Hai cụ già suýt mất hơn 10.000 USD tiết kiệm vì giấu trong quần áo cũ

Minh Thu,
Chia sẻ

Hai cụ già ở Đài Loan may mắn nhận lại được số tiền tiết kiệm hơn 10.000 USD giấu trong đống quần áo cũ đem cho.

Trong quá trình phân loại những bộ quần áo cũ được quyên tặng để tái sử dụng, một nam nhân viên đã phát hiện số tiền 283.930 Đài tệ (10.140 USD) nằm trong các phong bao màu đỏ. Người này sau đó đã liên hệ với cảnh sát và tìm kiếm chủ nhân số tiền để trả lại.

Hai cụ già suýt mất hơn 10.000 USD tiết kiệm vì giấu trong quần áo cũ - Ảnh 1.

Hai cụ già ở Đài Loan suýt mất hơn 10.000 USD tiết kiệm vì giấu tiền trong đống quần áo cũ đem đi quyên tặng. (Ảnh: CNA)

Hôm 25/1, anh Huang Chi-lung (28 tuổi), một thành viên của nhóm dọn dẹp thuộc Cục Bảo vệ Môi trường quận Nam Đồn thuộc thành phố Đài Trung của Đài Loan, đã tiến hành lọc chỗ quần áo cũ được người dân quyên góp. Trong lúc làm việc, anh Huang phát hiện có những chiếc phong bì màu đỏ nằm lẫn trong đống quần áo cũ. Theo SET News, anh Huang lập tức báo cáo sự việc lên cấp trên.

Theo truyền thống những chiếc phong bao màu đỏ thường đựng tiền bên trong là món quà được mọi người trao tặng cho nhau trong những dịp đặc biệt như Tết Nguyên đán ở các nước châu Á. Tại Đài Loan, trước ngày nghỉ Tết Nguyên đán, các công ty thường để thêm tiền thưởng cuối năm vào phong bao màu đỏ kèm tiền lương tháng sau đó trao cho nhân viên.

Hai cụ già suýt mất hơn 10.000 USD tiết kiệm vì giấu trong quần áo cũ - Ảnh 2.

Anh Huang là người tìm thấy số tiền hơn 10.000 USD trong túi quần áo cũ. (Ảnh: CNA)

Nhận được tin báo, Cục Bảo vệ Môi trường quận Nam Đồn đã liên hệ với đồn cảnh sát địa phương để tìm kiếm chủ nhân của những chiếc phong bao đỏ nằm trong bao tải đựng quần áo cũ.

Sau khi xem lại hình ảnh camera, lực lượng chức năng phát hiện chủ nhân là cặp vợ chồng đã ngoài 70 tuổi. Khi hay tin số tiền tiết kiệm tưởng bị mất nay lại được nhận lại, cặp vợ chồng già đã tới đồn công an để nhận tiền và không quên mua thêm giỏ hoa quả làm quà cảm ơn ân nhân.

Anh Huang là nhân viên của Cục Bảo vệ Môi trường quận Nam Đồn đã được 4 năm.

Ông Chen Hsiu-ling, người đứng đầu nhóm dọn dẹp của Cục Bảo vệ Môi trường quận Nam Đồn cho hay, ban đầu họ mang cả bao tải đựng quần áo cũ và những chiếc phong bì tới đồn cảnh sát. Tại đây, họ phát hiện nhiều hóa đơn và giấy biên nhận, cùng số tiền 283.930 Đài tệ (10.140 USD).

Hai cụ già suýt mất hơn 10.000 USD tiết kiệm vì giấu trong quần áo cũ - Ảnh 3.

Vợ chồng cụ già vui mừng nhận lại số tiền tưởng đã bị mất. (Ảnh: CNA)

Theo thông tin từ cảnh sát, cụ bà họ Zhou 72 tuổi đã để số tiền trên vào các phong bao màu đỏ và coi đây là khoản tiết kiệm làm của hồi môn cho con gái và dưỡng già.

Trong quá trình chồng của cụ Zhou dọn nhà cuối năm, cụ ông đã chọn ra một số bộ quần áo cũ và đưa tới địa điểm tập kết của quận. Tuy nhiên, cụ ông không hề biết chuyện cụ bà đã để số tiền tiết kiệm trên vào phong bao màu đỏ và giấu trong đống quần áo cũ ở nhà.

Chia sẻ