Hai bé gái chết đuối trong khu sinh thái ở Hà Nội

Theo Tiền Phong,
Chia sẻ

Rủ nhau vào khu sinh thái Cánh Buồm Xanh (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội) chơi, hai cháu bé không may ngã xuống hồ nước và tử vong.

Hai bé gái chết đuối trong khu sinh thái ở Hà Nội 1
Cầu nước - nơi hai bé chơi và đuối nước. Ảnh: TN.

Vụ việc xảy ra vào 8h hôm nay (15/5) tại khu sinh thái Cánh Buồm Xanh (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Khu sinh thái này rộng khoảng 3,6 ha, nằm trên đường liên xã từ quốc lộ 1A - thị trấn Yên Viên đi vào khoảng 1,5 km.

Nạn nhân là hai cháu gái, gồm: Nguyễn Thùy Dương (SN 2007), Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 2006), cùng trú tại xóm 7, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Hai bé gái chết đuối trong khu sinh thái ở Hà Nội 2
Sau khi sự việc xảy ra, bảo vệ khu sinh thái đã đi dán các biển cảnh báo hồ nước sâu 2,5m. Ảnh: TN.

Bà Lâm Thị Điều (63 tuổi), làm nghề lao công trong khu vực này, đồng thời là nhân chứng đầu tiên vụ việc cho biết: Khoảng 7h15, khi đến chiếc cầu nhỏ cạnh chuồng nuôi khỉ, bà Điều thấy hai cháu gái đang đứng chơi ở đây. Ba bà cháu có trò chuyện với nhau một lúc. Sau đó, hai cháu quay ra, còn bà Điều đi vào trong chỗ để xe lấy thuốc trợ lực uống.

Khoảng 30 phút sau, bà Điều đi ra khu vực cầu bắc qua hồ nước ở trên thì thấy một cháu nhỏ nổi trên mặt hồ. “Tôi như chết lặng, hai chân bủn rủn, miệng lắp bắp không nói nên lời. Sau một phút định thần, tôi vội hét lên, kêu những người gần đấy đến vớt cháu bé lên.” – bà Điều kể lại.

Anh Nguyễn Viết Khởi (22 tuổi) – công nhân làm việc tại đây, đồng thời là người trực tiếp nhảy xuống tìm vớt hai cháu bé cho biết, sau khi vớt được cháu Nguyễn Thùy Dương lên, phải lặn ngụp một lúc mới mò thấy cháu Nguyễn Thị Thùy Dương và vớt lên.

“Lúc này, chúng tôi chỉ biết xốc ngược hai cháu lên theo kinh nghiệm của cha ông rồi chạy vào trạm y tế xã cách đấy khoảng 1km để cấp cứu. Tuy nhiên, do bị đuối nước lâu nên hai cháu đã tử vong trước đó.” – anh Khởi cho biết.

Ngay sau đó, lực lượng công an khu vực, công an huyện Gia Lâm đã có mặt để khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc. Theo kết luận ban đầu, hai cháu chết do ngạt nước.

Sau khi làm xong các thủ tục pháp y, thi thể hai cháu được bàn giao cho gia đình để mai táng.

Bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của hai cháu, ông Nguyễn Khắc Vinh (64 tuổi, cụ của hai cháu) cho biết, theo gia đình hai cháu kể lại, từ 6h sáng hai cháu đã rủ nhau đi chơi, không đến trường học. Bố mẹ các cháu sốt sắng đi tìm để đưa đi học nhưng không thấy. Đến 8h15 thì nhận được tin đau lòng trên.

Được biết, khu sinh thái Cánh buồm xanh đi vào hoạt động đã được khoảng 6 năm.


Chia sẻ