quyền khi đại dịch COVID-19 bước vào giai đoạn đỉnh điểm.

Hàn Quốc bắt giáo chủ Tân Thiên Địa vì ổ dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Lee, gọi virus corona là “hành động của quỷ dữ” nhằm ngăn cản giáo phái lớn mạnh, bị cáo buộc che giấu thông tin của các thành viên và nơi gặp gỡ của họ khi giới chức cố gắng truy dấu những người mang virus hồi tháng 2.

Lee cũng bị nghi ngờ biển thủ khoảng 5,6 tỷ won (4,7 triệu USD) tiền quỹ của nhà thờ, trong đó khoảng 5 tỷ won được Lee dùng để xây một khu nghỉ dưỡng, Yonhap đưa tin.

Lee bị bắt ngay sau khi một tòa án ở quận Suwon của thủ đô Seoul chấp thuận.

Chia sẻ