Hai chị em sinh viên từ TP.HCM về Bình Dương thăm nhà dương tính SARS-CoV-2, nhiều khu vực bị phong tỏa

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Ngay sau khi phát hiện các trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là sinh viên học tại TP.HCM về thăm nhà, ngành chức năng tỉnh Bình Dương đã tiến hành truy vết và phong tỏa nhiều khu vực liên quan.

Chiều 30/5, bác sĩ Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, ngành chức năng đang khẩn trương truy vết, phong tỏa nhiều khu vực có liên quan đến 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 từ TP.HCM về thăm nhà vừa phát hiện.

Cụ thể qua thông tin điều tra được, 2 trường hợp dương tính là chị em, cùng làm thêm ở một quán cà phê tại quận Tân Bình và là sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng ở TP.HCM.

Hai chị em từ TP.HCM về Bình Dương thăm nhà dương tính SARS-CoV-2, nhiều khu vực bị phong tỏa - Ảnh 1.

Khu vực có liên quan đến 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 từ TP.HCM về thăm nhà bị phong tỏa.

Trong đó, người em tên N.T.N.T (SN 2001) và người chị là N.T.N.M. (SN 1999).

Ngày 15/5, hai chị em T. về phường Bình Chuẩn, TP Thuận An thăm nhà. Đến ngày 23/5 thì quay lại TP.HCM.

Qua truy vết các chuỗi lây nhiễm, ngành y tế ở TP.HCM đã lấy mẫu xét nghiệm 2 chị em trên và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện hai chị em đã được đưa đến BV dã chiến Củ Chi, TP.HCM cách ly, điều trị.

Sau khi nhận được thông tin từ TP.HCM, sáng 30/5 lực lượng chức năng TP Thuận An đã tiến hành khoanh vùng, cách ly nhiều khu vực tại một khu phố thuộc phường Bình Chuẩn.

Đến trưa cùng ngày, ba khu vực tại khu phố Bình Quới, phường Bình Chuẩn, nơi sinh sống của nhiều hộ dân được lực lượng công an, dân phòng dựng rào chắn, phong tỏa chặt chẽ.

Hai chị em từ TP.HCM về Bình Dương thăm nhà dương tính SARS-CoV-2, nhiều khu vực bị phong tỏa - Ảnh 2.

Nhiều người bất ngờ khi khu vực mình ở bị "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Ngành chức năng xác định hai nữ sinh tiếp xúc gần nhiều người trong gia đình.

Hiện công tác truy vết các trường hợp liên quan vẫn đang được tiến hành.

Trước đó vào ngày 28/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương đã thông tin về ca mắc COVID-19 sống tại TP Dĩ An, là BN6442 do Bộ Y tế công bố.

BN6442 là đồng nghiệp làm việc cùng Công ty Concentrix với BN6291, thành viên Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng, hiện đang được cách ly điều trị tại TP.HCM.

Hai chị em từ TP.HCM về Bình Dương thăm nhà dương tính SARS-CoV-2, nhiều khu vực bị phong tỏa - Ảnh 3.

Chia sẻ