Hai người bạn thân phát hiện ra mình bị trao nhầm gia đình lúc mới sinh suốt 41 năm

Vân Anh,
Chia sẻ

Hai người bạn thân thiết với nhau suốt 41 năm trời cuối cùng đã phát hiện ra mình bị trao nhầm lúc mới sinh.

David Tait và Leon Swanson, cùng 41 tuổi, là bạn thân của nhau, vừa phát hiện ra sự thật động trời: Cả hai đã bị trao nhầm nhà từ lúc mới sinh ra. 

Cả Tail và Swason đều sinh năm 1975 tại Bệnh viện Gia đình Na Uy thuộc tỉnh Manitoba, miền tây Canada. Xét nghiệm ADN mới nhất cho thấy: Gia đình của người này mới lại là cha mẹ ruột của người còn lại.
 
Leon Swanson và David Tait đã bị nhầm bố mẹ từ lúc mới sinh.

“Kết quả thật buồn.” – Tait vừa nói vừa khóc trong cuộc họp báo công bố kết quả xét nghiệm cho thấy mình đã không sống cùng cha mẹ ruột suốt 41 năm qua. Tail cũng nói rằng mình rất bối rối và tức giận khi biết kết quả này.

Trong khi đó, Swanson bật khóc và không biết nói gì. Hai người mẹ ruột, của cả Tait và Swanson vẫn nhẹ nhàng an ủi những đứa con nuôi đã sống với mình hàng chục năm qua.

Sự việc bắt đầu được đưa ra ánh sáng từ tháng 11/2015. Nhiều người phát hiện ra hai người bạn thân cùng sinh năm 1975 có rất nhiều điểm khác với gia đình đang sống nhưng ngoại hình lại khá giống với cha mẹ người còn lại. Cả hai cùng sinh tại Bệnh viện Gia đình Na Uy. 


Hai gia đình nghẹn ngào trong ngày họp báo công bố sự thật.

Eric Robinson, cựu trưởng phòng nội các Manitoba là người đầu tiên đưa ra nghi ngờ và đề xuất xét nghiệm ADN từ những người trong cả hai gia đình.

“Những gì xảy ra với hai người đó là tội ác. Chúng ta mắc nợ họ. Chúng ta đã mắc một sai lầm và không thể để một sai lầm khác cứ tiếp diễn.” – Ông Robinson nói.

Bản thân Robinson cũng cho rằng rất có thể còn nhiều trường hợp nhầm con khác đã xảy ra nhưng chưa được phát hiện.


Cả Swanson và Tait đều sinh năm, cùng bệnh viện, chỉ cách nhau vài ngày.

Đây là trường hợp nhầm trẻ em thứ hai mới được phát hiện gần đây tại Canada. Bản thân Bộ trưởng Bộ Y tế Canada, Jane Philpott cũng bày tỏ “sự chia sẻ sâu sắc và hứa sẽ có một cuộc điều tra độc lập toàn bộ hồ sơ của bệnh viện để tìm kiếm những khả năng nhầm trẻ em có thể xảy ra”.

Hiện tại Canada có khoảng 1,4 triệu dân đang phải sống trong điều kiện kinh tế- xã hội trung bình, các chính sách, dịch vụ y tế kém hơn so với nhiều nơi khác.


Bệnh viện Na Uy, nơi cả 2 ra đời.

Cộng đồng người Na Uy là một khu vực dân cư đang có điều kiện sống không tốt. Cộng đồng người Na Uy có khoảng 5000 dân, chủ yếu là người Cree bản địa. 

Trước đó, từ năm 1970, các bệnh viện tại cộng đồng người Na Uy đều đã áp dụng biện pháp nhằm định danh trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp gặp sai sót không đáng có.

Nguồn: Dailymail
 
Chia sẻ